Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ “Dùng tiền xoá đói, giảm nghèo đi chúc Tết?”: Có dấu hiệu tham nhũng

Thứ hai, 10:54 13/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Báo GĐ&XH ngày 10/10 phản ánh việc UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá lập danh sách rút trên 100 triệu đồng từ một số dự án của Trung ương để đi chúc Tết, nhiều bạn đọc đã liên lạc với toà soạn bày tỏ bức xúc.

Luật sư Trần Chí Thanh - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng việc làm này có dấu hiệu của hành vi tham nhũng.
 
Chủ tịch UBND huyện: Mới chỉ là chủ trương
 
Trong năm 2007, chi phí tiếp khách của UBND huyện Thạch Thành lên tới 539 triệu đồng (làm tròn số). Điều đáng nói, liên quan đến số tiền tiếp khách khổng lồ này còn có nhiều điểm mờ ám, không đảm bảo nguyên tắc tài chính như: Chứng từ hoá đơn thanh toán không phù hợp với thời gian tiếp khách, nhiều hoá đơn bị sửa chữa hoặc thiếu chữ ký không ghi ngày tháng.
Bên cạnh đó, chi phí điện thoại của lãnh đạo UBND huyện được quy định là 10.800.000đ/năm (theo thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006) nhưng thực tế chi phí lên tới 51.696.000đ.
Khi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Đỗ Minh Quý - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thừa nhận tại tờ trình số 02/TTr ngày 7/1/2005 có chữ ký, bút phê của ông.
 
Theo đó, nội dung chủ yếu là chỉ đạo Phòng Tài chính huyện Thạch Thành có nhiệm vụ “tiết kiệm” các khoản chi từ: Chương trình 135, Dự án 661, Dự án trồng rừng... với số tiền trên 100 triệu đồng để đi chúc tết một số lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Tuy nhiên, ông Quý ngụy biện rằng do cấp dưới chuyển lên đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt nguồn kinh phí số tiền là 100 triệu đồng để đón xuân Ất Dậu 2005, nhưng do cơ quan không có kinh phí và nguồn thu từ bên ngoài nên ông chỉ phê duyệt và chuyển cho Phòng Tài chính có trách nhiệm “tiết kiệm” từ một số chương trình trên để có tiền “phong bì” cho các quan chức trong tỉnh.
 
Ông Quý cho biết: “Việc tôi có bút phê chỉ đạo Phòng Tài chính huyện trên tờ trình xin kinh phí đón xuân do Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Thành chuyển lên chỉ là hướng chỉ đạo các phòng, ban nhằm tiết kiệm tiền từ các Chương trình 135, Dự án 661 để có thêm nguồn kinh phí để cơ quan thường trực HĐND và UBND tổ chức vui tết đón xuân. Đây chỉ là chủ trương thôi chứ thực hiện việc này là không có, vì tiền các dự án đã được giải ngân hết. Bản thân tôi lúc đầu phê duyệt chỉ nhằm mục đích chuyển đến anh em xem xét quyết toán, thấy cái nào hợp lý thì lấy, không hợp lý thì thôi. Việc anh em tiết kiệm chi phí là đúng. Ví dụ như tiền của Dự án 661 là không thể bớt được, nhưng anh em làm cả năm trời, họ chỉ tiết kiệm kinh phí để mua cho mỗi người một chai rượu là không sai”.
 
Ngoài ra ông Quý còn lý luận rằng, cả năm trời làm việc, chẳng lẽ tết đến lại không đến thăm nhau. Mua một món quà, hay cầm cái phong bì vài trăm đến chúc tết nhau cũng chẳng đáng là bao.

Với tư cách là Chủ tịch UBND huyện, ông Quý không thể không hiểu rằng việc lấy tiền biếu xén từ nguồn quỹ của Trung ương giải ngân về địa phương nhằm trợ giúp nhân dân vùng cao thoát nghèo là vi phạm pháp luật.

Đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự

Trụ sở UBND huyện Thạch Thành, nơi các cán bộ "ủ mưu" tìm kiếm nguồn kinh phí đi chúc Tết.

 
Theo Luật sư Trần Chí Thanh - Phó trưởng Văn phòng Luật sư Tâm Đức, việc ông Đỗ Minh Quý - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành bút phê trong bản danh sách chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ một số dự án của Trung ương là hành vi tham nhũng, đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng quyền khi thi hành công vụ” theo Điều 282 BLHS.
 
Luật sư Thanh cho rằng: “Cần phải ý thức rằng, đây là tiền công quỹ của Nhà nước nhằm mục đích giúp người dân nghèo vùng cao (Chương trình 135) và tiền trồng rừng (Dự án 661), nhưng lại mang số tiền này đi làm mục đích khác là vi phạm.
 
Việc ông Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có bút phê chỉ đạo cấp dưới “tiết kiệm” các khoản chi để lấy tiền đi chúc tết là biểu hiện của hành vi lạm quyền. Bởi lẽ, Nhà nước giao cho ông được quyền ký chuyển số tiền này đến đúng các đối tượng thì ông lại làm ngược lại. Đây chính là hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
 
Nếu trong quá trình điều tra mà chứng minh ông Chủ tịch UBND huyện có tư lợi trong số tiền này, sẽ được chuyển sang tội “tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS”.
Luật sư Thanh nhấn mạnh: “Cần thấy rằng, với tư cách là Chủ tịch UBND huyện nhưng ông Quý đã có bút phê nhằm chỉ đạo cấp dưới rút tiền ngân sách của nhà nước đi chúc tết là sai, hành vi này là vi phạm pháp luật.
 
Còn chuyện đã rút được tiền hay chưa rút được số tiền trên chỉ là hậu quả của hành vi đó. Bởi ông phải nhận thức được rằng, là lãnh đạo chỉ khi nào ông hạ bút ký, đóng dấu thì tiền mới được rút. Bên cạnh đó, ông phải thừa biết là việc đó không được phép làm, nhưng vẫn làm”.
 
 Tuấn Quốc

 

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top