Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì rượu, sát hại vợ và hai con

Thứ sáu, 10:26 19/08/2011 | Pháp luật

Chưa bao giờ, người dân ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên lại chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đến vậy.

Cùng lúc ba đám tang trong một gia đình. Thật đau xót, kẻ gây ra tội ác ấy lại chính là chồng, là cha của các nạn nhân vô tội mà nguyên nhân của bi kịch gia đình ấy, bắt nguồn từ rượu.
 
Vì cả làng chỉ có một chiếc xe tang, họ hàng và người thân buộc phải thuê ôtô, đưa linh cữu của ba mẹ con chị Vũ Thị Thủy, 43 tuổi; cháu Vũ Chí Công, 21 tuổi và cháu Vũ Ngọc Ánh, 13 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng…

Nghĩa trang tiểu khu Phú Mỹ, chiều 17/8, tràn ngập vòng hoa. Thuận theo yêu cầu của hai bên dòng tộc, các con của chị Thủy được chôn cạnh mẹ… Đến dự đám tang, họ hàng rồi bà con chòm xóm, chẳng ai cầm được nước mắt, trước cảnh con gái lớn của chị Thủy là cháu Vũ Thị Trang, 24 tuổivật vã bên ba chiếc quan tài. Hai ngày nay, Trang ngất lên ngất xuống, bước đi không vững.

Vào buổi chiều định mệnh ấy (chiều 16/8), Trang đang ở nhà chồng thì nhận được tin dữ, vội lao về nhà bố mẹ đẻ và ngất xỉu trước những gì được chứng kiến. Vào thời điểm này, Vũ Tiến Thành, 44 tuổi (cha đẻ của Trang) đồng thời cũng là kẻ gây ra vụ án mạng đau lòng trên đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức. Sau khi sát hại vợ và hai con, Thành đã dùng dao nhọn đâm vào cổ và bụng với ý định tự sát nhưng không thành.
 
Đối tượng Vũ Tiến Thành đang điều trị vết thương tại Bệnh viện
Việt - Đức (Hà Nội).
 
Sự việc bắt đầu vào lúc 13h ngày 16/8, một số người hàng xóm nhà Thành, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Thủy. Họ kinh hoàng thấy chị Thủy đang lết ra cửa, người đẫm máu… Mọi người vội lao vào đưa chị Thủy, cháu Công và cháu Ánh đi cấp cứu. Nhưng mọi sự đã quá muộn, hai cháu Công và Ánh đã tử vong tại Bệnh viện huyện Phú Xuyên, còn chị Thủy cũng qua đời sau đó tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Chị Thủy là người phụ nữ hay lam hay làm, với cửa hàng nằm liền kề quốc lộ 1A, ngày ngày chị tần tảo chạy chợ buôn bán hoa tươi, còn chồng chị thì chạy xe ba gác… Bi kịch của gia đình nhỏ này bắt đầu từ khi Thành buông thả, làm bạn với ma men. Vì chuyện này, vợ chồng họ đã nhiều lần "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng Thành vẫn chứng nào tật nấy, bỏ qua mọi lời khuyên bảo của người thân và vợ con. Thời gian gần đây, Thành có biểu hiện rối loạn tâm lý, có lúc Thành cảm thấy như có ai nói ở bên tai anh ta. Cách đây một thời gian, em vợ của Thành (trước đó mượn nhà của Thành để bán đồ lưu niệm) cũng vì việc Thành nghiện rượu đã dọn đồ đạc, không bán nhờ trước cửa nhà anh ta.

Trước biểu hiện bất thường của Thành, sáng 16/8 mọi người đã thuê xe ôtô đưa Thành đến bệnh viện khám bệnh. Theo kết luận của bác sỹ, Thành bị loạn thức do rượu. Khi đó, gia đình Thành đã đề nghị cho Thành nhập viện, nhưng các bác sỹ đã tư vấn, cấp thuốc cho Thành về nhà điều trị. Thành chưa kịp điều trị bệnh thì đến 1 giờ chiều cùng ngày, đã xảy ra vụ án đau lòng như trên.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thành về hành vi giết người. Vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra. Thành có biểu hiện bệnh lý hay không còn phải chờ đến khi anh ta bình phục, và phải có kết luận của các cơ quan chức năng…

Cách đây không lâu, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vụ án mạng thương tâm mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ rượu. Mức án 20 năm tù mà Đỗ Văn Duy ((23 tuổi, trú tại xóm 5 Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định) bị tuyên phạt là một bản án thích đáng, nhưng đọng lại phía sau đó lại là nỗi đau nhân tình.

Vụ trọng án xảy ra tại cửa hàng thu mua phế liệu ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khoảng 16h30 ngày 3/3. Sáng hôm đó, Duy và cậu vợ là ông Chỉnh đi khắp Hà Nội tìm địa điểm thuê làm cửa hàng thu mua phế liệu. Hai cậu cháu đi tới trưa, Duy đi mua thịt chó và can 2 lít rượu. Khi đó, trong bữa ăn có vợ chồng Duy, ông Chỉnh và con trai ông Chỉnh. Ba người đàn ông uống hết nửa can rượu thì say. Con trai ông Chỉnh đưa vợ con Duy về nhà gần đó, còn ông Chỉnh và Duy lên giường của cửa hàng nằm nghỉ tạm. Duy tâm sự với cậu muốn mua ôtô tải. Vì vợ chồng Duy còn vay nợ rất nhiều tiền nên ông Chỉnh đã quát mắng: "Mày không lo được cho vợ con mày mà đòi mua ôtô". Ma men đã khiến Duy không kiềm chế được và ra tay sát hại ông Chỉnh…

Những người có mặt tại phiên tòa hôm đấy, không thể cầm lòng trước nước mắt của mẹ vợ Duy, một bên là con rể, một bên là người em trai mà bà hết mực thương yêu. Tất cả chỉ vì ma men…
 

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Hùng, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 cho biết: Rượu là chất ức chế, làm đình trệ hệ thần kinh trung ương. Khi lạm dụng rượu bia, một bộ phận vỏ não bị ức chế, khiến các khả năng của người sử dụng rượu, bia như sự phán đoán, tính tự chủ, ý thức về đạo đức bị ức chế. Khi ấy, người uống rượu sẽ ăn nói huênh hoang, có những lời nói và cử chỉ mà bình thường, có thể vì lòng tự trọng họ không thể. Tác hại của rượu không chỉ dừng lại ở gan mà có thể dẫn đến biến đổi tâm thần, hoang tưởng, dễ bị kích thích, cáu gắt, dẫn đến những hành vi tiêu cực. Trong trường hợp sử dụng rượu, bia quá mức có thể khiến người ta không làm chủ được mình, dẫn đến những hành động gây ra hậu quả khôn lường như bạo lực gia đình, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.

 
Theo CAND
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top