Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ: Tạm thời loại bỏ nguyên nhân ghen tuông, tình ái

Thứ tư, 13:54 12/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 11/8, tin từ BV Nhi Đồng 1 cho hay, hiện tình trạng bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ bằng dao thép vẫn ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định tính mạng bệnh nhi đặc biệt nhất lịch sử 60 năm hình thành BV Nhi Đồng 1 đến nay có thể bảo toàn trong những ngày tới hay không?

Lý do, theo các chuyên gia, bởi lưỡi dao quá bẩn khiến rủi ro nhiễm trùng, gây thương tổn trực tiếp đến não bộ, là rất cao. Hiện bé sơ sinh bất hạnh này đang được các chuyên gia “tiếp sức” đến 3 loại thuốc kháng sinh để hạn chế rủi ro. Hôm 8/8, khi đang nằm cùng mẹ là sản phụ Võ Thị Hồng Duyên tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bé sơ sinh này thình lình bị bà Nguyễn Thị Vân (1964, trú Bến Tre) dùng dao thép cán gỗ đâm xuyên sọ. Cùng ngày, ê kíp phẫu thuật BV Nhi Đồng 1 với sự hỗ trợ của chuyên gia ngoại thần kinh BV 115, đã thực hiện ca phẫu thuật gần 3 tiếng để lấy lưỡi dao oan nghiệt khỏi hộp sọ bé sơ sinh, tạo nên kỳ tích hiếm thấy và giữ được sinh mạng cháu bé đến thời điểm này.

Liên quan đến nghi can Nguyễn Thị Vân, người ra tay tàn nhẫn với bé sơ sinh đã bị bắt và câu lưu phục vụ công tác điều tra. Hôm 9/8, nghi can này tự tử bất thành và buộc phải điều trị tại BV đa khoa Vĩnh Long dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra. Hàng loạt lời khai “tiền hậu bất nhất” của nghi can như “quẫn trí vì mong có cháu đã 5 năm qua”, hay “được thuê với giá 30 triệu để ra tay với bé sơ sinh”… khiến giới chuyên môn y tế lẫn cơ quan điều tra đặt nghi vấn nghi can này bị bệnh thần kinh. Trong một tuyên bố vào chiều tối 10/8, lãnh đạo cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định sẽ đưa nghi can Vân đi giám định tâm thần tại BV chuyên khoa thần kinh Biên Hòa (Đồng Nai). Đến thời điểm này, gia đình nghi can Nguyễn Thị Vân chưa lên tiếng trước hành động gây chấn động dư luận này. Theo những người từng tiếp xúc với nghi can Vân, người phụ nữ này có con trai lớn đã kết hôn 5 năm. Trước những nghi vấn liên quan đến quan hệ tình cảm là duyên cớ xảy ra vụ việc, cả bố lẫn mẹ bé sơ sinh đều xác nhận với cơ quan điều tra là không hề quen biết nghi can Nguyễn Thị Vân. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ chân tướng vụ việc.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen êkip y, bác sỹ cứu sống cháu bé bị đâm vào đầu

Ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen tới tập thể y, bác sỹ Khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM). Trong thư, Bộ trưởng viết: “Tôi rất vui mừng được biết vừa qua tại bệnh viện, tập thể khoa Hồi sức sơ sinh đã kịp thời cứu sống bé trai 12 ngày tuổi, con chị Võ Thị Hồng Duyên, 32 tuổi ngụ tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã bị kẻ lạ mặt đâm dao vào hốc mắt xuyên sọ trái. Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin gửi lời khen ngợi và biểu dương đến tập thể y, bác sỹ Khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng 1), đặc biệt là ê kíp tham gia phẫu thuật cứu sống cháu bé...”.

Trong bức thư này, Bộ trưởng cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung các y, bác sỹ giỏi, phương tiện, thuốc men để tiếp tục điều trị, cứu sống cháu bé.

    H.Phương

 

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 51 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 23 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Top