Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu gái 8 tuổi tố cáo bị hiếp dâm tại TPHCM: Khó bắt kẻ thủ ác

Thứ tư, 08:06 09/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Không phải do cơ quan điều tra chưa làm hết trách nhiệm mà một phần lỗi lại chính là ở phía gia đình nạn nhân.

 
Vụ án cháu bé N. T. B. T (8 tuổi, tạm trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) bị ông C (ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) dụ dỗ về nhà giở trò đồi bại như Báo GĐ&XH đã phán ảnh vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, không phải do cơ quan điều tra chưa làm hết trách nhiệm mà một phần lỗi lại chính là ở phía gia đình nạn nhân.
 
Khó bắt vì không có chứng cứ
 

Mẹ con chị M vẫn đang nóng lòng chờ kết quả từ cơ quan điều tra. Ảnh: H.N

Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh về việc chị M (28 tuổi, tạm trú ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) viết đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông C đã dụ dỗ con gái của chị là cháu N. T. B. T về nhà cho tiền lì xì Tết rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Theo trình bày của cháu T: "Ông C đè lên người cháu nhưng cháu không dám la vì sợ ông đánh. Đến khi cháu đau quá hét lên, phát hiện có người nhà nên ông C mới tha cho cháu. Ông C bắt cháu mặc đồ vào, "lì xì" cho cháu 80.000 đồng rồi chở qua cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1) thả ở đó và bỏ đi".
 
4 ngày sau (tức ngày 7/2), thấy cháu T có dấu hiệu bất thường, chị M đưa cháu đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được bác sĩ xác nhận cháu bị bị viêm đỏ ở bộ phận sinh dục ngoài với vết rách màng trinh ở vị trí 3 giờ. Sau đó, ông C bị triệu tập lên trụ sở Công an phường Cầu Kho (quận 1) làm việc và tạm giam để phục vụ công tác điều tra nhưng hiện đã được tại ngoại.
 
Chị M thắc mắc tại sao công an không bắt giữ hung thủ vì theo chị, chính cháu T đã nhận ra ngôi nhà và khuôn mặt của ông C. Cháu T một mực khẳng định ông C đã hãm hại cháu. Quá trình xét nghiệm từ bệnh viện cũng cho thấy bộ phận sinh dục cháu T bị ảnh hưởng. Sau khi sự việc xảy ra, cháu có những biểu hiện hoảng loạn (hay trùm mền khi ra đường, đêm thường mơ ác mộng). Trong khi đó, khi được triệu tập đến trụ sở công an, ông C vẫn một mực khẳng định không hề quen biết với cháu T nên không thể khép ông ta vào tội hiếp dâm cháu T được.
 
Hiện vụ án xâm hại tình dục (XHTD) trên đang được Công an quận 1 thụ lý điều tra. Theo Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an quận 1: "Đối với vụ án liên quan đến XHTD trẻ em, điều quan trọng nhất là chứng cứ (tinh dịch của kẻ phạm tội) thì vụ này không có được bởi gia đình bị hại mấy ngày sau mới đến trình báo cơ quan công an. Đối với kết luận của bệnh viện về trường hợp cháu T bị rách màng trinh, hiện cơ quan điều tra đang tìm cách chứng minh rách vào thời điểm nào và nguyên nhân rách là do đâu? Riêng vụ việc này chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra để làm sáng tỏ".
 
Gia đình tố cáo quá muộn
 
Trung tá Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm, không chỉ vụ việc trên mà hầu hết trong các vụ XHTD, công an phải thu thập chứng cứ rất cẩn thận mới có thể đưa ra hướng giải quyết vụ việc. "Không thể căn cứ hết vào trình bày của người tố cáo để bắt người bị tố cáo. Mặt khác, sự việc chỉ có 2 người chứng kiến (bị hại và nghi can), chiếu theo pháp luật, không thể tin ai mà phải tin vào chứng cứ thu thập được", ông Tiến nói.
 
Cũng theo ông Tiến, cái khó nữa là hầu hết trong các vụ XHTD, gia đình nạn nhân tố cáo rất muộn sau khi xảy ra vụ việc. Công tác thu thập chứng cứ (như tinh trùng hung thủ) tiến hành rất khó khăn, hầu hết là không thu thập được vì những vụ tố cáo XHTD trẻ em thường diễn ra sau một khoảng thời gian dài kể từ ngày xảy ra vụ việc.
 
Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM thì, hầu hết các vụ XHTD trẻ em nếu hồ sơ làm không chặt chẽ, khi chuyển qua Viện kiểm sát sẽ bị trả lại. Rất nhiều vụ XHTD trẻ em tại TPHCM phải tạm đình chỉ vụ án vì không có chứng cứ đầy đủ. "Trong các vụ án, đối tượng bị bắt trong trường hợp chúng thừa nhận và khai toàn bộ hành vi. Nhưng trước những vụ án liên quan đến XHTD trẻ em, cơ quan điều tra nhiều khi cũng rất "ngán" bởi khó thu thập chứng cứ đầy đủ", vị cán bộ này cho biết.
 
Đại úy Nguyễn Văn Tuấn (Công an quận 10) đưa ra lời khuyên, để cảnh giác đối với loại tội XHTD, các bậc phụ huynh nên để ý, chăm sóc con cái thật kỹ lưỡng, tránh trường hợp để các cháu ở nhà hay ra đường, ra chỗ vắng một mình. Đặc biệt, không nên cho các cháu tiếp xúc với những người hàng xóm, kể cả họ hàng có biểu hiện xấu, nhân cách xấu, hay uống rượu, xem phim "đen", hoặc những người ở hoàn cảnh vắng vợ, độc thân, bệnh lý, hoặc những em trai đang ở tuổi dậy thì, chưa hoàn thiện nhân cách. Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên thường xuyên quan sát, để ý các biểu hiện cơ thể và tâm lý của con mình.
 

Trước đó, tại quận 10 (TPHCM) cũng đã xảy ra một trường hợp XHTD trẻ em mà đối tượng chính là cậu ruột của nạn nhân. Theo trình bày của chị Đ.T.L (mẹ nạn nhân), khoảng 7 giờ 25 ngày 28/12/2010 thì phát hiện Đ.V.L (em ruột chị T.L) ở trong phòng con gái. Thấy chị T.L đi vào, V.L đứng dậy và cháu U (con gái chị T.L) kéo quần lên. Kiểm tra trên người và quần lót cháu U, chị T.L phát hiện có nhiều tinh trùng. Hỏi con thì chị T.L được biết, đây là lần thứ hai V.L thực hiện hành vi này đối với cháu. Ngay sau đó, Công an quận 10 điều tra, xác minh theo đơn tố cáo của bị hại. Tuy nhiên, bị hại nói có, còn người bị nghi thì cho là không. Công an quận 10 đang chuẩn bị các thủ tục đưa cháu nhỏ tiếp tục đi giám định để điều tra.

 
Hưng Nguyên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 1 ngày trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Top