Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé 14 tuổi tố bị 5 thanh niên 'quan hệ': Nước mắt của người cha

Thứ năm, 09:22 20/04/2017 | Pháp luật

Sau khi rời xa vòng tay cha mẹ, H’B. đã bị 5 nam thanh niên quan hệ tình dục, khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm và thường xuyên hoảng sợ.

Tin từ Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc gia đình cháu H’B (SN 2003, ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) tố cáo bị 5 người dụ dỗ, quan hệ tình dục.

Để tìm hiểu sự việc, ngày 19/4 chúng tôi tìm về buôn Tría B (xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để tìm gặp ông L.N.A (SN 1962), người cha có con gái 14 tuổi tố bị 5 thanh niên quan hệ tình dục.


Ngôi nhà nơi cháu HB. bỏ đi và bị 5 thanh niên quan hệ tình dục. Ảnh: Trang Anh.

Ngôi nhà nơi cháu H'B. bỏ đi và bị 5 thanh niên quan hệ tình dục. Ảnh: Trang Anh.

Đưa mắt về phía xa xăm, ông A. cho hay, gia đình ông có 7 người con, người con lớn hiện nay đang học lớp 12 ở Bình Dương, còn người con nhỏ chỉ mới vào mẫu giáo nên hai vợ chồng làm quần quật cả ngày mới đủ nuôi các con ăn học.

H’B. là con thứ 3 trong gia đình, hiện nay em đang là học sinh lớp 8 đang theo học tại một trường trên địa bàn xã.

Theo ông A, H’B. là một người con ngoan trong gia đình, từ ngày đi học đến nay em luôn đạt được học lực khá, luôn được thầy yêu bạn mến.

Nhưng vào khoảng thời gian gần Tết âm lịch 2017, trong một lần đến trường H’B. đã nghe lời dụ dỗ, lôi kéo rồi bỏ đi làm nhân viên quán cà phê.

“Khi vợ chồng tôi nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm nói con không đến trường, cả gia đình như ngồi trên đống lửa khi không biết con đi đâu, có bị ai làm điều xấu hay không. Nhà người ta thì lo quây quần bên nhau đón Tết, còn hai vợ chồng tôi rong rủi đi tìm con hết ngày này qua ngày khác”, ông A. rưng rưng nhớ lại.

Sau thời khắc đó, vợ chồng ông A. nghe ai bảo con ở đâu đều đến tận nơi để tìm, dù khoảng cách có lên đến vài trăm km, nhưng gia đình ông vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm thấy con. Hết lần này đến lần khác, ông A. đi tìm con nhưng lại thất vọng quay về vì ông đã đến trễ nên con gái đã đi mất.

Sau 20 ngày tìm kiếm không có kết quả, vào khoảng 22h ngày 16/1 (âm lịch) ông được một người quen báo tin con gái đang phục vụ ở quán cà phê tại xã Cư Dliê M’nông (huyện Cư M’gar) nên hai vợ chồng ông lập tức tìm đến địa chỉ đó.

“Ban đầu, con gái tôi nhất định không chịu về còn đòi bỏ trốn nên hai vợ chồng phải bắt con lên xe rồi chở về thẳng nhà. Từ lúc về, con tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn, hai vợ chồng gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào mà con bỏ đi, nhưng H’B. vẫn không nói.

Ba ngày sau, lợi dụng lúc hai vợ chồng tôi đi rẫy H’B đã thu dọn hết đồ và tiếp tục bỏ đi. Khi về hai vợ chồng tôi chỉ thấy hai người con nhỏ khóc đòi chị”, ông A. tâm sự.


Ông L.N.A (áo kẻ) xót xa kể về câu chuyện con gái mình bỏ đi và bị 5 năm thanh niên quan hệ. Ảnh: Trang Anh.

Ông L.N.A (áo kẻ) xót xa kể về câu chuyện con gái mình bỏ đi và bị 5 năm thanh niên quan hệ. Ảnh: Trang Anh.

Hành trình đi tìm con lại tiếp tục, dường như không có ngóc ngách nào ông A. bỏ sót. Người cha già với gương mặt khắc khổ vẫn hy vọng người con gái của mình sớm trở về sum họp với gia đình.

Tiếp tục được người quen cho biết H'B đang phục vụ ở một quán cà phê tại Thị trấn Quảng Phú (huyện Cư Mgar), ông A. lại tức tốc lên đường. Khi đến nơi, ông hỏi chủ quán cà phê, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng H’B có đến xin việc, nhưng quán không nhận nên em đã đi.

Mặc dù thế, ông A tin rằng con gái mình có ở đây nên hôm sau ông tiếp tục quay lại, nhưng ông không vào quán mà ngồi đợi ở quán đối diện. Một lúc sau, thấy con gái xuất hiện, ông liền qua khuyên nhủ và đưa con về nhà.

“Sau khi gia đình tôi dùng hết lời để dỗ dành, con gái tôi có kể, một hôm đi học con bị một nam thanh niên dụ dỗ đi bán quán cà phê và đi chơi. Theo đó, cứ sáng người này chở con tôi đi phục vụ quán cà phê, đến tối lại chở con vào chòi rẫy cà phê rồi “quan hệ”. Không chỉ một người mà có đến 4 người thay phiên nhau quan hệ với con...”, nói đến đây ông A. trực trào nước mắt.

Không chỉ dừng lại ở con số 4, đến lần thứ hai bỏ nhà đi, em H’B. tiếp tục bị một nam thanh niên khác quan hệ.

“Khi đưa con về, tôi đã thấy tâm lí của con không được ổn định. Con bỗng dưng ít nói, có lúc lại nóng tính, bực tức mà đánh các em, tối đến con tôi còn hay giật mình rồi nói trong mê sảng. Tôi không nghĩ rằng, khoảng thời gian xa nhà con lại phải hứng chịu hết tất cả những điều đó”, ông A. quay mặt vào trong, lau vội hai dòng nước mắt.

Không những thế, theo ông A. con gái ông không chịu về nhà và hay hoảng sợ bởi lí do, những người này hăm dọa rằng sẽ giết H’B. nếu em về nhà kể những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

Vì thương con nên hai vợ chồng ông phải bán vội 50kg tiêu để lấy tiền đưa con đi khám và lo thuốc men.

Sau khi kiểm tra tại các cơ quan y tế, gia đình ông đều nhận được kết quả là H’B. bị trầm cảm 61% và bị ảnh hưởng đến tâm lí nặng.

Quá bức xúc trước hành động của những thanh niên kia, gia đình ông A. đã làm đơn tố cáo gửi lên chính quyền địa phương với hy vọng những kẻ có tội sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo ông A., sau khi làm đơn, gia đình của 5 năm thanh niên kia có đến hỏi han gia đình và hứa hẹn sẽ đưa một khoản tiền để gia đình ông A. rút đơn kiện. Nhưng ông A. đã gạt qua tất cả.

“Giờ đây, bao nhiêu tiền bạc đối với gia đình tôi cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, nó đâu có trả lại được danh dự và nhân phẩm của con gái và gia đình tôi. Nhà tôi tuy nghèo, nhưng không vì những đồng tiền đó mà để những người có tội thoát khỏi vòng luật pháp.

Qua đây, tôi cũng muốn cảnh tĩnh những người trẻ không sa vào con đường tội lỗi và những bé gái cũng đừng nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật”, ông A. nghẹn ngào nói.

Theo PL.XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 10 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top