Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu đánh ông nội tử vong: Dấu hiệu lạ của đối tượng trước khi gây án

Thứ hai, 19:38 10/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - “Đối tượng Thuấn có tiểu sử bệnh tâm thần từ năm 2009, chứ không phải bệnh thần kinh...", ông Hiến cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều ngày 7/7 sau khi đi uống rượu về đối tượng Đặng Tất Thuấn (SN 1993) trú tại thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã phá đồ đạc của gia đình. Khi bị ông nội Đặng Tất Hội (82 tuổi) nhắc nhở, Thuấn đã dùng gậy gỗ đánh ông tử vong.

Vào chiều qua (9/7), lễ tang của nạn nhân xấu số đã được gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương lo hoàn tất. Tuy sự việc đã xảy ra được 3 ngày, nhưng đến lúc này trong căn nhà cấp bốn của ông Hội vẫn bao trùm không khí tang thương và buồn ảm đạm.

Nhiều người dân xã Phú Châu vẫn còn bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều người dân xã Phú Châu vẫn còn bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hướng ánh mắt đau buồn về phía di ảnh của người cha xấu số, ông Đặng Tất Hè (bố của đối tượng Thuấn) lại khóc. Bởi lẽ, ông không thể nào tin được con trai mình dám làm chuyện tày trời và sát hại ông nội. Bây giờ, vợ chồng ông có giận con thì cũng đã muộn khi Thuấn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và người bố thân yêu của ông đã mồ yên mả đẹp.

Suốt lễ tang ngày hôm qua, ông cùng anh chị em của mình túc trực bên linh cữu của người bố và ông Hè hiểu rằng, biết nói gì đây với anh em, con cháu khi hung thủ gây ra cái chết đau lòng, tang thương lại là con mình.

Sau khi xây dựng gia đình với người vợ Hoàng Thị Hiển, vợ chồng ông sinh hạ được 2 người con trai, trong đó Thuấn là con út. Do học yếu, vì vậy Thuấn đã xin nghỉ giữa chừng đi làm thuê cho một người cùng làng. Chính từ đây, đối tượng đã chơi với nhiều bạn bè xấu và sinh ra hư hỏng.

Di ảnh của nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Di ảnh của nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tuy nhiên, khoảng từ năm 2010, Thuấn có nhiều biểu hiện lạ thất thường, lúc thì cười nói rôm rả, khi thì chỉ ngồi một chỗ cả ngày không nói câu nào. Thậm chí có nhiều lúc hung hăng đánh cả người thân. Với những tính khí như vậy, nhiều người cho rằng đối tượng Thuấn bị mắc bệnh thần kinh.

Lý giải về vấn đề này, ông Vũ Thế Hiến – Trạm trưởng trạm y tế xã Phú Châu cho cho biết: “Đối tượng Thuấn có tiểu sử bệnh tâm thần từ năm 2009, chứ không phải bệnh thần kinh. Tuy nhiên, đến năm 2012 thì mới có bệnh án cụ thể và được Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình xác định bệnh tâm thần phân liệt”.

Bệnh án tâm thần của đối tượng Thuấn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bệnh án tâm thần của đối tượng Thuấn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo hồ sơ bệnh án của đối tượng Thuấn lưu tại Trạm y tế xã Phú Châu, ngày 30/7/2012 gia đình ông Hè đưa con trai vào khám, điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh với các triệu chứng như: ăn ngủ kém, hay đau đầu âm ỉ, cảm chóng mặt, hay cau có vô cớ. Đến ngày 23/8/2012, Thuấn được xuất viện và điều trị ngoại trú.

Cũng theo lời kể của ông Hiến, vào khoảng năm 2010 khi đó ông đang ở trạm y tế thì được gia đình ông Hè đến thông báo nhờ trạm trưởng vào cấp cứu. Khi vào đến nơi, ông được gia đình kể lại Thuấn đã dùng một đoạn dây rồi treo vào khung cửa sổ tìm cách tự tử nhưng không thành vì được ông nội phát hiện và cứu.

Cũng theo người dân thôn Tăng, nhiều năm gần đây Thuấn thường hay bỏ nhà đi lang thang khắp nơi theo những người bạn xấu. Từ đó, đối tượng bị nhóm bạn lôi kéo tham gia nhiều vụ trộm cắp ở địa phương.

Đối tượng Đặng Tất Thuấn, người sát hại ông nội sau khi uống rượu về. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Đối tượng Đặng Tất Thuấn, người sát hại ông nội sau khi uống rượu về. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Vào đầu năm 2017, Thuấn đã vào các khu thờ tự như: chùa Phạm, đình Tăng, nhà thờ Phạm... lấy trộm tiền trong hòm công đức và bị lực lượng chức năng của xã bắt, răn đe. Số tiền Thuấn trộm được thường để uống rượu, chơi bời…

Biết tình tính khí của con trai ngày càng thất thường, gia đình ông Hè đã nhiều lần khuyên giải nhưng Thuấn không nghe và đến chiều ngày 7/7 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Tất Thìn – Trưởng thôn Tăng nói giọng chua xót: “Biết gia đình nạn nhân đau xót lắm, nhưng làm thế nào được khi sự việc đã xảy ra, chỉ mong sao linh hồn ông Hồi sớm siêu thoát nơi chín suối mà thôi”.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 18 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Top