Hà Nội
23°C / 22-25°C

UBND xã xác nhận cả chữ ký giả

Thứ tư, 06:27 24/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng nhiều năm qua ông Trần Xuân Lập vẫn phải hàng ngày đi gõ cửa các cơ quan chức năng kêu cứu.

UBND xã xác nhận cả chữ ký giả 1

Gia đình ông Lập vẫn đang mong mỏi đi đòi công lý.

Theo phản ánh của ông Lập, chỉ với một chữ ký giả được UBND xã Quỳnh Lập xác nhận, gia đình ông đã mất 36,5 ha rừng.
 
Bỗng dưng mất rừng

Đủ căn cứ xử lý
hình sự
Qua nghiên cứu các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho thấy ông Nguyên đã dùng các thủ đoạn gian dối, giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt quyền sử dụng đất lâm nghiệp mà Nhà nước đã giao cho ông Lập. Theo đó, cơ quan giám định đã kết luận ông Nguyên tự lập ra 2 bản cam kết, rồi giả mạo chữ ký của gia đình ông Lập nhằm để chiếm đoạt 36,5 ha đất rừng. Như vậy, cần phải xem xét, xử lý hành vi gian dối của ông Nguyên về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 141 BLHS và “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 267 BLHS.      
      
Luật sư Dương Kim Sơn
(Đoàn luật sư Hà Nội)
Theo trình bày của ông Lập (75 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), với chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân, ngày 10/1/1993, gia đình ông đã được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Lâm bạ số 02, với diện tích 36,5 ha. Tuy nhiên, lợi dụng tình cảm họ hàng, ông Lê Duy Nguyên (chủ một doanh nghiệp trên địa bàn) đã tự lập ra 2 bản cam kết vào các ngày 10/2/1993 và 10/3/1993, có đầy đủ chữ ký của ông Lập và anh Trần Xuân Nam (con trai ông Lập), với nội dung chuyển giao quyền quản lý số đất lâm nghiệp trên cho ông Nguyên. Mặc dù cả hai bản cam kết trên đều là giả mạo nhưng vẫn được UBND xã Quỳnh Lập đóng dấu xác nhận là gia đình ông Lập đồng ý chuyển quyền sử dụng quản lý cho ông Nguyên.

Tất cả những việc làm mờ ám, “đi đêm” giữa ông Nguyên và một số người ở UBND xã Quỳnh Lập trong việc hoàn tất các thủ tục trên, gia đình ông Lập không hề hay biết. Vụ việc chỉ bị vỡ lở vào năm 2010, khi Nhà nước thực hiện dự án xây dựng đường nối QL1A xuống cảng Đông Hồi. Con đường này đã đi qua diện tích rừng của gia đình ông Lập, vậy nhưng ông Nguyên lại là người được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi đó, ông Lập khiếu nại thì ông Nguyên đã trưng ra hai bản cam kết trên và cho rằng toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp đã được gia đình ông Lập chuyển giao cho doanh nghiệp trồng rừng tư nhân Lê Duy Nguyên từ năm 1993.

Bất ngờ trước việc này, ông Lập làm đơn và gửi các tài liệu kèm theo đến cơ quan giám định hình sự Bộ Quốc phòng, xin giám định các chữ ký trong hai bản cam kết. Ngày 23/5/2011, cơ quan giám định có kết luận số 19/KL-GĐKTHS, khẳng định chữ ký ông Lập trong các Bản cam kết bị giả mạo. Khi sự thật được phơi bày, ông Lập đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng địa phương để đòi lại số đất lâm nghiệp bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, bất chấp sự thật, UBND xã Quỳnh Lập vẫn lấp liếm và có văn bản gửi các ngành liên quan với nội dung: “Trên địa bàn xã Quỳnh Lập không hề có một hécta đất rừng nào giao cho ông Lập và anh Nam mà chỉ có đất rừng giao cho ông Nguyên”.

Với mong muốn giữ hòa khí cho hai bên gia đình, ông Lập đã nhiều lần gặp ông Nguyên đề nghị giải quyết sự việc theo tình cảm. Nhưng bất chấp thái độ thiện chí này, ông Nguyên vẫn không trả lại đất rừng, mặc ông Lập hàng ngày lê từng bước chân gõ cửa các cơ quan công quyền cầu cứu.

Ông Lập nghẹn giọng: “Sống ở quê, người ta lấy chữ tình làm trọng, biết ông Nguyên sai, có hành vi giả mạo chữ ký của tôi, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo ông ấy nên tự nguyện trả lại 36,5 ha đất lâm nghiệp để giữ hoà khí anh em. Bất chấp những thiện chí này, ông Nguyên vẫn bỏ ngoài tai khiến cả hai anh em phải dẫn nhau ra toà, điều này khiến tôi rất khổ tâm. Dự kiến, ngày 26/4/2013, TAND huyện Quỳnh Lưu sẽ tiến hành xét xử vụ án này theo trình tự sơ thẩm, tôi mong sự thực sẽ sớm được làm sáng tỏ”.

Có dấu hiệu hình sự     

Trước đó, ngày 26/3/2012, TAND huyện Quỳnh Lưu đã mở phiên sở thẩm, xét xử vụ tranh chấp trên. Tại phiên toà ông Nguyên đã thừa nhận hành vi mạo chữ ký, làm giả hồ sơ để chiếm đoạt đất rừng của gia đình ông Lập. Vậy nhưng, thay vì đưa ra một phán quyết đúng pháp luật, Toà bất ngờ ra Quyết định số 03/2012/QĐST “đình chỉ giải quyết vụ án dân sự” giữa ông Nguyên và gia đình ông Lập. Trước phán quyết vô lý này, ông Lập đã làm đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Nghệ An, đề nghị hủy toàn bộ quyết định của TAND huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 25/7/2012, sau khi xem xét toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tại Quyết định số 01/2012, TAND tỉnh Nghệ An nhận định: “Tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định đình chỉ vụ án đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được… Vì lẽ trên, huỷ toàn bộ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 03/2012 của TAND huyện Quỳnh Lưu, giao hồ sơ vụ án cho cơ quan này giải quyết theo quy định”.

Có thể thấy, việc giả mạo chữ ký, giấy tờ của ông Nguyên với sự tiếp tay của cán bộ chính quyền xã Quỳnh Lập là rất rõ ràng, hậu quả là gia đình nông dân Trần Xuân Lập bị mất đất, gây khiếu kiện kéo dài, làm mất lòng tin của người dân. Do đó, cần xem xét trách nhiệm của những cán bộ UBND xã Quỳnh Lập khi xác nhận không đúng sự thực nhằm giúp ông Nguyên chiếm đoạt diện tích rừng của gia đình ông Lập.
Bình Minh
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top