Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "một con ba người mẹ": Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Thứ hai, 11:17 01/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ người mẹ tố cáo “chồng hờ” bắt cóc con trai, đến nay Tòa án Nhân dân (TAND) quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc, yêu cầu anh H.N.S phải bàn giao con tạm thời cho chị Lê Thị Hồng Thắng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, anh S cho rằng, “chị Thắng chỉ là người môi giới và dùng nhiều cách để trở thành “người mẹ” của cháu H.N.P” nên không bàn giao.

“Chị Thắng là người  môi giới và bảo mẫu con tôi”?

Như Báo GĐ&XH đã thông tin trước đó, nhiều tháng nay, chị Lê Thị Hồng Thắng (SN 1965), trú ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội phải đến nhiều cơ quan để gửi đơn kêu cứu, đồng thời tố cáo anh H.N.S (SN 1960) bắt cóc con đẻ của mình là cháu H.N.P (sinh ngày 14/7/2013).
 
Vụ "một con ba người mẹ": Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược 1
Chị Lê Thị Hồng Thắng: “Anh S đừng đẩy xa vấn đề và nên dừng lại âm mưu này”. 
Ảnh: T.G

Theo thông tin mới nhất mà chị Thắng cung cấp, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Thông báo số 129/CQĐT thông báo kết quả giải quyết vụ việc sau khi nhận được đơn tố cáo của chị. Tại thông báo này, Cơ quan CSĐT kết luận, việc anh H.N.S tự mang cháu P về nuôi dưỡng mà không thông báo, thỏa thuận với chị Thắng là sai. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và tài liệu điều tra đã thu thập được, chưa có căn cứ chứng minh việc làm trên của anh S là vi phạm luật hình sự nên ra quyết định không khởi tố vụ án. Việc xác định cháu H.N.P là con của ai thuộc thẩm quyền của tòa án.

“Sau khi nhận được thông báo này, tôi đã gửi đơn lên TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đến ngày 4/8/2014, TAND quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định số 02/2014, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu anh S phải giao cháu P cho tôi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục. Quyết định này có hiệu lực pháp luật cho đến khi vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 401/2004/TLST-HNGĐ ngày 1/8 về việc không công nhận là vợ chồng giữa nguyên đơn là tôi và bị đơn là anh S được giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, kể cả việc Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng ra Quyết định thi hành án chủ động số 682/LHCD-CCTHA yêu cầu anh S giao cháu H.N.P cho tôi nhưng anh S vẫn không bàn giao cháu P cho tôi”, chị Thắng cho biết.

Trả lời Báo GĐ&XH về các nội dung liên quan, anh S cho rằng: “Hiện nay tôi đã có đơn khởi kiện chị Thắng về việc chị ấy không phải là mẹ đẻ của cháu P, đồng thời tôi cũng đã có đơn gửi lên TAND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu thay đổi thẩm phán vì quá trình xét xử, thẩm phán đã không khách quan, không vô tư khi làm nhiệm vụ”.

Anh S cho biết: “Khi thụ lý vụ án, chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của chị Thắng, thẩm phán xử lý vụ việc có cái nhìn rất phiến diện khi chỉ xem xét việc cháu P cần có sự chăm sóc trực tiếp của chị Thắng mà không hề xác minh, xem xét đến địa vị pháp lý, nguyện vọng, điều kiện chăm sóc cháu P của tôi, cũng như các thỏa thuận của tôi với chị Thắng. Các chứng cứ quan trọng khác làm cơ sở giải quyết khách quan, đúng đắn vụ án như Bản kết luận giám định ADN số 1756/C54 của Viện Khoa học hình sự xác định tôi là bố của cháu P hay Biên bản làm việc ghi nhận việc chị Thắng không chịu giám định ADN để xác định có phải là mẹ đẻ của cháu P hay không. Hiện nay tôi có đủ bằng chứng để chứng minh chị Thắng đã dùng nhiều cách thức khác nhau và đưa những thông tin sai sự thật vào hồ sơ bệnh án của người sinh ra cháu P tại bệnh viện để hợp thức hóa Giấy chứng sinh, Giấy khai sinh cho con trai tôi để trở thành “người mẹ” của cháu P”.
 
Vẫn chưa xác định được mẹ cho cháu bé

Vụ "một con ba người mẹ": Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược 2
Việc xác định cháu H.N.P là con của ai đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ. Ảnh: P.B
Nhằm chứng minh cho việc phát ngôn của mình là đúng và có cơ sở, anh S đã cung cấp cho PV Báo GĐ&XH hàng loạt bằng chứng như Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Giấy ra viện, Phiếu thông báo kết quả chuyển phôi, Phiếu siêu âm thai, băng ghi âm...

“Tôi là người có địa vị, có đạo đức nên cũng không muốn làm to câu chuyện này, bởi nó ảnh hưởng lớn đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Báo GĐ&XH là tờ báo duy nhất đến nay phản ánh đầy đủ, hai chiều nhất về vụ việc này nên tôi cũng muốn thông tin một lần duy nhất và độc quyền trên tờ báo này”, anh S cho biết.
“Năm 2000, tôi ly hôn với người vợ đầu do cuộc sống không được hòa hợp. Đến năm 2010, tôi quen chị Thắng qua một người bạn học cùng lớp. Biết tâm trạng tôi muốn có con trai để báo hiếu tổ tiên, người bạn này đã giới thiệu tôi với chị Thắng là người có nhiều kinh nghiệm trong môi giới đẻ thuê.

Thông qua sự môi giới này, tôi đã ký hợp đồng dân sự với một cặp vợ chồng tên T, quê ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trên cơ sở đó, phôi thai (được kết hợp từ tinh trùng của anh S và trứng của một người họ hàng-PV) được cấy vào người phụ nữ tên T đó. Trong suốt quá trình chị T mang thai, tôi đã thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, cam kết của mình. Đến ngày 14/7/2013 chị T sinh hạ cho tôi một cháu trai, nặng 1,9kg. Sau đó, chị T bàn giao con cho tôi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục. Nghĩ mình là đàn ông vụng về, tôi đã nhờ chị Thắng giúp tôi chăm sóc cháu P và chị Thắng đã nhận lời. Việc tôi đưa con về nhà để chăm sóc ngày 21/5 vừa qua mà không thông báo với chị Thắng là do tôi phát hiện cháu P có biểu hiện của bệnh chân, tay, miệng. Trước đó, chị Thắng còn dọa tôi sẽ bán cháu P cho người khác làm con nuôi.

Đến nay tôi khẳng định, giữa tôi và chị Thắng không phải là vợ chồng; chị Thắng chưa bao giờ mang thai và giữa tôi với chị Thắng không có người con chung nào; chị Thắng chỉ là bảo mẫu cháu P và không phải là mẹ đẻ của cháu P. Bây giờ nếu tôi thi hành theo quyết định của tòa án, bàn giao cháu P theo biện pháp tạm thời, tôi lo sợ cháu P sẽ bị chị Thắng đem đi nơi khác hoặc bán cho người khác làm con nuôi”, ông S cho biết.

Phản ứng về những thông tin mà anh S cung cấp, chị Thắng cho rằng: Những thông tin đó hoàn toàn là do anh S bịa đặt. “Chị T ở huyện Chương Mỹ là người mà tôi cho phôi chứ không phải người cho tôi. Việc tôi được cấy phôi hoặc mang thai như thế nào bây giờ trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn còn lưu giữ hồ sơ. Sau khi anh S ôm cháu P bỏ đi, toàn bộ giấy tờ của tôi ở nhà đều bị anh S lục soát và lấy đi toàn bộ nhưng hồ sơ trong bệnh viện thì chắc chắn không thể thay đổi được. Còn việc anh S tố cáo tôi sẽ bán cháu P thì tôi nghĩ anh S đừng đẩy xa vấn đề và nên dừng lại âm mưu này”, chị Thắng khẳng định.

Được biết, việc xác định cháu P là con của ai hiện nay đang được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh làm rõ.

Phùng Bình
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top