Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào nhà nghỉ với trai mới quen, một cô gái bị doạ tung clip "nóng"

Thứ bảy, 11:36 03/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Duy nói với chị H nếu không đưa 30 triệu, hắn sẽ tung clip ghi cảnh hai người "quan hệ".

 

Đối tượng Duy tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Duy tại cơ quan điều tra.

 

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ngày 3/10 cho biết đã bắt giữ đối tượng Lưu Văn Duy (28 tuổi, trú xã Bắc Sơn, Sóc Sơn) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, năm 2014, thông qua mạng xã hội Facebook, Duy làm quen với chị H (quê Bắc Ninh). Trong quá trình tâm sự, Duy khoe với chi H rằng gia đình mình rất giầu có và đang cần một người con gái đóng giả làm người yêu để được bố mẹ mua ô tô cho.

Duy đề nghị chị H đóng giả người yêu mình. Duy hứa nếu chị H giúp, hắn sẽ cho tiền. Chị H đã nhận lời. Đến ngày 13/9, hai người gặp nhau tại cầu Phù Lỗ (Sóc Sơn). Khi chị H ra về, Duy bảo chị để lại ví để làm tin với lời hứa hôm sau gặp sẽ trả lại.

Tin tưởng Duy nên chị H đã giao ví (bên trong có giấy tờ chiếc xe máy Atila và 200 nghìn đồng) cho đối tượng này. Thấy đã tạo được lòng tin với “con mồi”, Duy nhắn tin bảo đưa cho anh ta một số đồ trang sức có giá trị để anh ta lấy làm mẫu mua quà tặng chị.

Ngày 22/9, Duy và chị H hẹn gặp nhau ở ngã tư thị trấn Sóc Sơn. Do trời mưa, chị H bị ướt quần áo nên cả hai vào nhà nghỉ ở xã Vệ Linh (Sóc Sơn) để chị thay quần áo.

Vừa tới nhà nghỉ, Duy bảo chị H đưa túi xách (bên trong có 1 lắc vàng 5 chỉ; 1 điện thoại iPhone 4; chứng minh thư nhân dân của chị H) cho Duy để anh ta đưa chiếc lắc vàng cho người em đặt làm theo mẫu. Khi chị H lên phòng, Duy lấy hết tài sản của chị để trong túi xách. Sau đó, Duy và chị này có quan hệ tình dục. Tiếp đó, Duy nói với chị H là ra chợ để mua thịt về nấu cơm sau đó bỏ trốn. Duy mang bán chiếc điện thoại và vàng của nạn nhân được hơn 16 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khi tiêu hết tiền, Duy gọi điện cho chị H đe dọa sẽ tung clip sex nếu chị H không đưa cho hắn 30 triệu đồng. Trước lời đe dọa của Duy, ngày 26/9, chị H tới Công an huyện Sóc Sơn trình báo.

Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ Lưu Văn Duy sử dụng tên giả là Tú để lừa chị H. Bản chất của Duy là không nghề nghiệp ổn định nhưng thích ăn chơi, lêu lổng. Theo Công an huyện Sóc Sơn, với thủ đoạn tương tự, Duy đã lừa chót lọt 2 cô gái khác.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top