Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Gia đình nạn nhân mong công an sớm công bố nguyên nhân

Thứ năm, 09:00 28/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Việc 2 nữ sinh ở Hưng Yên bất ngờ tử vong sau khi đi dự sinh nhật về khiến người thân bất ngờ và đau xót. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, người thân của các nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng cần sớm công bố nguyên nhân vụ việc.


Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Định

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Định

Buổi sinh nhật định mệnh

Hơn một tuần qua, sự việc về nữ sinh N.T.T (12 tuổi) và L.T.N (14 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) tử vong trong đêm 19/6 trên cầu vượt Quốc lộ 5 đoạn qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) khiến mọi người đau xót. Cho đến lúc này, hậu sự của các nữ sinh xấu số đã được gia đình lo hoàn tất, nhưng mỗi khi nhớ lại sự việc, ai cũng không cầm được nước mắt. Bởi lẽ, trước khi vụ việc xảy ra, T và N vẫn vui vẻ cùng bạn bè trong bữa tiệc mừng sinh nhật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h45 ngày 19/6, sau khi dự sinh nhật một người bạn tại quán karaoke Quy Cơ (có địa chỉ tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), nữ sinh N mượn xe máy của Bùi Tuấn Anh (20 tuổi, bạn cùng dự sinh nhật) để về nhà. Khi lưu thông đến vị trí trên cầu vượt Quốc lộ 5 thì xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Do không nhất trí với kết luận ban đầu của cơ quan công an và mong muốn làm rõ nguyên nhân các nữ sinh tử vong nên chiều 20/6, gia đình nạn nhân L.T.N đã đưa xe tang chở thi thể đến cổng Công an huyện Yên Mỹ. Còn gia đình nạn nhân N.T.T mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc khiến giao thông trên đoạn đường này ùn tắc và thu hút hàng trăm người tham gia.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ và chính quyền địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền người thân nạn nhân mang quan tài về nhà mai táng. Đồng thời, theo đề nghị của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về khám nghiệm tử thi.

Bên cạnh đó, Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Văn Lâm đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng quá khích về hành vi nói trên.

Mong muốn của gia đình nạn nhân


Người thân gia đình các nạn nhân mong muốn sự việc sớm làm rõ. Ảnh: Mạnh Đoàn

Người thân gia đình các nạn nhân mong muốn sự việc sớm làm rõ. Ảnh: Mạnh Đoàn

Chia sẻ với PV, nhóm bạn đi cùng nạn nhân thông tin, chiều 19/6, một người trong nhóm tổ chức sinh nhật nên cùng nhau tụ tập ăn uống. Khi ăn uống xong, mọi người cùng nhau đi hát mừng sinh nhật tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tại đây, nhóm tiếp tục liên hoan và nạn nhân có uống bia, nhưng không biết uống nhiều hay ít. Đến gần 22h đêm, cả nhóm tan tiệc tại quán karaoke thì 2 nạn nhân đi xe máy đuổi theo một người bạn trong nhóm để lấy chìa khóa, sau đó đi đến cầu vượt thì gặp nạn.

Theo gia đình nạn nhân, vào khoảng hơn 22h ngày 19/6, mọi người nhận được tin dữ. Khi ra vị trí các nữ sinh gặp nạn thì các nạn nhân đã tử vong, cạnh đó chiếc xe máy được dựng bằng chân chống phụ, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa và cách đó không xa là thi thể của 2 nạn nhân, xung quanh có vết máu. Ông Nguyễn Văn Trường (ông ngoại nữ sinh T) tâm sự, tối hôm xảy ra sự việc ông đang ở nhà và nhận được điện thoại thông báo cháu T gặp nạn ở chân cầu Từ Hồ. Nhận tin báo, vợ chồng ông tức tốc tìm đến vị trí đó và khi đến nơi, ông Trường thấy cháu T nằm ngửa, đắp chiếu và cách đó khoảng 100m là chiếc xe máy dựng, một lát sau công an đến xử lý vụ việc.

Ông Trường thông tin, trong quá trình làm thủ tục nhập quan cho cháu, mọi người phát hiện trên thi thể có thương tích. Ông Trường cho rằng, với thương tích này gia đình nghi đây là vụ sát hại chứ không phải tai nạn giao thông. Chính vì không đồng tình với nguyên nhân tử vong do tai nạn nên gia đình đã mang quan tài lên huyện để hỏi rõ sự việc.

Theo các gia đình nạn nhân, vị trí 2 nữ sinh tử vong có một chiếc camera được lắp ở đoạn giữa cầu vượt đường cao tốc 5B và cao hơn mặt cầu khoảng chục mét, đối diện với vị trí nơi nằm của các nạn nhân không xa. Vì vậy, người thân của các nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sẽ trích xuất hình ảnh camera để có thông tin phục vụ điều tra cũng như sớm công bố nguyên nhân vụ việc.

Trả lời PV, Đại tá Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến việc 2 nạn nhân tử vong đang được cơ quan công an điều tra tiến hành xác minh và chưa có kết luận cuối cùng".

Theo thông tin ban đầu của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của 2 nữ sinh đều có chất kích thích. Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học hình sự đang tích cực điều tra và làm rõ về nguyên nhân khiến 2 nạn nhân tử vong.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top