Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mất tích bí ẩn và kẻ giết người sau 13 năm lẩn trốn

Thứ hai, 09:58 28/01/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 27/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, CQĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ giết người, giấu xác xảy ra cách đây 13 năm tại bản Khau Sú, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Yêm, một người nghiện ngập và hay trộm cắp vặt. Những kẻ thủ ác vì ghét bỏ nạn nhân nên đã dùng kim tiêm, dây thừng, gậy gỗ tra tấn man rợ anh Yêm đến chết...

Vụ mất tích bí ẩn

Khoảng tháng 11/1994, anh Hoàng Văn Yêm đột ngột biết mất. Lúc đầu, người thân của Yêm chỉ nghĩ đơn giản anh ta đi đâu đó vài ngày, nhưng thời gian cứ  trôi đi, 11 năm trời Yêm đã trở thành dĩ vãng. Bất ngờ, vào một ngày cuối năm 2005, ông Hoàng Văn Khao (anh con bác của Yêm, trú tại bản Riền, xã Hưng Đạo) đến bản Sú (Bảo Lạc) gặp người buôn bán lợn giống có tên là Cường. Anh Cường có kể cho ông Khao nghe việc anh Yêm đã bị 3 gã hàng xóm giết chết rồi giấu xác phi tang. Anh Cường còn cho biết tên của 3 kẻ thủ ác đó. Những ngày sau, ông Khao thấy 2 người hàng xóm đến nhà đề nghị đưa cho ông hơn 4 triệu đồng để đền bù thiệt hại cái chết của anh Yêm, nhưng ông Khao nhất quyết không đồng ý. Ông làm đơn tố cáo sự việc với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng.

Nhận được thông tin, dù vụ án đã xảy ra từ 11 năm trước, thi thể của nạn nhân chỉ còn lại ít xương cốt, nhưng các trinh sát phòng PC14 Công an Cao Bằng vẫn lên đường truy tìm hung thủ. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã làm rõ thủ phạm gây ra cái chết của anh Yêm: Ngày 28/11/1994, hôm đó anh Yêm đến nhà Đặng Văn Thín để hút thuốc phiện. Tại đây Yêm gặp Mê Văn Lâm, Lâm hỏi trước đó anh Yêm có trộm cắp tài sản của mình hay không? Tiếp đó, Lâm lôi Yêm ra ngoài sân tra khảo bằng những đòn đấm, đá và một cây gậy gỗ to bằng cổ tay.

Đặng Văn Thín cùng  Đặng Văn Thùi, Đặng Văn Quắn (con trai Thín) và Đặng Văn Nhì, Đặng Văn Sán thấy vậy cũng nhảy vào đánh cùng. Bọn chúng dùng gậy, dao quắm, kim tiêm và đốt nilon tra tấn nạn nhân... Khi thấy anh Yêm bất tỉnh, bọn chúng treo chân anh ngược lên cây, rồi bỏ mặc đấy đi về. Khoảng 18h cùng ngày, Đặng Văn Thín từ nhà ra chỗ anh Yêm đang bị treo, rồi quay lại xúi với Thùi: “Yêm nói nếu thoát được sẽ trả thù, đốt nhà người nào đánh Yêm”. Để diệt tận gốc mầm hoạ, Thín gọi Quắn và Nhì đến để cùng đánh anh Yêm bằng đoạn cây cho đến chết.

Gieo gió không tránh được bão

Đêm hôm đó, Thín và Quắn lấy chăn, chiếu cuốn xác nạn nhân lại, buộc vào đòn tre dài. Đến khe suối Cốc Chủ, cách nhà Thín khoảng 1.000m, cả bọn buộc đá vào xác anh Yêm, đẩy xuống chỗ nước sâu. 4 ngày sau đó, Quắn đi lấy củi thì giật mình khi thấy xác anh Yêm đang nổi trên mặt nước. Vậy là Thín tập hợp cả nhóm giết người lại ra lệnh: “Sáng mai đem nó đi chôn”. Chúng vớt xác anh Yêm lên, lại cuốn vào chăn chiên và nilon rồi đưa lên sườn đồi cách đó khoảng 80m, rồi chôn xác anh Yêm giữa hai gốc cây tre.

Sự việc xảy ra cũng có một số người trong bản và người thân trong gia đình các bị cáo biết. Nhưng vì bị Đặng Văn Thín khống chế nên không có ai báo với chính quyền địa phương. Mãi 11 năm sau, khi gặp ông Khao, anh Cường mới tiết lộ câu chuyện động trời này.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố và bắt giam đối với các đối tượng gây án. Duy chỉ có Đặng Văn Thín đã chết do tuổi già và kẻ chủ mưu là Mê Văn Lâm đã trốn khỏi địa bàn sau khi gây án. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh truy nã đối với kẻ chủ mưu.

Suốt 2 năm trời lùng bắt, các trinh sát Công an Cao Bằng nhận được nguồn tin là Lâm đang làm rẫy tại xã Đak Rla, huyện Đak Min, tỉnh Đắk Nông. Lần này, Lâm đã không thể trốn tránh pháp luật, dù hắn đã lấy vợ và có con tại vùng đất mới. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã phục hồi điều tra vụ án, bắt giữ những kẻ tham gia giết người, để điều tra, xử lý trước pháp luật.

            Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top