Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chiếm đoạt tài sản tại Mỹ Đức, Hà Nội: Án “ngâm”, nhà bị khủng bố

Thứ tư, 10:00 07/04/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (bất động sản) đã được Công an huyện Mỹ Đức khởi tố cách đây nhiều tháng. Tuy nhiên, đến nay vụ án này có dấu hiệu bị "ngâm" lại.

Tin người mất của

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Kim Dung (trú tại thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, Mỹ Đức) gửi đến Báo GĐ&XH thì trong thời gian này, gia đình chị liên tục bị các đối tượng lạ mặt dùng gạch, đá, xi lanh tiêm, chất bẩn ném vào nhà nhằm... "khủng bố". Chị đang rất hoang mang lo lắng cho tính mạng của mình và các cháu nhỏ. Vụ việc này chị Dung đã trình báo với chính quyền địa phương và Công an huyện nhưng các cơ quan này vẫn chưa vào cuộc xác minh thủ phạm.

Chị Dung cho rằng, một trong những lý do của sự việc này là do CQĐT Công an huyện Mỹ Đức "ngâm" không khởi tố bị can trong vụ án mà chị là nạn nhân. Trước đó, tháng 1/2008, chị  mua mảnh đất diện tích 284m2 của vợ chồng anh Trần Văn Tư, chị Đặng Thị Hiên là người trú cùng thôn, với giá 3 triệu đồng/m2. Sau khi thoả thuận, do bị đau chân nên chị đã nhờ người mang tiền đến trả cho vợ chồng anh Tư. Anh Tư có viết giấy biên nhận cho chị Dung.

Khi trả đủ tiền mua đất, chị đã nhờ Nguyễn Anh Đức (SN 1979, trú cùng thôn) đứng tên trong sổ đỏ. Tháng 4/2008, UBND huyện Mỹ Đức đã làm xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên đứng tên Đức. Đức giao lại “sổ đỏ” cho chị Dung. Chị Dung đã thuê người đổ đất, san nền mảnh đất trên. Sau đó Đức đặt vấn đề với chị Dung mượn đất để làm nhà bán hàng. Vì là chỗ quen biết, nên chị đồng ý cho mượn đất. Tháng 6/2009, chị phát hiện Đức chào bán một phần đất của mình nên đã trình báo với cơ quan chức năng.
 
Gia đình chị Dung đã bị kẻ xấu dùng đá ném vào nóc nhà gây vỡ cửa kính.

Vì sao chưa khởi tố bị can?

Công an huyện Mỹ Đức đã điều tra xác minh thấy có dấu hiệu của vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 79 ngày 30/10/2009, để tiến hành điều tra.

Ông Lê Xuân Văn, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức cho rằng: Với tài liệu, hồ sơ đã thu thập, có đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức và cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn để làm rõ hành vi của Đức. Ngày 1/12/2009, Công an huyện Mỹ Đức có báo cáo gửi Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội để thỉnh thị ý kiến. Tại Công văn phúc đáp số 233CV/PC14-Đ2 ngày 31/12/2009, phòng nêu rõ: Qua các tài liệu có trong hồ sơ, cho thấy lời khai của chị Dung phù hợp với lời khai của vợ chồng anh Tư và các nhân chứng khác, Công an huyện Mỹ Đức khởi tố vụ án là có căn cứ. Để khởi tố bị can, xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cần củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để làm rõ ý thức và mục đích chiếm đoạt của đối tượng.

Tuy nhiên từ đó đến nay, vụ án vẫn chưa khởi tố được bị can.  
 
Nguyễn Hà
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top