Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viết tiếp bài "Habeco bị tố cáo xả thải gây ô nhiễm": Dân sẽ khởi kiện?

Thứ hai, 13:08 27/04/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 49, ra ngày 24/4 đăng bài người dân tố cáo Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) xả thải gây ô nhiễm môi trường, tòa soạn đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả bày tỏ bức xúc. Có người còn bày tỏ ý định sẽ đưa việc này ra Tòa án dân sự!

 
Dòng kênh "chết"
 
Ông Nguyễn Ngọc Lăng, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết đã nhiều lần phản ánh lên công an phường và Habeco những bức xúc của người dân. Cuối năm 2008, Công an TP Hà Nội và một số đơn vị đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước thải của Habeco để giám định. Tuy nhiên, phường Ngọc Hà vẫn chưa nhận được bất kết quả nào về vụ việc trên.
Từ ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám đi sâu vào trong, dọc theo bờ tường của Habeco, dễ dàng tìm thấy con mương đen ngòm, bốc mùi hôi thối chạy trước cửa nhiều hộ dân. Đoạn kênh này được xác định là nơi Habeco đặt hai ống xả.
 
Anh Hoàng Văn Vinh (trú tại số 35, Đại Yên) cho biết: Sợ nhất là vào những ngày cống xả thải của Habeco hoạt động. Mầu nước được xả ra lúc trắng đục, lúc nhờ nhờ đỏ, lúc lại mầu vàng. Cứ mỗi khi nhà máy xả nước, cả nhà anh phải đóng cửa bởi không thể chịu được mùi hắc.
 
"Các hộ dân sống gần con mương này đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ", anh Vinh nói.
 
Chị Trịnh Thị Thu, công tác tại Hội Luật gia Việt Nam, trú tại ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, bức xúc: "Do mới sinh nên sức khỏe của tôi không được tốt. Nay lại  phải chịu đựng mùi nước thải được thải ra từ Habeco khiến gia đình tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi đang xem xét việc chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khởi kiện Habeco ra tòa dân sự để yêu cầu bồi thường những thiệt hại về sức khỏe và môi trường cho những thành viên của gia đình tôi".
 
Có thể khởi kiện Habeco
 

Nước thải từ Habeco.

 
Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách (VP luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự): Người dân  có thể khởi kiện Habeco ra tòa Dân sự. Nếu các hộ dân nhận thấy việc xả nước thải của Habeco quá tiêu chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ;
 
Trong khi  các cơ quan chức năng không vào cuộc làm rõ hoặc vào cuộc nhưng kết luận không nhận được sự đồng tình của người dân, người dân có quyền khởi kiện đề nghị bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người dân phải có nghĩa vụ chứng minh Habeco xả thải vượt tiêu chuẩn và gây hại cho họ.
 
Nếu các cáo buộc của người dân được cơ quan chức năng chuyên môn làm sáng tỏ, người dân vẫn có thể khởi kiện Habeco ra tòa Dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại. Lúc này, bằng chứng được dùng sẽ là kết quả phân tích, xác minh của các cơ quan chức năng chuyên môn.   
 

Ngoài việc xác định Habeco có một đường ống ngầm không nằm trong sơ đồ hệ thống xử lý nước thải, trong công văn chuyển hồ sơ vi phạm, phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hà Nội (PC 36) còn khẳng định: Lực lượng kiểm tra đã lấy hai mẫu nước tại hai cửa xả (M1,M2) để phân tích. Kết quả phân tích của Trung tâm quan trắc cho thấy, các chỉ số môi trường trong mẫu nước thải đều vượt gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Theo phòng PC36, với việc làm này Habeco đã vi phạm nghiêm trọng Pháp luật bảo vệ Môi trường được quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2006/NĐ - CP.

 
 Nhóm PV
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 14 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top