Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đánh vợ, bắt xem clip sex: Vợ xin giảm án cho chồng

Thứ tư, 12:48 25/04/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - “Tôi không muốn con tôi có ký ức không hay về bố mẹ" - chị Lý giải thích.

Chị Nguyễn Thị Lý xin giảm án cho chồng trong quá trình xét xử.
Ảnh: TG
 
Khoảng 9 giờ sáng ngày 23/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mới tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1980, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về những hành vi bạo hành dã man với vợ là chị Nguyễn Thị Lý. Thịnh bị phạt 5 năm tù giam, gồm 2 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và 3 năm vì tội đe dọa giết người.
 
“Tố” nhau ngoại tình

Theo cáo trạng, chị Lý kết hôn với anh Thịnh vào tháng 12/2006 và đến năm 2007 họ có một con gái tên là Nguyễn Khánh Linh. Đến tháng 7/2008, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chị Lý đi lao động tại Angola. 3 năm sau (tháng 1/2011), chị Lý về Việt Nam. Do nghi ngờ thời gian lao động ở Angola, chị Lý có ngoại tình với người đàn ông có nick name “duongminh75” và khi về Việt Nam, chị Lý vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ này nên Thịnh nhiều lần chửi bới, đánh đập vợ.

Tối 21/10/2011, Thịnh đã dùng ống nhựa cứng, rỗng ruột vụt liên tiếp vào vai, mạng sườn trái của chị Lý. Sau đó, Thịnh bắt vợ mình nằm sấp trên giường rồi dùng tiếp đoạn ống nhựa trên vụt liên tiếp vào vai, mông, chân. Thịnh còn ép vợ xem clip sex của mình với người tình. Đồng thời, bắt vợ phải cắt tóc để đoạn tuyệt với người tình nhưng chị Lý không nghe. Thịnh bèn bảo em trai mình cắt 3 lọn tóc của chị Lý. Cơ quan chức năng xác định chị Lý bị thương tích 17%. Không những vậy, thời gian chị Lý nằm viện, Thịnh còn đe dọa không được tố cáo lên cơ quan công an nếu không sẽ giết chết.

Tại tòa, Thịnh đã khai lại hành vi phạm tội của mình và cho rằng, chỉ vì quá yêu vợ, nghi ngờ vợ quan hệ ngoại tình với 4 người đàn ông khác nên mới lỡ ra tay “quá đáng”. Tuy nhiên, bị cáo cũng cho rằng, những thương tích trên người chị Lý không phải do một mình Thịnh gây ra mà có cả bàn tay của bà Tuyên - mẹ đẻ của chị Lý.

Thịnh cũng thừa nhận có mối quan hệ "ngoài luồng" với những người phụ nữ khác. Thịnh khai: Trong thời gian từ tháng 8/2008 vợ tôi đi vắng xa nhà, tôi có một số mối quan hệ với người khác, trong đó có chị A. là người hàng xóm. Tôi dành nhiều tình cảm với A, còn với H và Ph chỉ một vài lần. Khi vợ tôi về nước thì mối quan hệ duy nhất còn lại là cô A.

Nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao chị Lý lại bị chồng nghi ngờ có “bồ”, HĐXX cũng đã đưa ra câu hỏi, việc chị Lý quan hệ ngoại tình có đúng như bị cáo nói thì chị Lý khẳng định, không hề có chuyện này. Mâu thuẫn giữa hai người chỉ xảy ra khi chị Lý phát hiện chồng mình có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ hàng xóm. Mặc dù chị Lý nhiều lần khuyên can nhưng Thịnh đều bỏ ngoài tai. Từ đó, tình cảm vợ chồng thêm phần rạn nứt và Thịnh trút giận lên đầu vợ khi bạn của chị Lý cắt tóc “bồ” của Thịnh.

Kể lại những lần bị chồng hành hạ, chị Lý nhiều lần nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Những vết thương trên cơ thể tôi có thể lành lại vào một ngày nào đó nhưng nỗi đau tinh thần mà tôi gánh chịu thì không biết ngày nào mới có thể quên!”.
 
Bỏ qua tội danh hủy hoại tài sản và làm nhục

Mặc dù không hài lòng với thái độ của chồng tại tòa khi Tiến Thịnh có vẻ như chưa nhận ra lỗi của mình và thái độ của gia đình nhà chồng trước, trong phiên xét xử, nhưng chị Lý vẫn một mực xin giảm án cho Thịnh. Thậm chí, chị Lý còn nhiều lần xin với HĐXX để Thịnh không bị tù giam. “Tôi không muốn con tôi có ký ức không hay về bố mẹ. Tôi chỉ mong chồng tôi cảm thấy có lỗi thì xin lỗi mẹ, tôi và con. Tôi xin tòa giảm nhẹ cho chồng tôi vì dù sao anh ấy vẫn là chồng tôi, là cha của con tôi" - chị Lý giải thích.

Trong khi đó, được nói lời sau cùng, Thịnh nói: “Giờ này tôi quá hối lỗi, nhưng tôi cũng mong rằng vợ tôi soi trước gương xem có xứng đáng là vợ, là mẹ của con tôi không. Tôi mong vợ tôi dạy con những điều hay lẽ phải chứ đừng theo vết xe của mẹ. Cô ấy làm như thế tôi khổ đã đành, cô ấy khổ, con tôi là khổ nhất”.

Về bản án 5 năm cho hai tội danh Cố ý gây thương tích và Đe dọa giết người dành cho bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh, luật sư Trần Đình Triển - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Lê Thị Lý cho rằng là đúng người, đúng tội.
 
Tuy nhiên, luật sư Triển cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án, kết luận điều tra và việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn cáo trạng, cũng như tại phiên toà xét xử ngày 23/4, Hội đồng xét xử bỏ lọt tội Hủy hoại tài sản và Xúc phạm nhân phẩm người khác. Đó là Thịnh đập phá hết đồ đạc, máy ảnh của chị Lý, rồi con rể bắt mẹ vợ quỳ, xé ảnh bố vợ cho vào quần... Hành vi cắt tóc chị Lý có đủ cơ sở khởi tố tội làm nhục người khác. Mẹ chồng Lý có hành vi che giấu tội phạm khi bắt con dâu trùm khăn, đội mũ, để che giấu hành vi phạm tội của Thịnh.
 
Tuy nhiên, Luật sư Triển cũng đồng tình với cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Vĩnh Phúc về việc không đưa 2 tội danh này vào để khởi tố vì nếu khởi tố cả tội trên thì cả gia đình nhà chồng của chị Lý sẽ đều bị truy tố trước toà. Điều này thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngoài 5 năm tù giam, Tiến Thịnh phải bồi thường cho vợ 52,1 triệu đồng chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe, tổn thất tinh thần… Chị Lý cho biết sẽ không kháng cáo.
 
Phường cho ôtô, mua bánh mỳ phục vụ người đi dự tòa

Để phục vụ người dân đi dự tòa, UBND phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên đã cho hai chiếc ôtô làm phương tiện để đi lên TAND tỉnh. Hội Phụ nữ phường thì mua bánh mỳ ăn trưa cho người dân tới dự phiên tòa. Bà Ngô Thị Hiển - tổ 9, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên cho biết: "Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi cũng tạm gác lại để đến tham dự phiên toà. Chúng tôi lên cũng là bảo vệ chị Lý. Tôi thật sự bức xúc trước những hành vi của Thịnh là một người con rể lại xé di ảnh của bố vợ rồi nhét vào quần. Đấy là sự xúc phạm với vong linh người đã chết. Từ ngày xảy ra vụ việc đến nay đã mấy tháng nhưng chúng tôi vẫn còn thấy bức xúc”.
 
Phương Thuận
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 9 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 21 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top