Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 nữ sinh tử vong trong đêm ở Hưng Yên: Những đối tượng chống đối bị xử phạt như thế nào?

Thứ năm, 16:05 04/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối hận mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, gần 10 tháng trước tại cầu vượt QL5B đoạn thuộc xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xảy ra sự việc thương tâm khiến 2 nữ sinh là Nguyễn Thị Trà (12 tuổi), trú tại thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long và Lê Thị Ngọc (14 tuổi), trú tại thôn Châu Xá, xã Thanh Long (cùng huyện Yên Mỹ) tử vong tại chỗ.

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên, người thân các nữ sinh đã mang quan tài chở thi thể nạn nhân đến vị trí xảy ra vụ việc và trước cổng trụ sở Công an huyện Yên Mỹ gây sức ép, đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong.


Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Định

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Định

Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, vào chiều 21/6, trong quá trình cơ quan chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, một số người có hành vi chống đối, cản trở gây rối trật tự nơi công cộng và lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ các đối tượng này.

Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm (Hưng Yên) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, ngày 19/6/2018, tại địa bàn huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh tử vong. Tuy nhiên trong khi vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý giải quyết thì gia đình và người thân của nạn nhân Trà nghi ngờ nguyên nhân khiến nữ sinh này tử vong do bị người khác sát hại nên đã có phản ứng với lực lượng chức năng.


Người nhà nữ sinh mang quan tài đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ảnh: H.H

Người nhà nữ sinh mang quan tài đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ảnh: H.H

Cụ thể, từ 15h ngày 20/6 đến 5h30 ngày 21/6/2018, 9 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Văn Biên, Trịnh Văn Bầu, Nguyễn Đình Báo, Đào Văn Vũ, Nguyễn Thị Huế (trú tại huyện Yên Mỹ); Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Văn Trung (trú tại huyện Khoái Châu) và Vũ Văn Tiến (ở huyện Văn Lâm) cùng một số đối tượng quá khích đã thực hiện hành vi đưa thi thể của nạn nhân Trà được đặt trong quan tài di chuyển từ cầu Yên Phú (huyện Yên Mỹ) đến khu vực ngã tư Khu công nghiệp Phố Nối A (huyện Văn Lâm).

Trên đường đi, Báo và Tiến đã dùng diện thoại di động quay video và phát tán trực tiếp lên mạng xã hội Facebook để lôi kéo, kích động mọi người theo dõi trực tiếp và gây ùn tắc giao thông cục bộ nghiêm trọng trên QL5A.


Chiếc xe máy của nạn nhân điều khiển gặp nạn. Ảnh: N.Định

Chiếc xe máy của nạn nhân điều khiển gặp nạn. Ảnh: N.Định

Trước sự việc trên, lực lượng công an tiến hành các biện pháp để ổn định tình hinh an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng yêu cầu gia đình nạn nhân Trà di dời quan tài khỏi hiện trường thì 7 đối tượng: Xuân, Trung, Quân, Bầu, Biên, Vũ và Huế đã ngăn cản gây khó khăn. Trong vụ án này, đối tượng Xuân được xác định là người cầm đầu và các đối tượng còn lại là người thực hành tích cực.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác nhận, riêng bị can Nguyễn Thị Huế có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định tâm thần kinh và quyết định tách vụ án để xử lý sau.


Các đối tượng trong phiên tòa xét xử tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: H.Yến

Các đối tượng trong phiên tòa xét xử tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: H.Yến

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối hận mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL5A và phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân 4 năm 6 tháng tù; Đào Văn Vũ, Vũ Văn Tiến 4 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Biên, Trịnh Văn Bầu, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Đình Báo 3 năm 6 tháng tù.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top