Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết cướp táo tợn tại Hoàng Mai, Hà Nội: Hung thủ biết nạn nhân?

Thứ hai, 11:06 04/07/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Tối 1/7, bên trong con ngõ 296 đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai) bất ngờ vọng ra tiếng kêu gào thất thanh của bà Nguyễn Thị Lan.

Khi người dân đổ xô đến thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, bà Lan tay ôm cô con gái 21 tuổi, trên người cô gái này đầy máu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong…
 
Túi hoa quả của ai?
 
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Diệu Dung (SN 1991) là con gái đầu của bà Lan. Mọi chuyện được bắt đầu vào khoảng 21 giờ 1/7/2011, khi vừa đi lễ chùa về đến nhà (tổ 16, ngõ 296 Lĩnh Nam) bà Nguyễn Thị Lan phát hiện con gái mình nằm bất động dưới sàn nhà với nhiều vết thương trên người. Trong đó, một con dao gọt hoa quả vẫn cắm ở phần cổ bên trái con gái. Bà vội vàng chạy vào rút con dao ra rồi ôm con ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng kêu của bà Lan, người dân xung quanh đã chạy đến và cùng người nhà bà Lan đưa cô gái đi cấp cứu. Nhưng do mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong.
 

Con ngõ nơi xảy ra sự việc chị Dung bị sát hại.

 
Tại hiện trường, lực lượng Công an phường Lĩnh Nam, Công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định đây là một vụ giết người cướp của có tính chất manh động, táo tợn. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, cơ quan công an làm rõ nạn nhân Dung bị đâm tới 7 nhát dao. Đặc biệt, hung thủ đã thể hiện dã tâm sát hại bằng được nạn nhân thông qua các vết đâm đều nằm ở những vị trí nguy hiểm trên cơ thể. Trong đó, có 3 nhát vào vùng cổ, làm đứt động mạch cảnh, dẫn tới mất máu cấp và tử vong.
 
Cũng tại hiện trường, chiếc xe máy mới mua hiệu Yamaha cùng một điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất. Khi khám nghiệm các dấu vết để lại, cơ quan công an phát hiện một túi hoa quả còn mới, trong đó có quả vải và một gói bánh. Theo nhận định ban đầu, rất có thể túi hoa quả trên là do hung thủ đã mang đến nhà nạn nhân để làm... quà.
 
Nạn nhân có hoàn cảnh đáng thương
 
Khi có mặt tại nơi xảy ra vụ án, chúng tôi được nhiều người dân bày tỏ sự cảm thương với nạn nhân Dung. Ai cũng nói Dung là cô bé hiền lành, chăm chỉ. Được biết, Dung là con đầu lòng trong một gia đình có 3 chị em. Tiếp dưới Dung là cậu em trai sinh năm 1993 và cô út sinh năm 1995.
 
Bố Dung đã qua đời nên mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai của bà Lan, vì thế, chị em Dung đều phải nghỉ học sớm. Nhận thức được điều kiện của gia đình, Dung đã xin việc làm tại một xưởng gỗ ở Thanh Trì. Với thu nhập ít ỏi, nhưng Dung cũng phần nào đỡ đần được mẹ. Cô em gái út của Dung cũng xin vào làm phục vụ cho một quán phở ở Linh Đàm (Hoàng Mai). Cả nhà, có cậu em kế Dung là hư hỏng, đua đòi. Năm 2009, cậu này phạm tội "Hiếp dâm trẻ em" nên đang phải cải tạo trong trại giáo dưỡng.
 
Bà Hoà - một người hàng xóm cho biết: "Trong khu dân cư, ai cũng cảm thông với hoàn cảnh gia đình bà Lan. Trước đây, do một mình bà Lan cáng đáng công việc nên cả nhà lúc nào cũng thiếu ăn. Mấy năm trước, anh em nhà bà Lan có được khoản tiền do đền bù đất cát, thấy mẹ con họ khổ quá nên mỗi người đã cho bà Lan một ít.
 
Có khoản tiền vài chục triệu, bà Lan đã gửi ngân hàng và định bụng sẽ sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà cấp bốn dột nát mà mấy mẹ con bà đang ở. Hơn tháng trước, bà rút số tiền trên ra để sửa lại ngôi nhà. Nhưng thương con đi làm xa mà vẫn phải đi xe đạp cọc cạch nên bà Lan đã cho Dung một nửa số tiền để Dung mua xe máy. Ai có thể ngờ được rằng, chiếc xe đó lại là một phần nguyên nhân khiến kẻ bất lương nổi lòng tham và ra tay sát hại Dung".
 
Quay trở lại vụ án, một số người dân cho hay, trước khi bà Lan về nhà và phát hiện ra Dung bị sát hại, họ có nghe tiếng gầm rú của xe máy phóng rất nhanh trong con ngõ này. Với việc phát hiện ra túi hoa quả trong nhà nạn nhân, có giả thiết cho rằng hung thủ có thể là người có quan hệ quen biết với nạn nhân?
 
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ.
 
Trọng án liên tiếp trên quận Hoàng Mai

Sáng 3/7, chúng tôi nhận được thông tin trên địa bàn quận Hoàng Mai lại phát hiện ra một vụ trọng án nghiêm trọng khác, khiến một người thiệt mạng.
 
Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân là Dương Thị Hà (SN 1985, trú tại Bắc Sơn, Lạng Sơn) là giáo viên Trường mầm non Minh Phương (Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong tại một phòng trọ trong ngõ 351 phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai). Nạn nhân Hà thuê nhà ở khu vực phố Minh Khai. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc, chị Hà có cãi cọ với bạn trai nên đã đến nhà bạn thân tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) để ở nhờ.
 
Vào tối 2/7 bạn chị Hà về quê nên đã giao chìa khóa lại cho chị Hà. Đến 8h30 sáng 3/7, hai người hàng xóm cùng khu trọ nghe thấy tiếng động mạnh nơi chị Hà đang ở nhờ nên đã chạy sang và phát hiện một nam thanh niên đang cầm dao, cạnh đó chị Hà đã gục ngã. Đối tượng nam giới đã dùng dao dọa hai người hàng xóm và tẩu thoát.
 
Hiện vụ án đang được điều tra.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top