Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu bé 10 tháng tuổi bị giết: Lời khai của người cha

Chủ nhật, 19:23 23/12/2012 | Pháp luật

Nghi ngờ đứa con trai không phải con mình, Hà đã nhiều lần nhốt vợ trong nhà, đánh đập, cắt trụi tóc.

 
Vụ cháu bé 10 tháng tuổi bị giết: Lời khai của người cha 1

Chiếc bao tải chứa xác cháu bé tại hiện trường

 
Lấy nhau, có tới 2 mặt con, nhưng Hà vẫn nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác nên sinh ra cháu Trần Gia Bình. Vì vậy, đã nhiều lần, Hà nhốt vợ con trong nhà rồi đánh đập, thậm chí hắn ta còn cắt trụi tóc của vợ cho khỏi cái tính “lăng nhăng”. Thấy em trai có biểu hiện không bình thường, sau khi họp gia đình, chị Trần Thị Lan (chị gái Hà) thương cháu còn bé dại nên đã mang bé Trần Gia Bình (con trai Hà) về nuôi nấng, chăm sóc.

Cũng từ đây, Hà nhiều lần nhốt vợ dài ngày hơn trong nhà. Phát hiện con gái bị Hà bạo hành, gia đình nhà chị Nguyễn Thị Dung đã phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu người phụ nữ tội nghiệp. Không hành hạ được vợ, Hà đã âm mưu sát hại con.

Khoảng 8h sáng 22/12, Hà đến nhà chị gái nói muốn đón con đi chơi. Nghĩ Hà đi lâu ngày nhớ con chị Lan không hề nghi ngờ gì mà đưa cháu Bình cho tên sát nhân này mang đi. Chiều tối, chị Lan đến đón cháu bé về nhưng không thấy cháu bé đâu. Cố gặng hỏi thì hắn ta nói rằng vừa đặt con ở phản rồi vào bếp nấu cơm, khi ra thì không thấy cháu Bình đâu. Chị vội tá hỏa cùng những người thân đi tìm nhưng vô vọng nên đã trình báo lực lượng CA quận Hoàng Mai và CA phường Định Công. Ngay sau đó, các trinh sát đã đưa Hà về trụ sở đấu tranh. Tại đây, hắn ta lì lợm chẳng nói chẳng rằng.

Mặt khác, một tổ công tác phối hợp với gia đình tìm kiếm và thu thập chứng cứ xung quanh thì phát hiện chiều cùng ngày, Hà có biểu hiện bất thường khi sang hàng xóm xin bao tải và xi măng về trát khu giáp danh giữa nhà thờ họ và nhà hắn. Nghi ngờ, các trinh sát và gia đình đã thuê người đào mảng xi măng lên tìm kiếm thì phát hiện thấy thi thể của cháu Bình trong chiếc bao tải và được vùi tạm bợ dưới khe nhà.

Vụ cháu bé 10 tháng tuổi bị giết: Lời khai của người cha 2

Kẻ sát nhân đội lốt người đang được dẫn giải về trại tạm giam

Sau 3 giờ đấu trí quyết liệt, bước đầu Hà đã khai nhận chính mình là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé. Theo đó, sau khi vợ được giải cứu, hắn ta cũng bị đưa đi chữa bệnh. Nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đứa con không phải của mình nên đã đang tâm sát hại.

Theo lời khai ban đầu của Hà thì sau khi đón con từ nhà chị gái về, Hà đã đưa cháu bé lên tầng 3 và cho vào chậu nước dìm cháu bé đến chết. Sau đó, hắn ta sang nhà hàng xóm gần đó xin bao tải về đưa xác cháu bé vào trong rồi buộc đầu vào và xách xuống dưới dùng xẻng đào rãnh giữa 2 nhà (khoảng 30cm) và đặt xác cháu bé tại đây Chiều cùng ngày, hắn ta sang bên hàng xóm xin xi măng rồi nhờ một người thợ đang làm xây dựng ở đây về láng nền, chôn xác cháu bé.

Tuy nhiên, lời khai này của Hà không khớp với khám nghiệm tử thi.
 
Theo Nguyễn Vũ
PLXH
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top