Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cán bộ hải quan bị ám sát: Hé lộ đường dây cờ bạc, cho vay nặng lãi quy mô lớn

Thứ hai, 09:42 28/01/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Việc sát thủ và các đối tượng liên quan đến cái chết của một cán bộ hải quan Hải Phòng đã sa lưới sau 2 tháng lẩn trốn hé lộ 1 đường dây cờ bạc và cho vay nặng lãi quy mô lớn tại Thành phố cảng.

>> Một cán bộ hải quan bị bắn chết

Phát đạn tử thần           

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 29/11/2007, hàng trăm người dân sống xung khu vực số nhà 119 đường Lương Khánh Thiện, TP. Hải Phòng, bị dựng dậy bởi những tiếng nổ chát chúa. Nạn nhân được xác định là  anh Nguyễn Điều Độ (SN 1965 là nhân viên Chi cục Hải quan khu vực 1 - Cục Hải quan Hải Phòng) bị bắn chết tại chỗ.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an thu giữ 1 vỏ đạn và một số mảnh đạn. Kết quả giám định đã xác định vỏ đạn thu được là do khẩu súng Carbin (súng quân dụng do Mỹ sản xuất) bắn ra. Khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị bắn một phát đạn vào gáy xuyên qua vùng thái dương cạnh mắt trái, làm mất mắt trái.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết: Có 2 tiếng súng nổ liên tiếp, sau đó từ khu vực súng nổ có 1 chiếc xe máy Dream II màu tối không bật đèn pha, chở 2 người đeo khẩu trang, mặc áo khoác tối màu, đội mũ liền áo, phóng nhanh về phía đường Hai Bà Trưng. Chuyên án mang bí số 127GB được Công an Hải Phòng xác lập để truy tìm sát thủ.

Chân dung sát thủ máu lạnh

Sau gần 2 tháng truy xét, sáng 25/1, PC 14 Công an Hải Phòng đã tóm gọn các đối tượng liên quan đến vụ án nói trên, chúng gồm: Lưu Thế Nhương (SN 1972, thường trú tại tổ 12, Gia Thụy, Long Biên,?Hà Nội). Đào An Quang Đức (SN 1984. Tập thể VKS 1, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội); Vũ Thị Ánh (Tuyết Băng Kốc) (SN 1965, thường trú tại 2/2 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng). Cùng bị bắt có Vũ Thị Diệu Tiên (SN 1974, em  ruột của Tuyết).

Quá trình điều tra xác định, Lưu Thế Nhương là người cầm súng sát hại anh Độ. Năm 2005, Nhương từ úc về nước. Đi nước ngoài về, có tiền, sẵn máu cờ bạc trong người nên Nhương qua lại sòng bạc Casino Đồ Sơn như cơm bữa. Vì cái máu ấy, ở đất cảng, giới giang hồ gọi Nhương là “Dương đầu to”. Quá trình qua lại Casino Đồ Sơn, Nhương quen hai chị em ánh Tuyết, Diệu Tiên đang có quan hệ làm ăn tại sòng bạc này.

Từ trái qua phải: các đối tượng Đức, Diệu Tiên và Tuyết

Đồng tiền đẫm máu

Bước đầu các đối tượng này khai nhận: Giữa năm 2006, anh Độ vay của Nhương 35.000 USD để cho vay lãi tại Casino Đồ Sơn. Sau đó, Nhương nhiều lần đòi nhưng Độ không trả lại, còn đe dọa cho đàn em đánh Nhương tàn phế. Có lần Độ đã trực tiếp dùng súng ngắn đe dọa Nhương. Nhương đã kể với Đào An Quang Đức sự việc trên và bàn bạc kế hoạch trả thù Độ.

Để thực hiện, Nhương đã sang Campuchia mua khẩu súng Carbin đem về cất giấu. Đến tối 21/11/2007, Nhương và Đức mang theo khẩu súng đi xe máy xuống Hải Phòng và liên lạc với Tuyết và Tiên bàn kế hoạch “làm thịt” Độ. Đêm 28/11/2007, Diệu Tiên đánh bạc tại Casino Đồ Sơn thì gặp Độ cũng chơi bạc ở đó, nên đã mật báo cho Nhương.

Khi Độ cất xe ô tô rồi bắt xe ôm về nhà, Nhương và Đức đi xe máy bám theo, dùng súng bắn 1 phát vào phía sau gáy Độ, sau đó bắn tiếp 1 phát nữa rồi phóng xe bỏ chạy. Về đến đường bờ sông Tam Bạc, Nhương đã vứt 3 viên đạn và hộp tiếp đạn còn lại xuống sông rồi đi tiếp về cầu Thượng Lý. Tại đây Nhương vứt thân súng và đẩy xe máy xuống sông phi tang. 

Sau đó, Nhương và Đức bắt taxi về Hà Nội. Trên đường về, Nhương gọi điện cho Diệu Tiên thông báo là đã bắn Độ xong. Riêng chiếc xe máy là phương tiện gây án đã được Nhương vớt lên, dùng máy mài bay hết số khung, số máy và thay BKS.

Trước CQĐT, Vũ Thị Ánh Tuyết đã khai nhận hành vi đánh bạc tại CASINO Đồ Sơn. Chuyên án này đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ khả năng về một đường dây cho vay nặng lãi đang tồn tại ở Thành phố cảng này.

Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top