Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Ép con gái gọi bố bằng... anh": Cách chức Phó Bí thư Trần Văn Tiện

Thứ sáu, 13:10 26/11/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau loạt bài điều tra trên báo Gia đình&Xã hội, ông Trần Văn Tiện - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) - đã bị cách chức.

 

Ông Trần Văn Tiện bị cách chức vì những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Sau khi báo GĐ&XH đăng tải loạt bài Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội): Phó Bí thư Đảng ủy xã "nhặt" bằng giả nhét vào... hồ sơ và bài Ép con gái gọi bố bằng... anh (ngày 8 và 10/11) phản ánh những sai phạm của ông Trần Văn Tiện - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên, Trưởng ban Kiểm tra đảng trong việc sử dụng văn bằng giả, sai phạm trong hồ sơ hưởng trợ cấp cho con gái, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Thạch Thất đã có kết luận thi hành kỷ luật.

Theo quyết định do Bí thư Huyện  ủy huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Nhàng ký ngày 22/11 thì Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định cách chức Đảng uỷ viên, cách chức Uỷ viên UBKT Đảng ủy, cách chức chi uỷ viên chi bộ 7 đối với ông Trần Văn Tiện.

Cùng đó, theo Thông báo số 9, kết luận của UBKT hHyện uỷ Thạch Thất về hai nội dung tố cáo ông Tiện sử dụng bằng giả và "làm giả" hồ sơ cho con gái hưởng trợ cấp giáo dục. Sau khi xác minh, UBKT nhận thấy, đơn thư nêu bản thân ông Tiện chỉ học hết cấp II, hệ 7/10 nhưng không thành khẩn và tự khai đã hoàn thành cấp III.
 
Qua xác minh cho thấy, ông Tiện đã tham gia học bổ túc cấp III tại trường bổ túc văn hóa Quốc Oai. Từ khi hoàn thành khóa học đến nay, ông Tiện chưa tham dự bất kỳ kỳ thi tốt nghiệp cấp III nào. Do vậy ông Tiện chưa có bằng tốt nghiệp cấp III.

Qua thẩm tra hồ sơ lưu trữ tại Ban tổ chức huyện uỷ Thạch Thất cho thấy ông Tiện đã sử dụng bản photocopy bằng tốt nghiệp "nhặt được" của người khác. Tự tay cắt ghép, dán chữ nhằm sửa chữa các nội dung trong bản photocopy văn bằng của người khác thành của mình. Đây là văn bằng không hợp pháp.

"Việc đồng chí Tiện cố ý sửa chữa làm sai lệch nội dung trong văn bằng đã vi phạm quy định số 115/QĐ-TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm". UBKT huyện ủy Thạch Thất kết luận.

Nội dung thứ hai của bản kết luận cũng cho biết: "Năm 2005, ông Trần Văn Tiện là Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên đã làm giả hồ sơ cho con gái tên là Trần Thị N mang tên bố đẻ là chú họ Trần Tiến Lợi, bệnh binh 2/3 để được hưởng trợ cấp cao hơn(...).

Đồng chí Trần Văn Tiện là thương binh 2/4, tỷ lệ 48% có con là Trần Thị N học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, khoa Mẫu giáo Mầm non, khoá học 2004-2006. Theo quy định thì việc đồng chí Tiện lĩnh tiền trợ cấp cho con gái đứng tên chú họ Trần Tiến Lợi là cao hơn so với việc đứng tên bố là Trần Văn Tiện.

Nguyên nhân là do cán bộ chuyên trách Phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất nhầm lẫn trong khi lập danh sách duyệt gửi lên Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tây (cũ). Sai sót này là trách nhiệm thuộc về Phòng LĐTB&XH huyện"...

Như vậy, theo UBKT thì ông Tiện không phải là người giả mạo hồ sơ, giấy tờ cho con gái hưởng chế độ cao mà "có khuyết điểm trong việc thiếu chủ động báo cáo ngay với Phòng LĐTB&XH huyện khi thấy có sự nhầm lẫn trong giấy nhận tiền".

UBKT Huyện uỷ yêu cầu Đảng ủy xã chỉ đạo để xem xét kỷ luật đối với ông Trần Văn Tiện theo đúng quy trình. Đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện yêu cầu Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức hội nghị nghiêm túc kiểm điểm về việc sơ suất trong quy trình làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi cho học sinh Trần Thị N.

Báo GĐ&XH hoan nghênh việc xử lý nghiêm túc, nhanh chóng cán bộ sai phạm của Huyện ủy, UBKT Đảng huyện Thạch Thất.
 
Công Tâm
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023, thì chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) từ 1/1/2025 khi đáp ứng các tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng…

Top