Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mất 100 cây vàng ở Quảng Ngãi: Vén bức màn bí ẩn

Thứ năm, 16:36 27/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi các cơ quan chức năng lật tẩy "màn kịch bị thôi miên mất vàng" tại Quảng Ngãi, dư luận hết sức bàng hoàng.

Theo nhiều người: Dựng chuyện mất vàng rồi "đổ tiếng ác"cho thôi miên là hành vi lừa đảo, cần bị xử lý.
 

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

 
Nhiều vụ mất của đổ lỗi cho… thôi miên
 

Có chuyên gia được hỏi còn hồ hởi rằng: Các thôi miên gia có khi phải "cảm ơn" chủ tiệm vàng Tín Huy vì "nhờ" có màn kịch thôi miên mất vàng mà thôi miên có minh chứng sống để vén bức màn mà mọi người vẫn cho là bí ẩn. Thôi miên không còn kỳ bí, khó hiểu như nhiều người vẫn nhầm tưởng. Theo đó, sẽ không còn nhiều kẻ lợi dụng thôi miên để lòe người khác khi muốn tấu tán vàng và của cải nữa.

Vụ "bị thôi miên cướp 100 lượng vàng" tại Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận. Nhưng chỉ qua 4 ngày điều tra, ngày 24/10/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lật tẩy: Đây chỉ là một màn kịch. Sau khi phân tích hiện trường, vân tay, xác định nhân thân những người tình nghi, Công an huyện Bình Sơn phối hợp phòng PC 45, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời Ngô Quang Trưởng (22 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) - bà con cô cậu ruột, gọi chủ hiệu vàng Tín Huy Nguyễn Thị Thúy bằng chị - về trụ sở Công an huyện Bình Sơn làm việc.
 
Qua những bằng chứng xác đáng mà điều tra viên đưa ra, Trưởng khai nhận đã dàn xếp tất cả sự việc chứ không hề có vụ bị "thôi miên" cướp vàng như bà Thúy đã khai. Theo nhận định ban đầu của thượng tá Trần Văn Sang - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, "màn kịch thôi miên" cướp tiệm vàng trên là do chủ tiệm vàng Nguyễn Thị Thúy dựng lên nhằm đánh lạc hướng những chủ nợ đã cho tiệm vàng Tín Huy vay để kinh doanh, nhằm trốn nợ.

Trước đó, cũng có hàng loạt vụ mất vàng, tiền đổ lỗi do bị thôi miên mà cơ quan điều tra chưa tìm ra chân tướng sự việc.

Trường hợp của chị Lê Thị Mỹ Nhân (35 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) là một ví dụ. Sáng ngày 29/3/2011 có một đôi nam nữ đi xe máy nhờ chị chỉ hộ nhà một người tên Sơn. Chị Nhân trả lời không biết, sau đó họ theo về nhà và tại đây chị Nhân đã mở tủ đưa cho hai người số nữ trang tổng cộng 91 chỉ vàng, trong đó có 72 chỉ vàng 24K và 7 triệu đồng tiền mặt. Sau khi hai người lạ mặt đi khỏi một lúc lâu, chị Nhân mới nhớ lại sự việc và vội vàng chạy đến Công an trình báo.

Trường hợp bà Phạm Thị Hiền, chủ tiệm vàng Song Hiền (ở chợ Đông Hà, Quảng Trị) cũng cho biết: Ngày 27/11/2010, bà đã bị trộm thôi miên, lấy mất số lượng lớn vàng. Bà đã đến Công an trình báo. Theo tường trình của bà Hiền thì vào lúc bà đang đứng bán trong tiệm, có đôi nam nữ nói giọng miền Nam vào hỏi mua vàng. Sau một hồi trả giá, họ bỏ đi khỏi tiệm; Lúc này bà Hiền mới phát hiện chiếc khay đựng khoảng 4-5  cây vàng cũng biến mất. Theo bà Hiền cho biết thì đây là lần thứ hai trong vòng một năm nay tiệm vàng của bà bị trộm viếng.

Khoảng nửa cuối tháng 3/2011, Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cũng tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ về việc chị mất hơn 22 triệu đồng do "bị thôi miên". Chị H.- nhân viên cửa hàng ĐTDĐ Hồng Ngọc, số 10 Hùng Vương, TP Đông Hà) trình báo, chiều tối 16/3, có ba người khách nước ngoài vào cửa hàng hỏi mua điện thoại. Trò chuyện với họ, chị có cảm giác không làm chủ được bản thân, đầu óc cứ như mê muội! Những người này xem một lúc rồi đột ngột bỏ đi. Sau ít phút, chị H. nghi ngờ, kiểm tra ngăn kéo để tiền thì phát hiện hơn 22 triệu đồng đã "bốc hơi".
 
Người dân hiếu kỳ trước cửa hàng vàng bạc Tín Huy
ngày 21/10.Ảnh : TL

Thôi miên an toàn và lành mạnh

Theo ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học Đại học quốc tế Hồng Bàng: Thôi miên là một trạng thái mơ màng, trong trạng thái này thần trí con người vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết được sự việc xung quanh.

Trên thực tế, thôi miên là một hiện tượng bình thường, an toàn và lành mạnh. Nhưng nhiều người quan niệm rằng khi bị thôi miên người ta sẽ hành động không theo ý muốn của mình- Điều này hoàn toàn sai. Không ai có thể bị thôi miên nếu họ không muốn. Thôi miên chỉ xảy ra khi có sự hợp tác của người bị thôi miên. Không ai có thể ép người khác vào trạng thái thôi miên và làm những gì mà họ không muốn, người bị thôi miên có thể chấp nhận hoặc từ chối các gợi ý. Nếu những lời gợi ý không phù hợp, người bị thôi miên ngay lập tức sẽ thoát ra khỏi trạng thái thôi miên nếu họ muốn. Do đó, cứ mất vàng mất của mà đổ lỗi cho thôi miên thì cơ quan điều tra nên đặt nghi vấn ngay tại sao kẻ lừa đảo lại phải dựng nên màn kịch thôi miên để che mắt người thân và dư luận? Và chắc chắn rằng, sau khi lật tẩy được màn kịch thôi miên mất vàng ở Quảng Ngãi thì những kẻ lừa đảo sẽ không còn dám mạo hiểm đổ lỗi cho thôi miên khi muốn tẩu tán tài sản hoặc "xù nợ" nữa.

TS. Trần Viết Nghị, nguyên Viện trưởng Viện sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Chủ tịch Hội Tâm thần Việt Nam cho rằng: "Sau màn kịch mất hơn 100 cây vàng tại Quảng Ngãi mà chủ tiệm vàng đã đổ lỗi cho thôi miên thì thuật thôi miên đang dần được đưa ra ánh sáng. Vì trước đây trong quan niệm của nhiều người thôi miên là một thuật huyền bí có thể làm người bị thôi miên mất đi ý chí, không thể tự kiểm soát được hành động của mình. Kẻ gian cũng tin rằng thôi miên cũng đại loại như vậy nên đã lợi dụng bức màn thôi miên còn bí ẩn để thực hiện mục đích trục lợi bất chính của mình. Nhưng chắc chắn sau vụ việc nói trên sẽ không còn nhiều kẻ gian đổ lỗi cho thôi miên nữa".

Một số chuyên gia khác được hỏi cũng cho rằng, sau khi lật tẩy được vụ dàn dựng bị thôi miên để trốn nợ của chủ tiệm vàng Tín Huy Nguyễn Thị Thúy cùng với sự phân tích của các thôi miên gia thì thuật thôi miên đã dần được đưa ra ánh sáng. Thôi miên đã được "giải oan". Từ trước đến nay các thôi miên gia đã cố giải oan cho nghề của mình nhưng vẫn rất khó lấy được niềm  tin của dư luận. Vì với thuật thôi miên người ta phải "tận mục sở thị" mới tin được.
 
Kỳ Anh
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top