Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ ông Chấn chưa biết cựu quan tòa xử oan chồng mình đã bị khởi tố

Thứ tư, 10:43 01/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet- Bà Chiến cho rằng việc ông Chiêm bị xử lý về những gì mình đã gây ra trong vụ xét xử ông Chấn là hoàn toàn thích đáng thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật.

Cục Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), cựu thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm trời. 

Trả lời với cơ quan báo chí, ông Vũ Đăng Khoa - Cục trưởng Cục điều tra, VKSND Tối cao cho biết, CQĐT VKSND Tối cao đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, có địa chỉ tại huyện Gia Lâm - Hà Nội) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, ông Chiêm được xác định đã sử dụng các chứng cứ thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn giết hại chị Nguyễn Thị Hoan trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 27/7/2004. Hiện ông Chiêm đang được CQĐT cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình làm rõ sự việc.

Ông Chấn (thứ 2 từ trái qua) cùng gia đình.
Ông Chấn (thứ 2 từ trái qua) cùng gia đình.

Liên quan tới vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Nhật Luật (cựu thượng tá - nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (cựu trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang) về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Phiên tòa phúc thẩm do ông Chiêm làm chủ tọa đã giữ nguyên mức án ở phiên sơ thẩm trước đó do TAND tỉnh Bắc Giang tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội giết người.

Mới đây ngày 29/9 vừa qua, Lý Nguyễn Chung (Hung thủ thực sự trong vụ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang với hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Tuy nhiên, phiên toà đã hoãn do đề nghị của luật sư bên bị hại và cơ quan công tố với lý do người đại điện hợp pháp cho người bị hại là bà Hoàng Thị Hội (mẹ chị Hoan) không có mặt tại phiên tòa.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về việc này, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) cho biết, hiện gia đình chưa biết việc ông Chiêm bị đưa ra khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ xét xử chồng bà cách đây 10 năm.

Với quan điểm cá nhân, bà Chiến cho rằng việc ông Chiêm bị xử lý về những gì mình đã gây ra trong vụ xét xử ông Chấn là hoàn toàn thích đáng thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật.

Bình Minh - Xuân Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 46 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top