Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vết trượt dài của "mẹ mìn" 16 tuổi

Thứ tư, 19:36 13/04/2011 | Pháp luật

Không còn bộ cánh sành điệu, giờ Phương lụng thụng trong bộ quần áo kẻ sọc, khuôn mặt non nớt như một cô bé không tì vết.

Gặp lại phạm nhân Khuất Thị Phương, kẻ đã đưa cuộc đời 4 thiếu nữ là bạn học cũ vào động mại dâm, ở trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, thật bất ngờ bởi hình dáng của Phương hoàn toàn thay đổi. Không còn là một cô gái ăn mặc sành điệu, mái tóc vàng hoe khi đứng trước toà mà thay vào đó là mái tóc bờm xờm che gần hết khuôn mặt non nớt độ tuổi "9X".

Phương nhỏ thó bước ra khỏi phòng giam trong bộ quần áo sọc lụng thụng. Chốn lao tù với sự giáo dục của quán giáo đã giúp Phương vứt bỏ những nanh nọc ngoài đời để trở về đúng với bản chất của mình: một cô bé mồ côi có số phận đáng thương.
 

Khuôn mặt đanh lại của "má mi"̀  16 tuổi trước vành móng ngựa.

Sinh năm 1993, ở thôn Pò Mục (Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn), vừa chào đời, Phương đã mồ côi mẹ. Chôn cất cho vợ xong, bố Phương bỏ đi không lời nhắn nhủ, mặc em gào khóc trong cơn khát sữa. Thương tình, người bác nghèo khó đón về chăm và những thìa nước cơm pha đường mà người bác chắt chiu đã nuôi em khôn lớn.

Nghèo khó lại không nghề nghiệp ổn định, hằng ngày sau khi đút cơm cho Phương ăn xong, người bác lại quày quả đôi quang gánh lên biên giới gánh hàng thuê nên cô bé cứ như con thú hoang, lớn lên không người uốn nắn. Phương cũng được vài năm cắp sách tới trường. 12 tuổi, một tai họa ập đến, Phương là nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể.

Chưa đầy nửa năm sau biến cố đó, Phương có "người yêu", rồi sống như vợ chồng với một thanh niên hơn mình cả chục tuổi. Đó là Hoàng Văn Quyền, 24 tuổi trú tại xã Tú Đoạn (Lộc Bình), một kẻ có thâm niên trong “nghề” buôn người, đã lừa hàng chục cô gái ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đưa qua biên giới bán.

Ban đầu Quyền cũng tính lừa bán Phương nhưng khi biết số phận của Phương, gã bỗng động lòng trắc ẩn nên dù đã vài lần dẫn Phương vượt biên sang nhà chủ chứa tên Mai, định bán nhưng rồi Quyền lại kéo cô về vì không nỡ. Rồi Quyền rủ Phương trở thành trợ thủ đắc lực trong các phi vụ tìm những cô gái trạc tuổi để lừa bán.

Thủ đoạn của cặp đôi này rất đơn giản. Cả hai rủ các cô gái nhỏ qua biên giới với các lý do khi thì đi chơi, lúc thì đi chợ, có khi đi thăm người bà con, rồi đẩy các cô vào động mại dâm. Trong số những cô gái bị Phương và Quyền lừa bán có 4 cô trốn thoát trở về nước đầu năm 2009 và từ những lá đơn tố cáo của họ, việc làm của hai kẻ này mới bị lộ tẩy. Phương bị bắt còn Quyền mãi sau này mới bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau khi lừa một số cô gái đưa lên Móng Cái bán.

Theo cáo trạng ngày 9/1/2008, Phương và Quyền đã bàn bạc với nhau lừa hai em Ngô Thị Nhàn và Ngô Thị Quý, cùng trú tại thôn Nà Chuông 1 (Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) bán sang Trung quốc được 22 triệu đồng. Mấy ngày sau, cả hai rủ hai cô là Lý Thị Anh và Lành Thị Điệu, người cùng xã và là bạn học cùng cấp 2 với Phương, đi chợ phiên Lộc Bình rồi tìm cách đưa qua biên giới bán. Cả bốn cô gái này bị các chủ chứa ép bán dâm cho tới đầu năm 2009 mới được Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu, trở về nước.
 
Ngày 23/7/2009, Phương bị đưa ra xét xử về tội mua bán trẻ em, mua bán phụ nữ, bị phạt tổng cộng 8 năm tù giam. Nhìn Phương mới 16 tuổi nhưng khuôn mặt đượm nét phong trần, những người dự toà đều thấy áy náy, xót xa. Giá như mẹ cô không mất sớm, giá như bố không bỏ rơi cô và giá như cô không bị trở thành đàn bà khi mới 12 tuổi thì có lẽ giờ này, Phương cũng như bao cô gái khác đang hồn nhiên cắp sách tới trường.

8 năm tù là cái giá mà Phương phải trả còn Quyền bị phạt 30 năm tù...
 
Oái ăm thay, khi bị bắt vào trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Phương mới biết bố đẻ mình cũng đang thụ án tại đây cũng cùng một tội danh mà cô vướng vào. Phương bảo mặc dù cùng cải tại ở một trại giam nhưng Phương chưa một lần biết mặt bố nên cô không biết sẽ xử sự thế nào khi vào một ngày nào đó, ai đó bỗng dưng chỉ vào một người đàn ông mà rằng đó là bố mình. Ký ức về bố dường như không có trong tâm tưởng của Phương nên cô không tò mò tìm hiểu. Cô bảo sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với người bác đã nuôi dạy mình, làm lại cuộc đời.

16 tuổi phạm tội, đến khi mãn hạn, Phương vẫn còn quá trẻ để làm lại cuộc đời.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top