Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì rượu, một thầy giáo gây án mạng

Thứ ba, 12:30 09/11/2010 | Pháp luật

“Phải khởi tố, bắt tạm giam một thầy giáo, chúng tôi xót xa lắm, nhất là thầy giáo đó dạy con mình", một điều tra viên nói.

Hơn 20 ngày qua, kể từ ngày một giáo viên THPT huyện Châu Thành (Kiên Giang) bị sát hại, người dân địa phương vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc này. Không chỉ trách cho người gây ra cái chết mà dư luận còn trách cho thiểu số những giáo viên đã hủy hoại tương lai của mình và bôi xấu hình ảnh người thầy nói chung.
 
Trao đổi với PV, Trung tá Vương Mười - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, không khỏi ngạc nhiên khi vụ án mạng xảy ra ngay trong khuôn viên trường học. Theo lẽ thường, án mạng không thể xảy ra vì giữa những giáo viên này không hề có mâu thuẫn gì, nhưng chỉ tại rượu...
 

Cuộc họp bàn quyết định bắt tạm giam thầy giáo Cương.

 
Ngày 17/10/2010, Chi đoàn THPT huyện Châu Thành tổ chức giao lưu bóng đá với THPT Bình Sơn (huyện Hòn Đất). Khoảng 11h cùng ngày, tiệc giao lưu giữa hai đơn vị diễn ra vui vẻ, xôm tụ đến tận 14h.
 
Sau khi các giáo viên THPT Bình Sơn từ giã để ra về, bốn giáo viên THPT Châu Thành và hai người bạn ngồi lại tiếp tục cuộc nhậu. 30 phút sau, có thêm hai giáo viên của trường này tham gia. Đến khoảng 16h30, khi tất cả đều đã ngà say, giáo viên Bùi Văn Cương (dạy môn thể dục thể thao) và giáo viên Nguyễn Hùng Sơn xảy ra cự cãi nhau về một... đề tài sư phạm.

Lúc này, giáo viên Phạm Ngọc Hải cũng chen vào cự cãi với thầy Sơn. Thấy vậy, thầy Sơn lớn tiếng: “Chuyện của tao và Cương không liên quan đến mày, đừng xen vào”. Không dằn được lửa giận, giáo viên Hải liền đập mạnh tay xuống bàn và nhào đến đá vào lưng giáo viên Sơn.

Sau khi hai bên được mọi người can ngăn và tách ra, anh Nguyễn Văn Thiện Đức (là bạn của những giáo viên cùng nhậu) lên tiếng: “Mấy ông là thầy giáo mà sao chửi thề, đánh nhau như vậy? Làm sao dạy cho lớp trẻ được?”.

Nghe nói vậy, sợ có chuyện, thầy Nguyễn Văn Thạch đã kéo anh Đức ra và khuyên nên đi về để nội bộ ở đây tính. Anh Đức nghe lời, nhưng nói với theo một câu: “Nếu ở bên ngoài nhà trường mà đánh bạn tôi như vậy là tôi không tha cho mấy thầy đâu”.

Cùng lúc này, giáo viên Trần Hoàng Thái và bạn là anh Nam về đến trường trong tình trạng có men rượu. Nghe câu nói của anh Đức, giáo viên Thái xông đến định đánh anh này nhưng được giáo viên Cương can ngăn và nói: “Mấy anh không biết gì việc này đâu, say thì về nghỉ đi”. Thế nhưng, cả nhóm đều say và không giáo viên nào tự nhận mình say nên giáo viên Thái tiếp tục xông vào quyết ăn thua đủ với anh Đức.

Thấy vậy, giáo viên Cương liền đẩy giáo viên Thái ra để ngăn lại. Sau một hồi xô xát, hai bên được mọi người tách ra. Nào ngờ, một lúc sau, giáo viên Thái quay lại tiếp tục xông vào xô đẩy giáo viên Cương. Khi bị giáo viên Cương chống lại, giáo viên Thái lùi về sau tránh né, va vào sọt rác nên ngã xuống hành lang phòng học, đập đầu vào tường và bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân Thái không qua khỏi.

Với những diễn biến vụ việc như nêu trên, ngày 5/11, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam giáo viên Bùi Văn Cương để điều tra về hành cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo Pháp luật VN
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top