Hà Nội
23°C / 22-25°C

VKSND tỉnh Bắc Giang lên tiếng vụ án oan Hàn Đức Long

Thứ năm, 12:08 22/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Tới đây, ông Long hoặc luật sư có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải khôi phục lại danh dự, yêu cầu xem xét vấn đề bồi thường sau 11 năm ngồi tù oan về 2 tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Bất ngờ: Chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn và Hàn Đức Long là một! Bất ngờ: Chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn và Hàn Đức Long là một!

GiadinhNet - Điều tra viên, chỉ huy điều tra vụ án, kiểm sát viên trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cũng là người tham gia tố tụng vụ án Hàn Đức Long.

Về vụ án oan sai của “người tử tù thế kỷ” Hàn Đức Long, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Tuấn - Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang để làm rõ những vấn đề liên quan.

Ông Tuấn cho biết, ngày 20/12/2016, căn cứ khoản 2, điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) VKSND tỉnh Bắc Giang đã kí quyết định số 01 đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long (ngụ tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về 2 tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” do xét thấy hành vi của ông Long không đủ cấu thành tội phạm, đồng thời trả tự do cho ông Long.

Trong quyết định, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu CA tỉnh, chính quyền địa phương khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định của pháp luật.


Ông Ngô Văn Tuấn, CVP VKSND tỉnh Bắc Giang trao đổi với PV. Ảnh: Đ.Lực

Ông Ngô Văn Tuấn, CVP VKSND tỉnh Bắc Giang trao đổi với PV. Ảnh: Đ.Lực

Trả lời câu hỏi của PV “Trước đây trong quá trình thẩm định tài liệu của CQĐT - CA tỉnh Bắc Giang chuyển sang, VKSND tỉnh Bắc Giang đã nhận thấy những thiếu sót hay chưa?”, ông Tuấn nói: “Thực ra bây giờ đi lại nói những cái đó nó khó. Khi TAND tỉnh Bắc Giang xử xong phiên sơ thẩm, sau đó đến TAND Tối cao thì HĐXX vẫn giữ nguyên bản án “Tử hình” đối với bị cáo Long (vào năm 2011). Cho tới tận 2014, Hội đồng Giám đốc thẩm mới xét lại và ra quyết định hủy 2 bản án ở tòa sơ thẩm và phúc thẩm".

Nói về vấn đề bồi thường và việc các cơ quan tố tụng công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long, ông Tuấn cho biết: Theo luật bồi thường trách nhiệm nhà nước, tới đây ông Hàn Đức Long có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho luật sư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải khôi phục lại danh dự, yêu cầu xem xét vấn đề bồi thường.

Khi PV trao đổi về trách nhiệm của VKSND tỉnh Bắc Giang khi để xảy ra oan sai, ông Tuấn nói chưa thể trả lời vấn đề này.

X.Thắng – Đ.Lực

Xuân Thắng - Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top