Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 mẹ con bị giết ở Long An: Thấy bất an, gia đình từng xin “bùa” giải hạn

Thứ sáu, 08:21 20/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 19/11, một vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con tại ấp Thạnh Trung (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An). Cơ quan công an đã rà soát toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường vụ án và thu giữ con dao còn dính máu, nghi là vật chứng liên quan đến án mạng.

 

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

 

Một nhà 3 mạng người

Khoảng 8h ngày 19/11, không thấy chị Đỗ Thị Kim Nguyên (31 tuổi) đưa con đi học như thường lệ, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng chị Nguyên, trú tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông) sang nhà gọi. Thấy cửa không khóa, bà Phướng đẩy vào và bàng hoàng khi phát hiện chị Nguyên cùng 2 con đã tử vong, thân thể đầy máu. Quá hoảng sợ, bà Phướng vội vàng kêu cứu. Nghe tiếng bà Phướng, một số hàng xóm chạy sang và báo cơ quan chức năng.

Thời điểm 3 mẹ con chị Nguyên gặp nạn, anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Nguyên) đi làm ăn xa nhà. Được hàng xóm báo tin, đến gần 1h chiều cùng ngày anh Thanh mới về tới nhà. Vừa bước chân vào nhà, quá đau đớn nên anh Thanh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ngay lập tức, anh Thanh được mọi người đưa đến trạm y tế cấp cứu. Ngay khi hồi tỉnh, anh Thanh được cơ quan công an đưa về trụ sở để hỗ trợ công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

 

Người thân của các nạn nhân đau xót. Ảnh: Đ.Bá
Người thân của các nạn nhân đau xót. Ảnh: Đ.Bá

 

Cháu Như may mắn thoát chết.
Cháu Như may mắn thoát chết.

 

Được biết, vợ chồng anh Thanh cưới nhau đã được 13 năm và sinh được 3 người con. Con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004) may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì tại thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cô bé sang nhà bà nội. Một số hàng xóm nhà chị Nguyên cho biết, tối 18/11 họ vẫn thấy 3 mẹ con chị Nguyên ở trong nhà và cả đêm hôm đó cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Đến sáng hôm sau, họ nghe tiếng hô hoán, chạy sang thì phát hiện sự việc đau lòng. “Các cháu nhỏ rất ngoan, còn Nguyên sống hòa đồng với mọi người, ai cũng quý. Chúng tôi không hiểu sao lại xảy ra chuyện đau lòng này?”, ông Trần Quốc Mỹ (hàng xóm) chia sẻ.

Khẩn trương truy tìm hung thủ

Bà Võ Thị Thúy Phượng (53 tuổi, mẹ chị Nguyên) cho biết, dự định cuối tuần này gia đình tổ chức lễ cưới cho em trai chị Nguyên thì xảy ra chuyện. Thường ngày, chị Nguyên có đeo nhiều trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc, nhẫn... nhưng khi phát hiện thi thể thì số tài sản này không còn nữa. “Gia đình con gái tôi không nợ nần hay có mâu thuẫn với ai. Cháu Thanh làm nghề thu mua tôm, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Còn cháu Nguyên ở nhà nội trợ, đưa đón các con đi học. Đến giờ tôi vẫn chưa được vào nhìn mặt con nữa”, bà Phượng nghẹn lời.

 

Bà Phướng đau xót trước cái chết của con dâu và 2 cháu nội.
Bà Phướng đau xót trước cái chết của con dâu và 2 cháu nội.

 

Còn bà Phướng cho biết thêm: “Mấy ngày nay thấy trong người bất an, tôi và cháu Nguyên đã tìm đến một ông “thầy” ở xã bên định xin “lá bùa” để mong vận hạn không đến với gia đình. Tuy nhiên, do ông ấy không có nhà nên mẹ con đành quay về. Không ngờ vận hạn lại đến với gia đình tôi sớm đến thế”.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ thảm sát, Công an huyện Cần Giuộc và Công an tỉnh Long An đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, cuộc điều tra đang được khẩn trương thực hiện và có sự hỗ trợ của Cục Điều tra tội phạm trật tự xã hội-C45, Bộ Công an.

 

Chiều 19/11, ông Nguyễn Phước Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để vượt qua nỗi đau mất mát. 

Q.Thiện - Đ.Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 5 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 14 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top