Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vác súng AK đi trộm ngan

Thứ sáu, 08:02 09/05/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Đêm 5/5/2008, hàng trăm người dân thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên đã đổ ra đường phối hợp với lực lượng công an bắt giữ băng cướp có vũ khí nguy hiểm.

Anh Đỗ Văn Thắng, SN 1978, trú tại thôn Niêm Ngoại - người tận mắt chứng kiến vụ việc kể lại: “Khoảng 5 giờ chiều ngày 5/5, tôi đang ngồi trên bờ sông thấy 3 thanh niên đang bắt trộm ngan của gia đình. Tôi kêu lên thì nhóm thanh niên kia bỏ chạy. Lúc này, nhiều người dân nghe tiếng kêu của tôi đã chạy ra đuổi theo bọn chúng. Thấy chúng tôi đuổi rát quá, một tên lấy từ trong người ra khẩu súng AK chĩa vào ông Quân, là chú tôi, quát: “Nếu đuổi nữa là tao bắn”. Tưởng là doạ, nên mọi người vẫn đuổi theo liền bị hắn bắn liền 3 phát. Rất may, không có ai bị thương”. 

Anh Đỗ Văn Thắng

Đến 8 giờ tối, bọn chúng chạy lên đồi gần UBND xã Kỳ Sơn, sau đó thì mất dấu. Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an  có mặt. Xác định một trong các đối tượng nói trên là người trong xã, tên là Nguyễn Văn Việt, SN 1992, ở xóm 5, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, vì vậy, lực lượng công an một mặt tiếp tục vây bắt, một mặt yêu cầu người thân của Việt dùng loa gọi con em mình ra đầu thú. Nhưng nhiều giờ sau vẫn không có động tĩnh gì.

Khoảng 11 h đêm, nghe tiếng động giống tiếng va chạm  của  vũ khí, một trinh sát hô to: “Tất cả nằm  xuống” và bắn chỉ thiên để uy hiếp, khiến 3 tên cướp hoảng loạn bỏ chạy thục mạng về phía đỉnh đồi. Tiếp tục truy đuổi, lực lượng trinh sát phát hiện chúng đánh rơi khẩu súng AK, bèn xông vào tóm gọn từng đối tượng. Lúc đó là hơn 12h đêm.

Tại CQĐT, đối tượng chính được xác định là Nguyễn Văn Việt, vốn lang thang trộm cắp, đang là đối tượng được giáo dục tại địa phương. Mới hơn 16 tuổi, nhưng Việt đã nhiều lần gây ra các vụ trộm khá liều lĩnh ở các địa phương lân cận. Hai đối tượng còn lại là anh em ruột Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Văn Lợi, những đối tượng chuyên cờ bạc, có nhiều thành tích bất hảo. Bọn chúng đã cấu kết, bàn mưu cướp tiệm vàng Kim Thanh ở trung tâm xã Quang Thanh. Tuy nhiên, trước khi tiến hành vụ cướp bọn chúng định bắt trộm ngan để đánh chén, lấy tinh thần. Tuy nhiên,  âm mưu của chúng đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngày 8/5/2008, Trung tá Dương Quang Lâm, Phó  đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Thuỷ Nguyên cho biết: “Chiến công này thuộc về nhân dân, những người thôn Niêm Ngoại đã rất dũng cảm, cùng lực lượng Công an bắt cướp. Dù bọn cướp dùng súng bắn nhưng không ai bỏ cuộc, cùng hăng hái tham gia đuổi theo đối tượng, trong đó có cả cụ già 82 tuổi. Cả đêm hôm đó, làng Niêm Ngoại sáng đèn”. Hiện Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người” và tội “Trộm cắp vũ khí quân dụng”, đồng thời tiến hành khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích dũng cảm bắt cướp.

Thu Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 33 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top