Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cựu Thiếu úy tạt a-xit vợ sắp cưới: 'Con tôi bị thân tàn ma dại mà nó bị 6 năm tù là không chấp nhận được'

Thứ bảy, 14:00 20/07/2019 | Pháp luật

Sau phiên tòa, gia đình bị hại cho biết, không đồng tình với mức án 6 năm tù mà TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa tuyên và sẽ có đơn kháng cáo.

Ngày 19/7, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải, SN 1995, cựu Thiếu úy Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng, 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Hải chính là người đã tạt axit vợ sắp cưới, chị Lê Thị Lan V., SN 1995, ngụ quận Thanh Khê, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Mẹ chị V. mệt mỏi trong phiên tòa.
Mẹ chị V. mệt mỏi trong phiên tòa.

Ngay sau phiên tòa, PV đã có cuộc trò chuyện với bà Mai Thị L. (mẹ ruột chị V). Bà L. cho biết, do con gái đang điều trị vết thương tại TP.Hà Nội nên không đến phiên tòa. Tất cả các yếu tố pháp lý, chị V. đã ủy quyền cho cha mẹ.

Đêm trước, bà không thể nào ngủ được. Bà cứ nghĩ mãi về mức án mà Hải phải nhận và nỗi đau mà con gái mình mãi mang theo.

Theo bà L., Hải và chị V. yêu nhau nhiều năm mới tính đến chuyện hôn nhân. Nhiều người quen biết từng khen cặp đôi là “trời sinh một cặp”, “trai tài gái sắc”.

Trước đám hỏi, bà từng hỏi và chị V. cho biết, muốn xây dựng hạnh phúc với Hải. Ngoài ra, cả hai cũng đã suy xét đến những ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Riêng bà và chồng trước đây luôn xem Hải là con trong nhà.

Thế nhưng, bà không thể ngờ, Hải đã ra tay tạt axit khiến con gái mang thương tật nặng nề. Suốt 7 tháng qua, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chị V..

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên tại phiên tòa, bà L. lắng nghe từng lời khai của Hải. cảm thấy rợn người, khi Hải khai rành rọt về hành vi gây án của mình. Đồng thời, do thương xót con gái nên bà bị ốm, sức khỏe cũng không ổn định.

Khi được hỏi về mức án 6 năm tù mà TAND quận Thanh Khê vừa tuyên đối với Hải, bà L. cho rằng, quá nhẹ so với những gì mà con gái mình phải chịu đựng.

“Con tôi bị thân tàn ma dại mà nó bị 6 năm tù là không chấp nhận được. Chỉ vài năm nữa, Hải sẽ ra tù, nhưng con gái tôi phải mang thương tật suốt đời. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ kháng cáo, yêu cầu tăng án đối với Hải”, bà L., chia sẻ.

Theo cáo trạng, Hải và chị Lê Thị Lan V., đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ chị V. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Hải ghen tuông, nảy sinh ý định mua axit về để tạt vợ sắp cưới.

Nói là làm, ngày 31/12/2018, Hải đến cửa hàng công ty Cổ phẩn Khoa học Công nghệ Việt Mỹ, đường Điện Biên Phủ hỏi mua axit. Khi mua Hải nói mua về để vệ sinh sàn đá. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua 1 can 38 lít axít sunfuric đậm đặc với giá 380 nghìn đồng.


Hải tại phiên tòa.

Hải tại phiên tòa.

Sáng 1/1, Hải chiết axít ra chai khoảng 300 đến 400ml vào bình nhựa. Sau đó, Hải mang chai axit đến nhà của chị V..

Khi gặp chị V., Hải tạt chai axit đậm đặc vào thẳng vào mặt và người chị V.. Chai axit tuột khỏi tay, văng vào người chị V. rồi rơi xuống đất. Một vài giọt axít văng trúng cha và mẹ của chị V..

Cha của chị V. thấy vậy liền ôm Hải ra trước nhà và hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ, điện công an đến lập biên bản, bắt người phạm tội.

Chị V. được xác định thương tích với tỷ lệ 46%.

Ngày 8/1, Công an TP Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Thiếu úy Hải bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo Người đưa tin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 14 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 11 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Top