Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao 17 phiên xử không xong vụ án khiến bị hại 'nổi điên'

Thứ năm, 10:09 17/03/2016 | Pháp luật

Trong khi tòa nghi ngờ đã bỏ lọt tội phạm thì công an và VKS nói một nghi can có công phá án nên miễn truy cứu, vụ án cố ý gây thương tích kéo dài 5 năm qua 17 phiên xử vẫn không xong khiến nạn nhân bức xúc, gây náo loạn.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thăng Bình (Quảng Nam), do có mâu thuẫn từ lâu, khoảng 1h ngày 9/12/2011, ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi, xã Bình Nam) mang theo dao rựa leo bờ rào vào nhà hàng xóm Trịnh Xuân Hiền (52 tuổi) gây gổ. Lúc này, ông Hiền gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Cường (25 tuổi) nói: “Ông Hiếu vào nhà giết chú, con qua cứu chú với”.

Cường sau đó rủ thêm Hoàng Tấn Quốc (27 tuổi) cùng tới nhà ông Hiền. Trên đường đi, hai người gặp ông Hiếu và bị người đàn ông này ném đá nhưng không trúng. Cường chạy về nhà lấy gậy tre, lúc này ông Hiền cũng cầm theo tuýp sắt chạy ra nói với Cường và Quốc “đi tìm đánh ông Hiếu, có chi chú lo”.

Ông Hiếu bị liệt nửa người, gây náo loạn tòa án vì 17 phiên xử vẫn không xong. Ảnh: Tiến Hùng.
Ông Hiếu bị liệt nửa người, gây náo loạn tòa án vì 17 phiên xử vẫn không xong. Ảnh: Tiến Hùng.

Giữa hai bên sau đó cầm vỏ chai và đá ném qua, ném lại nhưng không ai bị thương. Sau khi dụ được người hàng xóm đi ra ngoài, ông Hiền vung tuýp đánh liên tiếp vào đầu, tay, chân khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi được Quốc can ngăn, ông Hiền dừng tay và chạy tới nhà ông Nguyễn Cân (bố Cường) gần đó đập cửa. Thấy ông Hiếu nằm bất động, Nguyễn Cân dùng tuýp sắt tiếp tục đánh vào chân ông này rồi gọi điện trình báo trưởng thôn.

Trong lúc chờ chính quyền đến giải quyết, ông Hiền cầm tuýp sắt đưa cho Cường và nói “đánh cho ổng què cặp giò luôn đi, để ổng khỏe lại thì ổng quậy, chịu không nổi”. Thấy Cường lưỡng lự, ông Hiền nói “đánh đi, có gì chú lo”. Cường sau đó vung tuýp đánh. Sau khi công an có mặt, Cường và Quốc cùng tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan y tế xác định ông Hiếu bị đánh chấn thương sọ não, vỡ bàng quang, đứt dây chằng chèo chân trái với thương tật 41%. Sau nhiều tháng nằm viện, ông Hiếu bị liệt nửa người. Ông Hiếu nói rằng vụ việc sau đó không được công an xử lý. Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn. Hơn một năm sau, Công an huyện Thăng Bình mới khởi tố vụ án.

Trung tuần tháng 9/2014, phiên xử đầu tiên được mở. “Lúc đó tôi làm chủ tọa, đọc qua cáo trạng đã thấy không ổn, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”, ông Trần Mạnh Dũng, Phó chánh án TAND Thăng Bình nói.

Các cơ quan tố tụng xác định, Quốc chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong quá trình điều tra thanh niên này khai báo thành khẩn, có công giúp công an điều tra nhanh nên được miễn trách nhiệm hình sự. Ông Cân không gây ra thương tích nên chỉ bị xử phạt hành chính, tuy nhiên đã quá thời hạn một năm kể từ khi xảy ra vụ việc nên ông này được “trắng án”. Trong quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo cũng được tại ngoại.

“Phải điều tra làm rõ hành vi của ông Cân để xác định vai trò đồng phạm. Ngoài ra cũng phải xem xét truy tố hình sự đối với Quốc vì người này cũng là đồng phạm, giúp sức bằng việc rọi đèn pin để ông Hiền đánh”, Phó chánh án TAND Thăng Bình nói và cho hay tòa trả hồ sơ đến 6 lần để yêu cầu điều tra bổ sung và nhiều lần hoãn nhưng phía viện kiểm sát vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cáo trạng dường như không thay đổi. Giữa các cơ quan tố tụng không thống nhất quan điểm dẫn đến vụ việc kéo dài dai dẳng.

Về việc này, ông Phan Văn Bảy, Viện trưởng VKSND Thăng Bình, từ chối bình luận. “Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên tỉnh rồi. Tôi không có trách nhiệm phải trả lời”, ông Bảy nói với chúng tôi.

“Vụ án này có vi phạm luật tố tụng vì quá lâu, trả hồ sơ quá nhiều lần. Vì viện và công an vẫn giữ nguyên quan điểm, không chịu điều tra bổ sung nên đến lúc này chúng tôi phải tuyên án”, thẩm phán Nguyễn Công Trường nói đến phiên tòa mở lần thứ 16 vào cuối năm 2015.

Kính tại tòa án tỉnh Quảng Nam bị ông Hiếu đập vỡ. Ảnh: Tiến Hùng.
Kính tại tòa án tỉnh Quảng Nam bị ông Hiếu đập vỡ. Ảnh: Tiến Hùng.

Tại phiên xử này, chỉ có ông Hiền một mực kêu oan và cho rằng thương tích của ông Hiếu là do Cường gây ra. Tuy nhiên, tòa cho rằng, có đủ chứng cứ để chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Hiền. HĐXX sau đó tuyên phạt bị cáo Hiền 5 năm tù, Cường 2 năm tù. Hiền, Cường và Quốc phải bồi thường mỗi người hơn 90 triệu đồng tiền thuốc men cho bị hại. Sau phiên sơ thẩm, cho rằng mức án quá nhẹ và số tiền bồi thường ít, ông Hiếu kháng cáo. Ông Hiền cũng kháng cáo, kêu oan.

“Đã 17 phiên tòa nhưng tôi chưa nhận được tiền bồi thường. Để có tiền trả viện phí, gia đình đã phải bán đất. Tôi không còn lao động được nữa, lại còn ôm một đống nợ, khánh kiệt rồi”, ông Hiếu nói và cho hay đã nhiều lần khiếu nại lên các cơ quan chức năng trong đó có cả cấp trung ương.

Ngày 14/3, sau khi nghe chủ tọa phiên phúc thẩm tuyên hủy bản án để điều tra lại, ông Hiếu phản ứng bằng việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính hội trường, đập méo cửa chính... Đến sáng 15/3, ông Hiếu tiếp tục đến TAND tỉnh Quảng Nam gây náo loạn, đập vỡ bàn kính tại sảnh tòa án. Ông Hiếu cho hay, quá bức xúc vì vụ án xảy ra đã 5 năm nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Trao đổi với chúng tôi, thẩm phán Nguyễn Quốc Thiện, TAND tỉnh Quảng Nam, cho hay HĐXX nhận thấy còn 2 người tham gia vụ việc nhưng vẫn chưa bị truy tố nên tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì sợ bỏ lọt tội phạm.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top