Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: Công an huyện cho tại ngoại, nhưng công an thành phố muốn bắt "yêu râu xanh"

Thứ ba, 10:07 19/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Xét thấy tính chất vụ việc nghiệm trọng mà phía Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ để mở rộng điều tra.

Đề nghị bắt giam đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Hà Nội Đề nghị bắt giam đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Hà Nội

GiadinhNet – Bố bé gái cho rằng, một đối tượng đã bóp gãy răng, làm gãy tay rồi thực hiện hành vi xâm hại với bé gái mới lên 9 tuổi mà chỉ sau 6 ngày bị tạm giam lại được cho tại ngoại là không thể chấp nhận được.

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) thực hiện hành vi đồi bại trong vườn chuối khiến dư luận xôn xao, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, rút hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Trao đổi với PV, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Xét thấy tính chất vụ việc nghiệm trọng mà phía Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an thành phố rút hồ sơ lên để thẩm định”.


Bé gái 9 tuổi trong buổi tiếp xúc với luật sư và báo chí. Ảnh: Đăng Khoa

Bé gái 9 tuổi trong buổi tiếp xúc với luật sư và báo chí. Ảnh: Đăng Khoa

Trung tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ thêm, ngay trong đêm qua (18/3), cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

“Việc xử lý tội phạm là công khai và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Do vụ án liên quan đến cháu bé, lại là bé gái nên tôi mong muốn các phương tiện truyền thông giữ gìn thông tin cho cháu gái” - Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Theo điều tra ban đầu, Trình khai nhận vào khoảng 10h30 phút ngày 24/2, hắn ta điều khiển xe máy trên đường Tỉnh lộ 419 hướng Chúc Sơn đi Quảng Bị. Khi đi đến đoạn khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, y trông thấy 1 bé gái đi bộ phía trước nên nảy sinh tà dâm trong người và tìm cách dụ dỗ nạn nhân lên xe rồi chở ra khu vườn chuối trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ.


Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái đi ngoài đường được camera ghi lại.

Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái đi ngoài đường được camera ghi lại.

Sau khi vào trong vườn chuối thấy không có người, Trình kêu bé gái vào rồi giả vờ nói hái cho quả chuối.

Tại đây, đối tượng đã dùng sức mạnh và dùng tay thực hiện hành vi bì ổi đối với cô bé. Sợ bị phát hiện, đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân tại đây rồi bỏ trốn. Cô bé sau đó được 1 phụ nữ giúp đỡ, đưa về nhà.

Qua trưng cầu giám định tổn thương đối với nạn nhân cho thấy cháu bé bị gãy 1 chiếc răng, một số vết tụ máu và bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ em, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bé gái 9 tuổi run rẩy kể lại giây phút bị “yêu râu xanh” xâm hại trong vườn chuối Bé gái 9 tuổi run rẩy kể lại giây phút bị “yêu râu xanh” xâm hại trong vườn chuối

GiadinhNet – Sau khi thoả mãn hành vi đồi bại, đối tượng để cháu bé ở lại bụi chuối một mình rồi ra lấy xe về. Trước khi về, y còn buông lời đe doạ nếu nói sự việc cho người lớn biết sẽ giết hại cháu bé.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top