Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cấp phép khai thác khoáng sản bừa bãi ở Yên Bái: "Do quản lý lỏng lẻo"

Thứ tư, 15:38 01/04/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Như Báo GĐ&XH đã đưa tin việc UBND tỉnh Yên Bái cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan, đang được Thanh tra Chính phủ tiến hành làm rõ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đồng Quang Hưng - Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái về việc thanh tra xử lý những sai phạm trên.

Ông có thể cho biết những sai phạm của UBND tỉnh Yên Bái trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác quặng sắt trên địa bàn trong thời gian qua?

Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái trả lời phỏng vấn.
-  Theo tài liệu địa chất, tỉnh Yên Bái có nhiều mỏ, điểm mỏ quặng sắt. Trong đó, có các mỏ đã được điều tra địa chất ở giai đoạn tìm kiếm với tổng trữ lượng quặng sắt cấp C1, C2 và P là 195,9 triệu tấn. Còn lại các điểm quặng sắt khác chỉ mới được phát hiện ở mức độ phổ tra địa chất, chưa được đánh giá tỉ mỉ. Quặng sắt chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn. Khi tiến hành thanh tra quy trình cấp phép khai thác mỏ cho các doanh nghiệp, chúng tôi phát hiện các sai phạm như: Doanh nghiệp chưa có thăm dò trữ lượng, chất lượng, kế hoạch khai thác, chế biến khoáng sản, chưa có quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt trữ lượng, chưa có hồ sơ báo cáo tác động môi trường... nhưng vẫn được cấp phép khai thác. Doanh nghiệp phải hoàn thiện các thủ tục trên trước khi được cấp phép là vấn đề mà Luật Khoáng sản đã quy định rất rõ. Điều này cho thấy, công tác quản lý nhà nước tại Yên Bái trong thời gian qua là lỏng lẻo.

Trách nhiệm cụ thể thuộc về cơ quan nào, thưa ông?

-  Ở đây, Sở TN&MT tỉnh đã thẩm định hồ sơ cấp phép khoáng sản không chặt chẽ. Việc kiểm tra thực địa ở đây chỉ mang tính hình thức. Một số điểm mỏ đã không kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng chỉ xác định trên bản đồ, không có phê duyệt trữ lượng nên không đủ cơ sở mà vẫn đề nghị cấp. Ở đây là cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp. Thứ nữa, một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không nghiên cứu kỹ các văn bản nên khi thẩm định hồ sơ đã vận dụng không đúng một số quy định của Nhà nước, hoặc tìm cách vận dụng để cấp mỏ đáp ứng lợi ích doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ ở chỗ, về nguyên tắc anh phải có báo cáo tác động về môi trường, phải ký quỹ tài nguyên để bảo vệ, tái tạo môi trường, thậm chí khi doanh nghiệp không có thiết kế mỏ, không có giám đốc điều hành nhưng vẫn được đề nghị cấp phép khai thác mỏ. Ở đây, Sở TN&MT không kiểm tra, bỏ qua những thủ tục đó để cấp phép cho doanh nghiệp là không đúng quy định.
 

Một điểm khai thác mỏ ở Thác Bà.


Thưa ông, hiện việc xử lý những sai phạm này được thực hiện như thế nào?

-  Trên cơ sở kết quả thanh tra, chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh xử lý. Cụ thể, đối với các mỏ đã được cấp phép mà thiếu các thủ tục cần thiết: Đánh giá về trữ lượng, chất lượng, kế hoạch khai thác mỏ, thiết kế khai thác mỏ... UBND tỉnh đã có các quyết định thu hồi giấy phép khai thác. Đơn cử như quyết định thu hồi giấy phép đối với Cty cổ phần Kim Ngọc tại mỏ quặng sắt tại xã Minh An và thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn; Quyết định thu hồi giấy phép với Cty cổ phần công nghệ chế biến khoáng sản Việt Đức tại mỏ quặng thuộc huyện Văn Chấn. UBND tỉnh Yên Bái đã nhìn nhận rõ trách nhiệm trong việc này. Lãnh đạo đứng đầu Sở TN&MT tỉnh đã bị xử lý nghiêm khắc, được điều chuyển sang công tác ở vị trí khác (ông Trần Đức Lâm -  nguyên Giám đốc Sở TN&MT bị cách chức, chuyển sang làm Phó ban Dân tộc tỉnh -  PV). 

Ông đánh giá thế nào về việc các doanh nghiệp cho rằng, việc bị rút giấy phép khiến họ thiệt hại, nhiều khả năng phá sản?

-  Nói thế là không sòng phẳng. Tôi được biết sau khi được cấp thì có chủ mỏ tiến hành thăm dò khai thác, còn lại chủ yếu là các chủ mỏ chưa kịp làm gì thì đã bị thu hồi giấy phép. Ở đây là hai bên đều có sai sót, chính quyền sai thì đã bị xử lý, kỷ luật. Cái sai của doanh nghiệp ở đây là trước khi xin mỏ đã không tiến hành khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ nên phải chấp nhận rủi ro. Ở đây doanh nghiệp đã chủ quan, tôi chưa muốn nói là ngoài mục đích kinh doanh của doanh nghiệp không loại trừ khả năng sau khi được cấp phép sẽ nhượng lại cho người khác làm, nên phải chấp nhận rủi do này. Chúng ta phải sòng phẳng, không thể cứ đổi cho là cơ quan quản lý nhà nước cấp mỏ như vậy làm chết các doanh nghiệp là không công bằng. Có phải UBND tỉnh Yên Bái trói các doanh nghiệp vào làm mỏ đâu.

Cảm ơn ông!

Hà Thiều (thực hiện)
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top