Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 cô gái bị cưỡng hiếp: Con gái bây giờ ham tiền?

Thứ bảy, 09:40 28/05/2016 | Pháp luật

Sau vụ 3 cô gái lần lượt bị một thiếu gia rủ lên xe đi chơi rồi hiếp dâm, nhiều độc giả cho rằng, "con gái bây giờ ham giàu sang, thích nằm nhà mơ có hoàng tử đi xế hộp đến đón".

Chỉ trong 10 ngày, thiếu gia Ông Hùng Sơn (31 tuổi, ở Đà Nẵng) đã lần lượt rủ 3 cô gái mới quen qua mạng lên ôtô của mình đi dạo phố, ăn đêm rồi ra chỗ vắng vẻ khống chế, hiếp dâm. Sơn đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Trước thông tin này, nhiều độc giả Zing.vn cho rằng, đây là lời cảnh tỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin, ham vẻ hào nhoáng của các công tử, thích lãng mạng, sống ảo... Còn với Sơn, đây là sự trả giá cho thói ăn chơi sa đọa.

'Thà khóc trên ôtô còn hơn cười trên xe đạp'?

"Nhiều người giờ thích sự hào nhoáng, xa xỉ giàu có nên tự trách bản thân trước đã. Ai có tội thì phải đền tội", Bùi Biên chia sẻ.

Còn độc giả Tiny nhìn nhận, nhiều cô gái trẻ vừa đến tuổi 18-20 thiếu hiểu biết nhất định về xã hội, quá dễ dãi trong việc kết bạn, và ham mê vật chất nên dễ dính bẫy của bọn sở khanh.

Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng tình và cho rằng, "con gái bây giờ thích trai đẹp, giàu có đi xe hơi nói chuyện ngọt như mía lùi", "ham giàu sang, thích nằm nhà mơ có hoàng tử đi xế hộp đến đón".

"Có chị nói: 'Thà khóc trên ôtô còn hơn cười trên xe đạp'. Giờ ngẫm lại thấy đúng", Thanh David ví von. Còn Viet Nguyen chua chát: "Mấy cô gái trẻ bây giờ thích vật chất, nhất là mấy em ở tuổi mơ mộng nên khi có người có điều kiện mới đồng ý làm quen chứ gặp người nghèo có thèm nói chuyện đâu".

Bạn đọc khác cho hay, phụ nữ cần vật chất và thích hưởng thụ thì mới thích xe hơi, thích vui chơi đây đó mà không phải vất vả làm việc. Họ thích những thứ sang chảnh vì đó là con đường nhanh nhất để có được những thứ trên.

"Tôi cũng không trách hoàn toàn những cô gái trên kia. Đúng, phụ nữ không phải ai cũng vậy. Nhưng những người không cuốn theo vật chất cám dỗ thực sự còn quá ít và tôi dám chắc chính bản thân bạn cũng chưa chắc đã vững lòng trước vật chất cám dỗ đấy", người này nêu quan điểm.

Sơn thường đăng các bức ảnh của mình lên mạng để dụ các cô gái.
Sơn thường đăng các bức ảnh của mình lên mạng để dụ các cô gái.

Hãy tỉnh táo khi yêu

Theo độc giả Giao, con gái mà gặp ai mời đi đâu cũng đi, xe ai cũng leo thì lỡ gặp người không ra gì là phải chịu hậu quả thôi. Do đó, kinh nghiệm cho các cô gái đi chơi lần đầu tốt nhất nên hẹn sáng, còn nếu phải đi tối thì chọn chỗ hẹn đông người hoặc mình chủ động chọn địa điểm.

"Ăn uống, nói chuyện gì có cười hô hố cũng ráng ngó cái ly nước. Cẩn thận không lại bị bỏ cái gì vào. Cá nhân tôi hẹn gặp mặt bạn lần đầu thì nên tự túc xe, không cần người đưa rước. Mình chủ động giờ giấc đi về được. Mà nói chung tụi lưu manh nhiều mánh lắm, đề phòng vẫn hơn", độc giả này tỏ ra kinh nghiệm.

Không bất ngờ với thông tin trên, bạn đọc Sơn Long cho hay, là con người nhất là các bạn trẻ ai cũng thích vẻ hào nhoáng bên ngoài, và đây chính là yếu tố để bọn tội phạm khai thác mà không thể ngăn chặn hết được... Vì thế, cần đủ tỉnh táo để nhìn nhận mối quan hệ qua mạng.

"Nghe có vẻ to tát khi nói rằng các nạn nhân nói trên thiếu kỹ năng sống nên đã bị hại. Nhà trường cùng gia đình cần có sự chỉ bảo liên tục để các em tránh được hiểm nguy khi tiếp xúc với xã hội. Tội các em quá, mọi người đừng trách các em nữa", Nguyên Hồng bày tỏ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, qua sự việc này các bạn nữ cần rút kinh nghiệm, đừng vì ham giầu mà làm khổ chính bản thân.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top