Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỡ hụi trăm tỷ đồng ở Thanh Hóa: Vay ngân hàng góp hụi vì lãi suất cao

Thứ tư, 07:08 27/04/2016 | Pháp luật

Trước mức lãi suất cao ngất ngưỡng chủ hụi đưa ra, nhiều người dân đi vay ngân hàng để lấy tiền góp hụi.

Bị “con hụi” kéo đến đòi tiền, gia đình Nguyễn Văn T. đóng cửa rời khỏi địa phương.
Bị “con hụi” kéo đến đòi tiền, gia đình Nguyễn Văn T. đóng cửa rời khỏi địa phương.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với công an địa phương điều tra vụ vỡ hụi trên địa bàn hai huyện Tĩnh Gia và Như Thanh với số tiền được cho là lên đến cả trăm tỷ.

Liên quan đến sự việc chúng tôi về xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, nơi có rất nhiều người dân gửi đơn tới chính quyền đềnghị giải quyết việc chủ hụi vay tiền của họ nhưng nay không trả lại.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Do - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết: Thời gian gần đây người dân liên tục gửi đơn lên xã để khiếu nại về việc họ tham gia phường hụi do vợ chồng anh Nguyễn Văn T. (SN 1979) và vợ là Trần Thị H. (SN 1982, ngụ thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn) đứng ra kêu gọi góp hụi lên đến hơn 20 tỷ đồng nhưng nay mất khả năng trả lại tiền.

“Đến nay (26/4 – PV), đã có 70 hộ dân gửi đơn lên xã đề nghị giúp đỡ giải quyết việc vợ chồng anh T. vay tiền không trả.

Đơn thư kiến nghị của người dân gưi tới UBND xã Phú Sơn nhờ giúp đỡ.
Đơn thư kiến nghị của người dân gưi tới UBND xã Phú Sơn nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã giao cho Công an xã mời những người có liên quan lên UBND xã để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, sự việc đã vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo”, ông Do nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, do nghe các chủ hụi kêu gọi góp hụi với lãi suất cao nên nhiều người dân đã tham gia. Ví dụ, người dân gửi 30 triệu đồng, sau 6 tháng sẽ được chủ hụi trả cả gốc lẫn lãi là 50 triệu đồng. Với lãi suất cao như vậy nên nhiều người thậm chí đi vay tiền ngân hàng để về gửi góp hụi để kiếm lời.

Tuy nhiên, khi nhận được thông tin các chủ hụi mất khả năng trả nợ thì nhiều người mới “ngã ngửa”. Nhiều hộ dân lo lắng đã tìm đến gia đình chủ phường hụi đòi tiền. Tại đây có xảy ra việc cãi vã, xô xát nhau.

Trước tình hình trên, Công an xã Phú Sơn phải cắt cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự.

“Có nhiều người dân kéo đến nhà tìm vợ chồng anh T. đòi tiền nhưng vợ chồng này đã đóng cửa trốn khỏi địa phương. Nhiều người bức xúcdọa giết, dọa bắt con anh T.”, ông Do chia sẻ.

Giấy vay nợ của chủ hụi Nguyễn Văn T..
Giấy vay nợ của chủ hụi Nguyễn Văn T..

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng các chủ phường hụi vỡ nợ, mất khả năng thanh toán không chỉ xảy ra tại xã Phú Sơn mà còn nhiều xã khác của huyện Tĩnh Gia. Ngoài ra, các xã như Thanh Tân, Thanh Kỳ của huyện Như Thanh người dân cũng đã gửi đơn thư đến cơ quan chức năng để phản ánh tình trạng vỡ hụi, mất tiền.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về số tiền bị vỡ hụi ở hai huyện Tĩnh Gia và Như Thanh nhưng ước tính con số có thể lên đến cả trăm tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh đã triệu tập cuộc họp và giao cho Công an huyện Tĩnh Gia khẩn trương điều tra, xác minh để sớm có kết luận trả lời đơn thư công dân.

Theo Thanh Du/Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top