Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết người trong nhà trọ: Hung thủ khai có quan hệ đồng tính

Thứ hai, 10:10 16/08/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Tỉnh giấc thấy anh T đang ngủ say, Long lấy con dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái anh T một nhát.

 
Với vẻ mặt lạnh tanh, Nguyễn Duy Long 22 tuổi, trú tại TP Nam Định -  hung thủ giết hại anh Đỗ Văn T dửng dưng trước những câu hỏi của các điều tra viên. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng hắn đã phải cúi đầu nhận tội.
 
Khen công an giỏi!
 
Như đã đưa tin, sáng ngày 12/8, người dân phát hiện anh Đỗ Văn T (SN 1981, trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ - tạm trú tại số nhà 11, ngõ 260, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị tử vong với nhiều vết thương trên người.
 
Tại hiện trường, vết máu vung vãi khắp nền nhà, nạn nhân còn có dấu hiệu của việc bị ngạt. Dựa vào lời khai nhân chứng và các tài sản của nạn nhân đã bị mất như xe máy, hai điện thoại di động và máy tính xách tay, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đây là vụ trọng án giết người, cướp tài sản.
 
Tiến hành khoanh vùng các đối tượng có quan hệ với nạn nhân, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đối tượng Long là nghi can chính. Lập tức, một tổ công tác của Công an Hà Nội lập tức đi Nam Định truy bắt Long.
 
Khi bị bắt giữ, Long vẫn đang sử dụng chiếc xe Honda Lead và các tài sản khác của nạn nhân. Long bị di lý về Công an quận Cầu Giấy để phục vụ cho công tác điều tra, xét hỏi.
 
Ngồi trong phòng hỏi cung của Công an quận Cầu Giấy, Long luôn quanh co, chối tội trước các điều tra viên. Long không khai nhận bất cứ điều gì, gương mặt hắn lạnh tanh, vô cảm. Trong tờ giấy mà các điều tra viên đưa cho Long để viết tường trình, hắn viết chỉ một dòng: “Công an Hà Nội giỏi quá! Very Kool” và luôn mồm khen ngợi Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự động viên của các điều tra viên, sau khi hút hết điếu thuốc lá, Long bắt đầu khai nhận.
 

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.Minh

 
Tội ác vì lòng tham
 
Theo lời khai của Long, đầu năm 2010, qua chat trên mạng, Long có quen với anh T. Khi đó, Long lấy tên là Tuấn Anh với nickname “em_ biet_ anh_ van_ co_don”. Trong một thời gian dài, giữa anh T và Long thường xuyên liên lạc, trao đổi qua điện thoại về cuộc sống.
 
Rất nhiều lần, anh T có nhã ý mời Long lên Hà Nội gặp mình, mọi chi phí đi lại sẽ do anh T lo. Qua nhiều lần nói chuyện, Long biết anh T muốn nói chuyện gì và cũng lờ mờ biết nếu lên Hà Nội gặp T thì chuyện gì đến sẽ đến. Tuy vậy, Long vẫn đáp lại tình cảm của anh T nhưng chỉ là qua điện thoại và chat.
 
Tháng 7/2010, Long lên Hà Nội và vào nhà anh T chơi. Hắn đã ngủ lại nhà nạn nhân đến sáng hôm sau thì về Nam Định. Qua những lần gặp gỡ tiếp tiếp theo, sự chăm sóc chu đáo, ân cần của anh T khiến Long bắt đầu có tình cảm. Cũng trong thời gian này, Long gặp khó khăn về tiền bạc do quá đam mê game nên hắn nảy sinh ý định lên chơi với anh T để xin tiền.
 
Ngày 8/8, Long bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội, vào nhà trọ của anh T chơi. Trong những ngày Long ở Hà Nội, hàng ngày hai người dẫn nhau đi ăn uống, mua sắm. Thấy anh T có cuộc sống khá là rủng rỉnh, thường dùng chiếc xe máy Honda Lead màu trắng, trong người lúc nào cũng có vài chiếc điện thoại di động đời mới, nên trong đầu Long nảy sinh ý nghĩ giết chết nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
 
Khoảng 8 giờ ngày 12/8, Long tỉnh giấc thấy anh T đang ngủ say. Hắn với tay lấy con dao gọt hoa quả của Thái Lan, dài chừng 25cm đâm vào ngực trái anh T một nhát. Bị đâm bất ngờ, anh T ôm ngực lảo đảo đứng dậy, Long tiếp tục đâm một nhát nữa vào người nạn nhân. Anh T lao vào ôm lấy Long và cắn vào ngón tay hắn một cái rồi mới ngã vật xuống nền nhà.
 
Thấy nạn nhân chưa chết hẳn, hắn liền lấy gối bịt miệng cho tới khi anh T ngừng thở. Biết anh T đã chết, Long lục lọi tìm chìa khóa xe, lấy đi một ví da, một laptop, hai điện thoại di động của anh T rồi trở về Nam Định. Con dao gây án hắn vứt ngay tại một xe rác trước trường học trong ngõ 260 để phi tang. Ở Nam Định, hắn vẫn thản nhiên dùng các tài sản của nạn nhân và tin rằng cơ quan Công an không thể nào lần ra dấu vết. Đến khi tra tay vào còng, hắn vẫn không tin mình bị bắt nhanh đến vậy.
 
Bình Minh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top