Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Chưa có cơ sở xác định nghi can bị tâm thần

Thứ năm, 11:50 30/05/2019 | Pháp luật

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chưa có căn cứ để cho rằng nghi can trong vụ sát hại 3 bà cháu tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị bệnh tâm thần.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện ngoài bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) được cho là hung thủ gây ra vụ thảm sát đã bị khởi tố và bắt giam, cơ quan chức năng chưa xác định có thêm nghi can nào khác.

Trước đó, ông Lưu Thế Bưu (53 tuổi, chồng của nghi can Nghiêm Thị Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (17 tuổi, con trai của nghi can) đã được công an lấy lời khai và được xác định không liên can đến vụ.

Như tin đã đưa, ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) dắt 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi) tới nhà bà Nghiêm Thị Nhi để xin quả bơ.

Tại đây, cả 3 bà cháu bị bà Nhi dùng dao sát hại, sau đó đào hố chôn giấu xác ngay trong vườn cà phê để phi tang.

Gây án xong, bà Nghiêm Thị Nhi bắt xe ôm đến nhà người thân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để lẫn trốn. Đến sáng sớm 25/5, bà Nghiêm Thị Nhi bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bà Nghiêm Thị Nhi đã thừa nhận hành vi gây án của mình. Theo đó, vì có mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh (con của bà Vượng và là bố của 2 cháu bé) nên bà Nghiêm Thị Nhi không cho bơ, đồng thời có mắng chửi bà Vượng.

Tiếp đó, bà Nghiêm Thị Nhi đã dùng dao chém liên tục vào cổ, đầu và người bà Vượng, sau đó lần lượt chém 2 cháu Tiến và Thảo đến chết.


Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, dư luận cho rằng khả năng bà Nghiêm Thị Nhi bị bệnh tâm thần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để chứng minh. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, gia đình nghi can vẫn chưa cung cấp được thông tin gì về hồ sơ bệnh án liên quan đến đối tượng.

Tuy vậy, trong quá trình điều tra, công an sẽ thu thập thông tin đầy đủ, nếu có căn cứ cho rằng cần phải giám định để chứng minh sự thật khách quan vụ án thì sẽ tổ chức giám định.

"Cho đến thời điểm này thì chúng tôi mới khởi tố điều tra về hành vi giết người.

Để chứng minh xem có tính chất đồng phạm hay không, có hành vi che giấu hay không thì công an sẽ sắp xếp thực nghiệm điều tra, phụ thuộc vào kế hoạch điều tra vụ án”, Đại tá Đinh Xuân Huy cho biết thêm.

Theo VOV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top