Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước nguyện cuối đời của cụ ông 82 tuổi bị án oan giết người

Thứ ba, 19:00 27/02/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã gần 3 năm kể từ ngày liên ngành Tư pháp Trung ương tổ chức buổi công khai xin lỗi, nhưng cụ ông Trần Văn Thêm (82 tuổi, quê Bắc Ninh, bị án oan cách đây gần nửa thế kỉ) vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền bồi thường cho những tổn thất mà bản thân và gia đình đã phải chịu đựng. Ở cái tuổi "gần đất, xa trời", e rằng ước nguyện chính đáng của ông cụ sẽ rất khó được thực hiện.


Cụ ông Trần Văn Thêm vẫn mỏi mòn chờ đợi khoản tiền bồi thường khi đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”.  Ảnh: TL

Cụ ông Trần Văn Thêm vẫn mỏi mòn chờ đợi khoản tiền bồi thường khi đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”. Ảnh: TL

“Tôi mệt mỏi lắm rồi”

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2018, sức khỏe của cụ Trần Văn Thêm (người hai lần bị kết án tử hình oan vì tội giết người, cướp tài sản) đã yếu đi trông thấy. Trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, cụ Thêm co ro trong tiết trời giá lạnh. Nhắc đến câu chuyện đền bù, khuôn mặt cụ Thêm bỗng chùng xuống, đôi mắt đượm buồn.

Cụ Thêm chia sẻ: “Ở cái tuổi 82 này, tôi cảm nhận đã không còn làm chủ được sức khỏe của bản thân. Mỗi bữa cố gắng lắm chỉ nuốt được lưng bát cháo, ngoài ra chẳng ăn uống được gì thêm. Việc công khai xin lỗi cho tôi đã diễn ra từ cuối năm 2016, nhưng việc giải quyết bồi thường đến nay vẫn chưa được thực hiện. Không biết đến lúc nhắm mắt xuôi tay, liệu bản thân tôi có được nhìn thấy số tiền đó không nữa. Giờ tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã "gần đất, xa trời", chỉ mong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm giải quyết bồi thường cho sớm ngày nào hay ngày đó. Dẫu biết rằng tiền không thể mua được tất cả, nhưng tôi vẫn mong mình nhận được khoản tiền bồi thường, để phần nào đó bù đắp cho gia đình, người thân đã luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Bà Trần Thị Xuân (con gái của cụ Thêm) không kìm được những giọt nước mắt nói về giai đoạn gian khó của gia đình, bà Xuân nhớ lại: “Thời điểm bố bị bắt, trong số 5 chị em chỉ có tôi đủ lớn để có thể thấu hiểu một phần nào đó nỗi đau của mẹ và người thân trong gia đình. Nếu khổ về ăn uống là một thì khổ về mặt tinh thần còn khủng khiếp gấp trăm lần. Tuổi thơ vốn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng đối với chị em tôi đó lại là nỗi ám ảnh. Mỗi lần ra đường, chị em tôi đều bị mọi người dè bỉu, chỉ trỏ nói rằng là con của “kẻ sát nhân”. Đám trẻ cùng trang lứa thì xem chị em chúng tôi như sinh vật lạ, thỏa sức trêu chọc, xa lánh không chơi cùng. Mỗi lần bị như vậy, lũ em thơ dại của tôi lại về mách mẹ. Thấy con kể, mẹ chỉ biết ôm chúng tôi vào lòng rồi cố giấu đi giọt nước mắt đắng cay. Giờ đây, nhìn thấy sức khỏe bố mỗi ngày một giảm sút mà con cái, cháu chắt lại cảm thấy xót xa. Chỉ mong sao tới lúc nhắm mắt xuôi tay, những trăn trở, tâm nguyện của ông cụ được hoàn thành”.

Chờ một cái kết trọn vẹn

Nói về quá trình hoàn tất thủ tục đòi tiền bồi thường cho cụ Thêm, luật sư Nguyễn Văn Hòa (Phó Giám đốc Công ty luật Hòa Lợi, người tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cụ Thêm) cho biết, ngày 11/8/2016, tại buổi công khai xin lỗi cụ Thêm, đại diện liên ngành Tư pháp Trung ương nhấn mạnh: “Ông Thêm tuổi cao nên việc giải quyết oan sai sẽ được thực hiện nhanh chóng”. Ngay sau buổi công khai xin lỗi, Công ty luật Hòa Lợi đã làm đơn yêu cầu bồi thường oan sai gửi đến TAND Tối cao, TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giải quyết.

Ngày 6/9/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội có buổi thương lượng với luật sư Nguyễn Văn Hòa. Tại buổi làm việc này, hai bên lập biên bản thương lượng không thành. Ngày 13/10/2017, luật sư Hòa tiếp tục làm đơn đề nghị giải quyết bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm gửi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao. Luật sư Hòa đề nghị TAND Tối cao, TAND Cấp cao tại Hà Nội sớm xem xét giải quyết bồi thường cho cụ Thêm.

Liên quan tới việc chậm trễ trong vấn đề bồi thường oan sai cho cụ Thêm, trong buổi họp báo đầu năm 2018, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao cho rằng, việc bồi thường oan sai gặp không ít khó khăn bởi quy định của Bộ Tài chính về chứng từ, hóa đơn rất ngặt nghèo, trong khi tòa án không thể vượt qua được các quy định đó.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, trên tinh thần tuân thủ pháp luật nhưng cũng phải thấy được thực tế là người mang thân phận hàm oan không thể tích trữ, bảo quản từng hóa đơn trong mỗi lần đi xe, đi kiện. Vì vậy những người thực thi công vụ nên vận dụng thế nào đó có lợi cho người bị oan. “Việc thỏa thuận với ông Thêm đã hoàn tất, hồ sơ về việc bồi thường đang được báo cáo Bộ Tài chính. Chúng tôi đã báo cáo Bộ Tài chính và hy vọng việc thẩm định diễn ra sớm để sớm kết thúc vụ việc”, ông Nguyễn Hòa Bình thông tin.

Ngày 26/2/2018, trao đổi với PV, ông Chu Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Yên Phụ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, trường hợp của cụ Thêm thuộc diện đặc biệt tại địa phương nên các cấp chính quyền thường xuyên tới động viên, thăm hỏi. Tới thời điểm hiện tại, UBND xã Yên Phụ vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan tới việc phối hợp, tổ chức đền bù cho cụ Thêm.

Đêm 23/7/1970, ông Trần Văn Thêm và người em họ là ông Nguyễn Khắc Văn cùng nhau đi bán thuốc lào và mua quả trám đen. Khi về tới địa bàn xã Đông Tĩnh (huyện Tam Dương, Vĩnh Phú, nay là tĩnh Vĩnh Phúc), do trời tối nên cả hai vào chòi ven đường để ngủ. Đang ngủ, ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập búa vào đầu mình. Cùng lúc, tên cướp cũng đã kịp đập một nhát vào đầu ông Văn. Anh em ông Thêm chống trả quyết liệt nên tên cướp lao xuống sông mất dạng. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Văn đã tắt thở trên đường. Sau đó, ông Thêm bị cơ quan tố tụng cáo buộc giết người, cướp tài sản. Ông Thêm đã bị hai cấp tòa tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Năm 1975, trong khi chờ thi hành án thì bất ngờ ông Thêm được giám thị trại giam cho ra khỏi phòng biệt giam và được thông báo nghi phạm sát hại ông Văn đã bị bắt. Hai ngày sau, ông Thêm được trả tự do.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top