Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ dâm ô cháu bé 8 tuổi tại Nam Định: Tâm sự ê chề của vợ hung thủ

Thứ hai, 19:00 29/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Có lẽ, trong cuộc đời của người phụ nữ tần tảo Nguyễn Thị The (SN 1970, trú tại Giao Thủy, Nam Định) chưa bao giờ chị phải trải qua một cú “sốc” lớn đến như thế khi nghe tin chồng mình Trần Văn Tuấn (48 tuổi) phạm tội hiếp dâm. Đau đớn và tủi hờn hơn khi nạn nhân là cô bé hàng xóm mới 8 tuổi.

Vụ dâm ô cháu bé 8 tuổi tại Nam Định: Tâm sự ê chề của vợ hung thủ 1

Nạn nhân T. Ảnh: TS.

 
Kẻ đồi bại

Vụ án xảy ra ngày 19/7, khi đó, Trần Văn Tuấn đi chơi về thì thấy cháu PVT (8 tuổi) đang chơi đùa cùng một người bạn cùng trang lứa. Thú tính nổi lên, Tuấn tìm cách tách cháu T ra khỏi nhóm bạn để dễ bề “hoạt động”. Tuấn đưa cháu T lên tầng 2 nhà mình, dụ cho cháu ăn nhãn rồi giở trò đồi bại. Lúc này, ông Phạm Văn Năng (là hàng xóm) vô tình đi qua, thấy trong sân nhà Tuấn có một con chó đã chết vứt lăn lóc nên gọi hắn. Không thấy trả lời, biết tính Tuấn hay rượu chè nên ông Năng đi tìm. Khi lên tới tầng 2 ngôi nhà, ông Năng đứng sững người phát hiện hành vi đồi bại của Tuấn. Ông Năng lập tức hô hoán gọi mấy người hàng xóm đến để giải cứu cháu T và bắt giữ Tuấn.

Một người hàng xóm chứng kiến sự việc kể, lúc bà này đến nơi thì cháu T khóc và có biểu hiện hoảng loạn tinh thần. Bố mẹ bé gái đáng thương tâm sự: “Kể từ khi sự việc xảy ra, cháu luôn có những biểu hiện sợ sệt. Có đêm đang ngủ bỗng cháu bật dậy khóc rất to”. Bà Minh, hàng xóm nhà cháu T chia sẻ: “Cháu T vốn là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, lại thông minh hay nói, hay cười nên được bà con hàng xóm yêu mến. Nhưng sau khi xảy ra sự việc đau lòng, cô bé lầm lì, lúc nào cũng đờ đẫn, ở lì trong buồng không chịu nói chuyện với ai”.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Giao Thủy đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về hành vi dâm ô với trẻ em. Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã được cho tại ngoại vì có biểu hiện trầm cảm.

Vụ dâm ô cháu bé 8 tuổi tại Nam Định: Tâm sự ê chề của vợ hung thủ 2

Chị The đứng bên căn nhà mà người chồng của chị đã gây nên tội lỗi.

Người vợ đáng thương

Chị The, vợ của Tuấn là một người phụ nữ tần tảo, chịu khó. Cả đời chỉ biết làm việc lo cho gia đình, chị không thể ngờ được, đến một ngày nỗi nhục nhã, ê chề về hành vi phạm tội của chồng lại ập đến với mình.

Cách đây vài năm Tuấn có vào TPHCM làm phu hồ. Đến năm 2008, Tuấn ngã từ trên giáo xuống, bị thương nặng ở đầu và được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Sau khi trở về, Tuấn thay đổi tâm tính, trở nên cục cằn thô lỗ, lười biếng, hễ cứ phật ý là nổi nóng đánh đập vợ con không thương tiếc. Tuấn còn bắt đầu giao du với đám người xấu trong làng, luôn đi sớm về khuya, ngày nào cũng say xỉn, không chịu làm bất cứ việc gì. Không có tiền uống rượu thì sinh ra trộm cắp nên hễ lần nào Tuấn đòi, sẵn tiền là chị The phải đưa ngay, nếu không có là chị lại chịu đòn thậm tệ. Hễ cứ có rượu là Tuấn lại lè nhè kiếm cớ chửi mắng, hành hạ vợ con cho hả dạ, thậm chí hắn đập phá nhà cửa.

Theo lời kể của chị The, sáng 19/7, khi đang trộn vữa trên công trường, chị nhận được điện thoại của người hàng xóm. Ban đầu chị tưởng Tuấn lại say xỉn rồi phá nhà hoặc trộm vặt đồ đạc của hàng xóm. Không ngờ, chị như chết đứng khi nghe tin Tuấn hiếp dâm cô bé 8 tuổi hàng xóm. “Có trong ác mộng tôi cũng chưa từng nghĩ rằng người chồng tệ bạc của mình có thể làm cái việc ô nhục ấy, nhất là với đứa bé 8 tuổi”, chị The đau đớn nói.

Từ khi chồng gây ra sự việc ô nhục ấy, chị The chỉ ở trong nhà, không thiết ăn uống hay làm gì cả. Chị cũng rất ít khi ra ngoài và ngại tiếp xúc với mọi người. “Chả còn mặt mũi để đi đâu cả, làm sao tôi dám nhìn mặt ai nữa”, chị The nghẹn ngào. Chị bảo chị sợ nhất là hôm sang nhà cháu T thăm hỏi và xin lỗi. Chị cứ đắn đo mãi, sợ sang trong lúc gia đình nạn nhân đang bức xúc họ sẽ trút hết lên đầu chị. Nghĩ lại thấy người nhà mình phạm tội lớn quá rồi, dù họ có làm gì cũng phải chịu, nên chị đánh liều sang. Chị The kể, đau đớn nhất là 2 đứa con của chị đang ở xa nhà. Do sợ các con đau lòng và không dám nhìn chúng bạn nên chị phải nói dối là bố chúng bị ốm. Tưởng bố ốm thật nên các con chị gọi điện về hỏi thăm. Cho đến khi các con chị biết được sự thật ê chề thì mẹ con chị chỉ còn biết khóc với nhau.
 

Lãnh đạo Công an xã Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) cho biết, Trần Văn Tuấn là một kẻ lười lao động, suốt ngày say xỉn, lại hay ăn cắp vặt, thường giao du với những bạn bè nát rượu.

 
Thanh Sơn
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 18 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top