Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cướp tiệm vàng tại Thái Nguyên: Hung thủ là đại gia phố huyện

Thứ tư, 15:47 26/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tìm về quê đối tượng Bùi Văn An (31 tuổi, ở xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cơ ngơi mà gia đình anh ta đang sở hữu. Đó là một ngôi nhà 2 tầng, xây theo kiểu biệt thự với đầy đủ tiện nghi đắt tiền.

 Vụ cướp tiệm vàng tại Thái Nguyên: Hung thủ là đại gia phố huyện 1

Bùi Văn An tại CQĐT. Ảnh: Giang Phong

 
Cướp để nuôi vợ hờ
 
Khoảng 11h ngày 9/6, tại tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) xảy ra một vụ cướp vàng đặc biệt nghiêm trọng. Một nam thanh niên ngoài 30 tuổi, tay cầm súng xông vào đe dọa chủ cửa hàng phải đưa tiền, vàng. Quá hoảng sợ, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, chủ tiệm vàng) vội chạy ra ngoài tri hô hàng xóm đến giúp. Lúc này, tên cướp vẫn bình tĩnh dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vàng bỏ vào túi rồi chạy ra ngoài.

Bị truy đuổi, tên cướp tỏ ra rất hung hãn, dương thẳng nòng súng vào đám đông bóp cò nhưng may mắn không ai bị thương. Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn lao vào khống chế và bắt được tên cướp, giao cho Công an huyện Đồng Hỷ. Tại cơ quan Công an, tên cướp khai nhận tên là Bùi Văn An (SN 1982, trú tại thôn Bùi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang), là đối tượng lang thang, không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phải đi cướp kiếm tiền trả nợ.

Trái với lời khai của hắn ở CQĐT, tại thôn Bùi (xã Cao Thượng- nơi sinh sống của vợ con An) người dân cho biết, An khá nổi tiếng, thường xuyên đi hát chầu văn ở các sự kiện và mỗi tháng cũng có một khoản thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Cũng vì có khiếu văn nghệ nên An giao du với nhiều nghệ sỹ tên tuổi ở miền Bắc, thỉnh thoảng anh ta cũng được mời tham gia đi hát nhỏ lẻ ở địa phương. Với thu nhập khá nên chỉ trong vài năm An đã xây được một căn nhà khang trang, có ôtô đi làm.

Theo những người dân địa phương, cuộc đời của An bất ngờ rẽ theo một hướng khác khi anh ta tình cờ quen biết và phải lòng một cô gái ở Thái Nguyên trong một chuyến đi hát. Dính vào chuyện tình cảm, An bỏ bê công việc, bỏ hẳn vợ con, lao theo tình mới như một con “thiêu thân”. Có thời điểm, An đã chuyển hẳn lên sống chung như vợ chồng với cô gái này khiến nghiệp hát của anh ta đôi lúc bị đứt quãng. Thỉnh thoảng, An cũng nhận lời đi hát nhưng vừa phải nuôi vợ con ở quê nhà, lại vừa phải cung cấp tiền cho vợ hờ ở Thái Nguyên khiến khoản thù lao đi hát không đủ trang trải cuộc sống. Để rồi muốn có tiền, An đã lao đầu vào cờ bạc khiến tài sản lần lượt “đội nón” ra đi. Túng bấn, An mang cả ôtô đi cắm để đánh lô, đề nhưng càng chơi, càng lỗ. Đến khi đã ngập nợ đến cổ,  An nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Đau lòng người thân

Tìm đến nhà An, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước cơ ngơi mà gia đình anh ta đang sở hữu. Đó là một căn nhà 2 tầng khang trang, được xây theo kiểu biệt thự với nhiều đồ nội thất đắt tiền. Tiếp chúng tôi, chị Hoàng Thị Soi (SN 1982, vợ An) vẫn chưa hết bàng hoàng và không muốn tin là chồng mình lại là người gây ra vụ cướp táo tợn ấy.  Theo lời chị Soi, từ ngày An bị bắt, bố mẹ chồng chị đã suy sụp hoàn toàn.

Vợ chồng chị Soi cưới nhau đã được hơn 10 năm, sinh được 2 con,  đã xây được nhà, mua xe ôtô. An còn mở cửa hiệu cầm đồ tại nhà cho vợ làm nhưng được vài tháng, thấy không hợp nên chị đã không làm nữa. Kể về chồng, chị Soi cho biết: “Ai cũng có sai lầm, chồng tôi cũng không ngoại lệ. Anh ấy ra bươn trải ngoài cuộc sống cũng có vướng vào cái này, cái kia. Gia đình có thiếu thốn gì đâu để đến nỗi chồng tôi lại dám đi làm cái chuyện tày đình ấy”.

Nghe con dâu kể chuyện, bà Lê Thị Hải (mẹ An) nức nở ôm mặt khóc thảm thiết, luôn miệng kêu tên con trai. Bà bảo, từ ngày con gây ra tội, chẳng đêm nào bà trọn giấc ngủ, cứ chợp mắt là hình ảnh của An lại ùa về trong lòng. “Chẳng ai ngờ nó lại dám dùng súng đi cướp tiệm vàng của người ta, sao con dại thế hả An…”, bà Hải nức nở.

Hiện tại, Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn An về 2 tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Cơ quan Công an đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa tên cướp này ra xử lý trước pháp luật.
 
Thanh Phong - Võ Giang
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top