Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ nguyên chủ tịch phường khai gì khi thuê nhóm côn đồ đánh người kiện chồng mình?

Thứ hai, 11:40 29/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan công an, bị cáo Nguyệt khai do nạn nhân làm đơn tố cáo chồng mình gây ảnh hưởng đến quan lộ nên Nguyệt đã bỏ 10 triệu đồng thuê người đánh dằn mặt.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự và khởi tố bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982), trú tại khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá); Trần Như Tiến (SN 1999), trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh (TP. Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989), trú tại phường Hạ Long (TP. Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (SN 1983), trú tại khu quân nhân, phường Cửa Bắc (TP. Nam Định). 

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố nói trên, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ của ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Vợ nguyên Chủ tịch phường khai gì khi thuê nhóm côn đồ đánh người kiện chồng mình? - Ảnh 2.

Sau khi gửi đơn tố cáo, anh Pho bị vợ nguyên chủ tịch phường thuê người đánh dằn mặt. Ảnh: TL

Sự việc bắt đầu từ việc anh Vũ Văn Pho (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm), hiện là cán bộ tư pháp UBND phường Lê Hồng Phong có đơn tố cáo tới Thành uỷ Thái Bình về sai phạm của Bí thư Đảng uỷ phường mình công tác trong thực hiện quy trình nhân sự tái cử BCH. Sau đó, anh bị 2 nam thanh niên lạ mặt đánh gây thương tích sau khi đi đón con ở trường học về.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình, bị can Nguyệt bước đầu khai nhận chính mình là người đã thuê Phạm Thanh Tùng (33 tuổi), trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) với số tiền 10 triệu đồng để đối tượng này đánh dằn mặt anh Pho vì có đơn tố cáo gây cản trở đường quan lộ của chồng bà

Vợ nguyên Chủ tịch phường khai gì khi thuê nhóm côn đồ đánh người kiện chồng mình? - Ảnh 3.

Anh Pho thời điểm điều trị tại bệnh viện điều trị. Ảnh: K.L

Sau khi nhận 10 triệu đồng và được Nguyệt chỉ mặt anh Pho, Tùng đã lên kế hoạch thực hiện và rủ thêm các đối tượng gồm: Tiến, Tùng, Bình cùng tham gia đánh dằn mặt nạn nhân.Trong khi đó, đối tượng Phạm Thanh Tùng vừa mới được ra tù đầu năm 2020 và chưa được xóa án tích.

Trước đó, năm 2018, ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong cùng bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó bí thư Đảng ủy phường bị thi hành kỷ luật cách chức do có hành vi trục lợi chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Vợ nguyên Chủ tịch phường khai gì khi thuê nhóm côn đồ đánh người kiện chồng mình? - Ảnh 4.

Mặc dù ở trong căn nhà 4 tầng khang trang, kiến cố, nhưng ông Hậu (thời điểm là Chủ tịch phường) vẫn ký cho vợ mình vay nguồn vốn thoát nghèo. Ảnh: L.K

Tuy nhiên vừa qua cả ông Hậu và bà Thoa cùng được giới thiệu tái cử để bầu vào chức danh lãnh đạo của phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Không đồng tình với việc tái cử này, anh Pho đã có đơn đề nghị gửi đến Đảng ủy phường, nhưng không nhận được hồi âm.

Do đó, anh Pho tiếp tục gửi đơn gửi đến Thành ủy, UBND TP. Thái Bình để tố cáo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo gồm: bà Đặng Thị Kim Thoa, ông Đặng Xuân Hậu.

Vợ nguyên Chủ tịch phường khai gì khi thuê nhóm côn đồ đánh người kiện chồng mình? - Ảnh 5.

Trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong - Nơi anh Pho đang công tác. Ảnh: K.L

Bà Đặng Thị Kim Thoa - nguyên Phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã lập hồ sơ khống về việc vay vốn hộ mới thoát nghèo trục lợi chính sách an sinh xã hội. Đến tháng 12/2018, bà Thoa bị thi hành kỷ luật cách chức Phó bí thư Đảng ủy, cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, người ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có bà Thoa và bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ  ông Hậu) cũng bị kỷ luật cách chức. Tuy nhiên, bà Thoa và ông Hậu vẫn được giới thiệu ứng cử vào BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top