Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo tát học sinh: Cô không làm hồ sơ chuyển cấp cho trò?

Thứ hai, 07:54 19/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trên diễn đàn của trường, học sinh cho biết: “Cô cũng nói với lớp rằng sẽ không làm hồ sơ chuyển cấp cho các bạn nữa, lớp muốn làm gì thì làm!”.

 
17h ngày 16/4/2010, trước toàn thể phụ huynh học sinh lớp 9.4, Ban Giám hiệu trường Nguyễn Văn Bé đã công bố xử lý kỷ luật và cắt thi đua của cô Châu Thị Hồng Đào, giáo viên đã có hành vi tát học sinh trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm lớp. Trên diễn đàn của trường, học sinh cho biết: “Cô cũng nói với lớp rằng sẽ không làm hồ sơ chuyển cấp cho các bạn nữa, lớp muốn làm gì thì làm!”.
 
Phóng viên Báo GĐ&XH đã tìm đến gặp cô Đào, nhưng cô từ chối không gặp với lý do bị mệt. Theo một cựu học sinh của trường Nguyễn Văn Bé, hiện là ủy viên hội Liên Hiệp Thanh niên quận Bình Thạnh, (xin được giấu tên) cho biết: “Tôi đã đến nhà thăm cô và cô rất bức xúc. Cô nói là cô làm đúng nên không cần báo chí bênh vực”.
 

Cô giáo Châu Thị Hồng Đào.


Với lớp 9.4, trên diễn đàn, nhiều em học sinh tỏ thái độ bênh vực cô Đào. Có em còn nói: “Cô Đào đánh học sinh chả có gì sai”. Có thể vì không muốn cô giáo mình buồn và mong cô sớm quay lại với lớp, tiếp tục công việc mà các em đã nói như vậy.
 
Vậy nhưng đáp lại tình cảm đó, theo các bình luận mới trên diễn đàn trường Nguyễn Văn Bé, hiện cô Đào buồn và tỏ ra lạnh nhạt với trường, lớp. Hoàng, chủ diễn đàn cho biết thêm, có hôm cô Đào lên lớp chỉ ra một đề kiểm tra cho học sinh làm mà không nói một lời nào. Cô cũng nói với lớp rằng sẽ không làm hồ sơ chuyển cấp cho các bạn nữa, lớp muốn làm gì thì làm!
 
Theo cô Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Bé, cô Đào đến trường chỉ ngồi một mình, không tiếp xúc và trò chuyện với ai. Cô Hiền cũng cho biết, hành động của cô Đào là sai, ai cũng biết và điều khó khăn nhất là từ khi xảy ra chuyện đó, tính chất “tôn sư trọng đạo” trong trường đã giảm đi rất nhiều.

Riêng N.Đ.T, học sinh chụp ảnh, cho biết, em bây giờ cũng không muốn quay lại trường học nữa. Em nghỉ để đi học nghề vì một phần bản thân không học theo được kiến thức tại lớp, nhưng cũng có một phần do việc em chụp ảnh và đưa lên mạng (mạng của nhà trường) nên sợ bị trường đuổi học. Mà đuổi học thì khó mà xin đi học ở trường khác.

Cô Minh Lan, một giáo viên tại Q. Tân Bình cho rằng: “Sau sự việc này, có thể cô Đào và nhiều thầy cô khác sẽ không còn dùng biện pháp xâm phạm thân thể học trò để răn đe và giáo dục nữa mà sẽ dùng những phương pháp khác đúng sư phạm hơn. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó hay không, những người như cô Đào phải thực sự nhận ra việc mình đã làm là đúng hay sai và quan trọng hơn, là phải biết sửa lỗi khi làm sai”.

Một độc giả, người đã theo dõi sự việc này từ đầu (xin không nêu tên) chia sẻ: “Qua sự việc này, chỉ mong một điều, đối với người trong cuộc cũng như ngoài cuộc, xin hãy thừa nhận sự thật. Việc bây giờ, không phải là buồn rầu – thù hằn, oán hận – bao che hay là tìm mọi cách trốn tránh sự thật, mà hãy làm gì để chấp nhận nó đã diễn ra và tìm hướng khắc phục tốt hơn, hướng đến một tình cảm cao đẹp hơn giữa những con người, đặc biệt là giữa thầy và trò”. 
 
Hải Lưu
 
Bạn suy nghĩ gì về việc làm của cô giáo Đào?
Hãy đưa ra quan điểm của mình ở phần "Gửi ý kiến của bạn" dưới đây.
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top