Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ bầu Kiên bật khóc tại tòa

Thứ ba, 15:15 02/12/2014 | Pháp luật

Sáng nay, trả lời về việc ký các hợp đồng ủy thác đầu tư, bà Lan bật khóc, nghẹn ngào cho rằng không thể để chồng chịu trách nhiệm việc bà làm.

 

Ngày 2/12, phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn các hành vi kinh doanh trái phép, trốn thuế.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, bà Đặng Ngọc Lan, Tổng giám đốc Công ty B&B ký ba hợp đồng gồm: uỷ thác đầu tư tài chính với ngân hàng ACB; uỷ thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thuý Hương, em gái ông Kiên, và phụ lục hợp đồng B&B được uỷ thác cho ACB kinh doanh vàng.

Có mặt tại toà, bà Lan cho hay được chồng là Nguyễn Đức Kiên uỷ quyền ký vì ông hay đi vắng. Theo bà Lan nhớ, hợp đồng giữa B&B với ACB được ký tại nhà, do chồng mang về tuy nhiên bà không trực tiếp thương thảo hợp đồng. “Nội dung cụ thể đó, tôi không rõ lắm”, bà Lan trình bày đồng thời cho biết khi ký đã không đọc.

Hợp đồng uỷ thác giữa bà Hương và B&B cũng được bà Lan ký ở nhà. Theo người phụ nữ xinh đẹp này, do chồng đưa nên bà ký. Bà Lan và em chồng không có trao đổi trước về hợp đồng. Sau này cơ quan điều tra đưa cho xem hợp đồng đó, bà Lan mới nhận ra đó là chữ ký của mình.

lan1-2333-1417495026.jpg

Bà Lan trình bày tại toà.

Trước những trình bày trên của bà Lan, chủ toạ đặt câu hỏi: "Vậy sao không hiểu mà lại ký?”. Bà Lan cho biết, bản thân có đủ nhận thức để hiểu phải đọc nội dung hợp đồng và tin tưởng chồng, cho rằng chắc ông Kiên không đưa vợ ký những thứ sai.

Nói đến đây, vợ bầu Kiên trải lòng: “Tôi mong HĐXX hiểu với tư cách người vợ có đầy đủ nhận thức, và tin tưởng hoàn toàn vào chồng. Tôi không thể nói, anh Kiên phải chịu trách nhiệm chứ không phải là tôi” và bật khóc khiến các thành viên trong HĐXX động viên, bảo "đây mới chỉ là phần xét hỏi".

Bà Lan cho rằng, không thể nói bản thân không thể nhận thức về pháp luật. Tuy nhiên, bà mong HĐXX xem xét hoàn cảnh của người vợ suốt một thời gian dài chỉ ở nhà sinh, chăm con và làm theo chồng. Vợ bị cáo Kiên cho hay hơn 2 năm qua, gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cổ đông đã không giúp đỡ, bà lại là một người chưa bao giờ tham gia công ty, giờ phải gắng làm. “Tôi đã cố gắng nghiên cứu một phần về luật doanh nghiệp”, bà Lan nghẹn ngào.

HĐXX chia sẻ với bà Lan nhưng cho rằng "pháp luật vẫn là pháp luật". Sau phần công bố của HĐXX, bà Lan cho hay: “Tôi không biết vì sao khi lấy lời khai đã nói là anh Kiên đi vắng. Khi ký vào các văn bản, tôi luôn hỏi ý kiến chồng và nếu bảo ký thì sẽ ký".

k5_1417495797.jpg

Bà Lan gặp chồng sau phiên xử ngày 1/12.

Đến lượt thẩm vấn, bà Hương cho biết uỷ thác với B&B nên không nắm rõ việc công ty này thực hiện với bên thứ ba như thế nào. Lần đầu bà được lãi 68 tỷ và phải trích 1% cho B&B, còn những lần sau đều lỗ. Khi nhận tiền lãi đều chuyển thẳng vào tài khoản cho bị cáo Kiên vay để kinh doanh.

Bầu Kiên cho rằng B&B luôn nộp đúng thuế. Bị cáo cho biết đã nhiều lần nhắc vợ có văn bản đề nghị các cơ quan thuế rằng B&B phải nộp bao nhiêu. Trong trường hợp B&B trốn thuế thì đó là tư cách pháp nhân, chứ không phải cá nhân bị cáo.

Chiều nay phiên xử tiếp tục làm việc.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top