Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vô cớ giam giữ, tra tấn hàng xóm

Thứ tư, 17:15 22/07/2009 | Xã hội

“Mời” sang nhà “có việc”, Nghị cùng em trai đã giam giữ, đánh đập anh Thắng dã man trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra hồi 17h ngày 20/7 tại thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai).

Vào khoảng thời gian trên, Hà Hữu Nghị (SN 1981, trú tại Thị trấn Quốc Oai) cùng em trai là Hà Hữu Lực (SN 1984) đến nhà anh Hoàng Minh Thắng (SN 1967, trú tại số nhà 44, thị trấn Quốc Oai), “mời” anh Thắng sang nhà mình vì bố của Nghị “có việc” nhờ.

Về tới nhà, Nghị đưa cho anh Thắng 2 triệu đồng, nói rằng vợ Nghị trả. Song anh Thắng không nhận vì vợ Nghị chưa bao giờ vay tiền anh.

Anh Thắng vừa dứt lời, Nghị lệnh cho em trai ra khóa trái cửa lại “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nghị đập vỡ vỏ chai rượu, doạ giết anh Thắng, bắt anh phải nhận là đã cưỡng hiếp vợ Nghị. Lực cũng cầm dao xông vào đánh, dọa giết nếu anh Thắng không chịu nhận.

Hiện trường vụ việc: Đối tượng Nghị ngồi bên trái, bên phải là anh Thắng. Chiếc điếu cày vỡ vụ dưới nền nhà.

Trong suốt nửa giờ đồng hồ, Nghị và Lực liên tiếp đánh đập, hành hung anh Thắng một cách dã man. Anh Thắng kể: “Nghị đã nhảy vào bóp cổ tôi không cho kêu cứu, đấm đá túi bụi vào mặt và người tôi. Sẵn cơn tức giận, Nghị vớ chiếc điếu cày trong nhà, vụt liên tiếp vào đầu, vào mặt tôi cho tới khi chiếc điếu vỡ vụn”.

Nghe tiếng đập phá, anh Xuân, bác sỹ Bệnh viện huyện Quốc Oai, nhà ở kế bên đã chạy sang can ngăn nhưng bị Lực xô ra ngoài và đóng chặt cửa, tiếp tục hành hung anh Thắng. Anh Xuân tri hô hàng xóm tới trợ giúp nhưng ông Thường (bố của Nghị và Lực) một mực ngăn cản không cho hàng xóm vào.

Được mọi người báo tin, khoảng 20 phút sau, gia đình anh Thắng đến hiện trường. Với sự can ngăn của mọi người, giữa hai bên đã không xảy ra xô xát. Đến lúc này Nghị và Lực mới ngừng đánh đập anh Thắng.

Ngay sau đó, Công an thị trấn và Công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, thu giữ tang vật, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, Nghị và Lực đã khai nhận có hành vi giam giữ, đánh đập đối với anh Thắng.

Về phía anh Thắng, gia đình lập tức đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Quốc Oai với rất nhiều vết phù nề trên mặt. Mắt phải anh Thắng tím tái không thể mở ra. Hàm răng bị lung lay nhiều chiếc. Trên người có nhiều vết thâm tím.

Anh Ngô Duy Vinh, Đội trưởng CSĐT Công an huyện Quốc Oai cho biết, đội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc trên từ Công an thị trấn, bước đầu xác nhận có sự việc giam giữ, đánh người của các đối tượng đã nêu. Đội sẽ dựa vào hồ sơ của Công an thị trấn để điều tra, lấy lại lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 
Theo Dân trí
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top