Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: 1 trong 2 người được cho là nạn nhân quê Nghệ An từng đi Châu Âu, thường xuyên xa nhà

Thứ hai, 10:54 20/05/2019 | Pháp luật

Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân Linh đã đi khỏi địa phương từ lâu và rất ít người biết về hành tung của nạn nhân này.

Liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể bị đổ bê tông tại tỉnh Bình Dương, một trong 2 thi thể được xác định là ông Trần Đức Linh (SN 1969, trú xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An).

Ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có người đàn ông tên Trần Đức Linh như trên. Tuy nhiên người này đã đi khỏi địa phương từ lâu, ở nhà chỉ còn mẹ và các anh chị em ruột.

Theo ông Dũng cho biết, trước đây ông Linh có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động tại Châu Âu. Sau khi trở về nước, ông Linh không làm việc gì. Người này sau đó lấy vợ tại TX. Thái Hoà (Nghệ An) và cắt khẩu về thường trú tại TX. Thái Hòa.


Hiện trường bên trong căn nhà nơi phát hiện thi thể bị đổ bê tông.

Hiện trường bên trong căn nhà nơi phát hiện thi thể bị đổ bê tông.

Tại TX. Thái Hòa, ông Linh lấy vợ và sinh 2 người con. Khoảng thời gian sau vợ chồng ông Linh ly hôn. Ông Linh sau đó thường xuyên đi xa nhà, đi đâu cũng không ai rõ và rất ít khi về quê.

"Hiện chính quyền địa phương chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan công an về vụ án trên. Cũng do người này đã cắt khẩu đi ở nơi khác nên địa phương cũng không quản lý nữa", Chủ tịch UBND xã Minh Hợp nói.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Công an xã Minh Hợp cũng cho biết, trong ngày 19/5, người nhà nạn nhân Linh đã di chuyển vào Bình Dương để tiến hành làm các thủ tục nhận dạng thi thể và có phương án đưa về quê mai táng. Hiện tại chưa có kết quả khẳng định ông Trần Đức Linh và nạn nhân vụ thi thể trong bê tông là một người.

"Ông Linh có 10 anh chị em. Trước và sau ông Linh còn có các anh chị, em ruột. Nạn nhân Linh đi khỏi địa phương từ lâu và rất ít người biết người này đi đâu, làm gì", lãnh đạo Công an xã Minh Hợp nói.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 15/5, người dân phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị đổ bê tông đặt trong nhà tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương).


3 trong số 4 đối tượng bị công an bắt giữ.

3 trong số 4 đối tượng bị công an bắt giữ.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án bắt giữ 4 người phụ nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, là mẹ Hà, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Thị Phương Thảo (29 tuổi, thường trú tại Tiền Giang).

Bước đầu các nghi phạm đã khai nhận, nhóm của Hà, Thảo, Trần Trí Thành và Trần Đức Linh tham gia tu luyện một môn phái.

Trong quá trình hoạt động, nhóm này đã tập hợp nhau lại rồi di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau để tu luyện.

Tháng 12/2018, cả nhóm đi ô tô đến một khu villa tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê phòng tại đây để mở lớp tu luyện. Trong thời gian này Linh được cho là đã bị "quỷ nhập" dẫn đến việc nhảy lầu xuống đất tử vong.

Sau khi Linh chết, nhóm của Hà chở thi thể về căn nhà thuê tại xã Hưng Hòa (Bàu Bàng, Bình Dương) bỏ xác Linh vào thùng nhựa, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, dùng băng keo quấn xung quanh để trong phòng ngủ rồi tiếp tục luyện môn phái tại căn nhà này.

Nhóm của Hà sau đó đã sát hại nạn nhân Thành vì có nhiều biểu hiện không tuân thủ quy định. Nạn nhân Thành sau đó bị đổ bê tông đặt trong thùng nước.

Sau đó, nhóm người này khóa cửa căn nhà di chuyển đến TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thuê căn phòng trong khách sạn để "tu luyện" cho đến khi phát hiện công an đang truy tìm thì tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top