Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Người “bí ẩn” trong thư tuyệt mệnh thừa nhận chạy dự án

Thứ tư, 21:00 04/11/2015 | Pháp luật

Làm việc với cơ quan điều tra, ông V.T.D., người “bí ẩn” mà ông Ngô Lê Hà, nạn nhân trong vụ 4 người chết tại Thanh Hóa, đã thừa nhận có làm ăn với ông Hà và có “chạy” dự án.

Hiện trường ngôi nhà làm cửa hàng điện máy Hà Nhung xảy ra vụ 4 người chết làm chấn động dư luận
Hiện trường ngôi nhà làm cửa hàng điện máy Hà Nhung xảy ra vụ 4 người chết làm chấn động dư luận

Ngày 4-11, đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hoá, xác nhận việc triệu tập ông V.T.D. (SN 1971, ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), song chưa cung cấp về nội dung làm việc.

Tuy nhiên, đại tá Hiếu cho biết tại cơ quan điều tra, bước đầu ông D. nhận có làm ăn với ông Ngô Lê Hà và có việc dùng tiền “chạy” dự án. “Ông D. vẫn quanh co chối bỏ nhiều tình tiết liên quan mà ông Hà đề cập trong thư tuyệt mệnh để lại. Chúng tôi sẽ tích cực điều tra, làm rõ sự việc” - đại tá Hiếu cho hay.

Liên quan đến vụ việc 4 người chết trong gia đình ông Ngô Lê Hà, đại tá Hiếu cho biết không khởi tố vụ án, vì đây là vụ tự tử và ông Hà cũng đã chết.

Liên quan đến vụ việc chấn động dư luận trên, trong bức thư tuyệt mệnh để lại ông Hà nhiều lần nhắc đến nhân vật "bí ẩn" V.T.D., người mà theo nội dung trong bức thư tuyệt mệnh của ông Hà là kẻ lừa đảo dẫn tới việc gia đình ông Hà nợ nần số tiền hàng chục tỉ đồng và không có khả năng trả.

Thư tuyệt mệnh cùng tiền và một số vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ trong ngôi nhà 4 người chết ở Thanh Hóa
Thư tuyệt mệnh cùng tiền và một số vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ trong ngôi nhà 4 người chết ở Thanh Hóa

Theo nội dung trong bức thư tuyệt mệnh, ông Hà đề cập tới việc ông có quen với ông V.T.D. vào năm 2011. Sau đó, ông D. đã chủ động tìm gặp ông Hà khoe có nhiều mối quan hệ ở các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa nên có thể giúp ông Hà “chạy” các dự án.

Trong thư tuyệt mệnh, ông Hà cũng đã ghi rõ một số lần và số tiền đã đưa cho ông D. với tổng tộng lên tới hàng tỉ đồng, trong đó có lần đưa nhiều nhưng ông D. lại chỉ ghi giấy biên nhận là nhận phân nửa số tiền.

Ông Ngô Lê Hà cũng viết lại rằng tổng số tiền mà ông mắc nợ do bị lừa lên tới 27,6 tỉ đồng và không còn khả năng trả nợ.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 1-11, tại số nhà 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, người thân phát hiện thấy 4 người chết bất thường, người chồng chết trong tư thế treo cổ , 3 người khác chết trong tư thế đang nằm ngủ. Các nạn nhân được xác định gồm: ông Ngô Lê Hà (SN 1970), bà Trần Thị Nhung (SN 1973, vợ ông Hà) và 2 con trai ông Hà và bà Nhung là Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Quang Ninh (SN 2002).

Cơ quan điều tra sau đó xác định ban đầu là ông Hà đã đầu độc các thành viên khác trong gia đình rồi thắt cổ tự tử.

Theo Tuấn Minh/NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 26 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top