Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bảo vệ trường tiểu học dâm ô học sinh: Gia đình kêu cứu vì không có kinh phí nhờ luật sư

Chủ nhật, 06:30 04/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Không có kinh phí để nhờ luật sư biện hộ, nhiều phụ huynh tố bảo vệ trường học dâm ô với trẻ em ở Đồng Hóa đang rơi vào trạng thái lo lắng.

Trước thông tin bảo vệ trường tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam) đã cúi đầu khai nhận hành vi dâm ô trẻ em, nhiều phụ huynh đứng ra tố cáo đã tỏ ra an tâm hơn khi đối tượng sắp hầu tòa về hành vi đồi bại của mình, thế nhưng cũng không khỏi lo lắng khi được thông báo phải đăng ký luật sư biện hộ.

Bà M, bà nội của cháu Đ.H – người tố bảo vệ trường học dâm ô cho biết, nhiều ngày nay bà và nhiều phụ huynh tố D.V.H dâm ô với trẻ em lo lắng khi cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng thông báo, yêu cầu gia đình làm thủ tục đăng ký luật sư biện hộ, tranh tụng cho cháu Đ.H khi tòa xét xử.

Theo bà M, sở dĩ bà lo lắng vì bà cũng như nhiều phụ huynh khác có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, không đủ kinh phí để nhờ luật sư đủ đức, đủ tài đứng ra tranh luận cho các cháu.

“Tôi là người đầu tiên đứng lên tố cáo ông H về hành vi dâm ô, kẻ bệnh hoạn sắp phải ra hầu tòa, cán bộ huyện đến yêu cầu chúng tôi đăng ký luật sư để tham gia phiên tòa, nhưng chúng tôi nghèo quá không có kinh phí để nhờ luật sư…”, bà M nói.

Cùng có hoàn cảnh kinh tế như gia đình bà M, bà Đ – bà của cháu T.M cho biết gia đình bà cũng đau đáu khi nghĩ về chuyện nhờ luật sư. Bà Đ lo lắng là bởi gia đình quá nghèo không có tiền nhờ luật sư.

Trước đó, năm 2016 nhiều phụ huynh đã đồng loạt lên tiếng tố bảo vệ trường tiểu học Đồng Hóa có hành vi dâm ô với nhiều học sinh trong trường.

Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Bảng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bảo vệ D.V.H để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top