Hà Nội
23°C / 22-25°C

UBND Hải Dương yêu cầu xử lý nghiêm các lái xe buýt vi phạm

Thứ bảy, 19:24 07/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi vụ 20 xe buýt dàn trận ngang nhiên giữa đường Nguyễn Lương Bằng gây ách tắc giao thông cục bộ ngày 18/8, mới đây UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Sở GTVT cùng Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vụ việc.

Theo đó, tại công văn số 1539/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, Sở GTVT tỉnh cần đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), chỉ đạo thanh tra Sở thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của các đơn vị VTHKCC trên địa bàn..., để từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh đối với những doanh nghiệp có có những sai phạm trong  trong hoạt động xe buýt; đặc biệt xử lý nghiêm các vi phạm chất lượng vận tải, những tài xế tham gia dàn trận gây ách tắc giữa đường Nguyễn Lương Bằng; thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị nếu xét thấy không đảm bảo dầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh tiếp tục rà soát các tuyến xe buýt, hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt, quy chế liên Sở về tổ chức, quản lý hoạt động trên tuyến xe buýt liên tỉnh để từ đó điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực trạng giao thông và nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân.
 
UBND Hải Dương yêu cầu xử lý nghiêm các lái xe buýt vi phạm 1
Hoạt động vận tải buýt đã được chấn chỉnh

Tại cuộc làm việc chiều 3/9, đại diện Sở GTVT cho biết, đến nay Sở và phía công an tỉnh đã điều tra, xác minh được các đối tượng tham gia dàn trận xe buýt chặn đường “đối thủ” gây ách tắc giao thông vừa qua. Hiện hồ sơ đang trong quá trình hoàn tất chờ đưa ra xử lý. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp bỏ tuyến, bỏ lượt phục vụ hành khách công cộng để kéo nhau dàn trận, Sở GTVT tỉnh sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong thời gian tới.

Đại diện Sở cũng cho biết, từ vụ việc đáng tiếc vừa qua, nhận thấy công tác tuyên truyền về các văn bản cho các lái xe trong doanh nghiệp hoạt động vận tải buýt còn hạn chế nên Sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy chế đến từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và cả quản lý xe, niêm yết nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên xe và số điện thoại của lãnh đạo đơn vị để hành khách phản ánh, xử lý kịp thời. Cũng trong tháng này, Sở sẽ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phục vụ, đạo đức người lái, phụ xe cho các đơn vị tham gia hoạt động VTKCC nhằm nâng cao môi trường hoạt động buýt trên địa bàn tỉnh.

 M.Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top