Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc vụ con dâu, mẹ chồng bị chém thương vong

Thứ bảy, 19:27 26/09/2020 | Pháp luật

Là hàng xóm láng giềng lâu năm, việc Vi Văn Cư "nổi điên" dùng dao sát hại 2 người phụ nữ rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng đang khiến cho người dân địa phương vô cùng lo lắng, hoảng sợ.

Uẩn khúc vụ con dâu, mẹ chồng bị chém thương vong - Ảnh 1.

Nghi phạm có dấu hiệu tâm thần?

Ngày 26/9, ông Lô Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn có 3 người thương vong liên quan đến một vụ án chấn động. "Chúng tôi vừa cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên và chia buồn đối với gia đình nạn nhân xong. Sáng nay, chúng tôi tiếp tục xuống gia đình nghi phạm. Dù xảy ra việc gì nhưng hiện nay nghi phạm cũng đã chết, "nghĩa tử là nghĩa tận" mà", ông Tùng thở dài.

Uẩn khúc vụ con dâu, mẹ chồng bị chém thương vong - Ảnh 2.

Cụm dân cư Huồi Máy nằm trong rừng sâu.

Từ thời điểm ông lên làm Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và xử lý sự việc đau lòng, thương tâm đến nhường này. Vụ việc đang khiến cho người dân địa phương xôn xao, lo lắng. Đặc biệt, riêng về nguyên nhân vụ việc cũng chưa rõ càng khiến mọi người bàn tán nhiều hơn nữa. Một phần cũng bởi cụm Huồi Máy – nơi xảy ra án mạng là khu vực vùng sâu, hẻo lánh, không điện, không sóng điện thoại, giao thông hiểm trở, cách trung tâm xã 25 km.

"Cụm dân cư Huồi Máy có tất cả 39 hộ dân người Khơ mú sinh sống. Nay đây vô cùng sâu và biệt lập trong rừng sâu. Muốn vào đây cũng không hề dễ, nếu trời mưa thì đi mất cả ngày trời. Cũng vì ở đây không có sóng điện thoại nên khi biết về sự việc thì đã quá muộn, cơ quan chức năng cũng chỉ nghe người dân kể lại, còn 3 người trong vụ việc thì nay 2 đã qua đời, 1 đang nguy kịch chưa thể nói gì. Vì vậy cũng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể", ông Tùng nói.

Uẩn khúc vụ con dâu, mẹ chồng bị chém thương vong - Ảnh 3.

Theo Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 24/9, tại bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Thời điểm này, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Lô Thị Ch. (SN 1999) và mẹ chồng là bà Vi Thị C. nên lập tức chạy đến. Tại đây, mọi người phát hiện 2 nạn nhân đang nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều vết thương ở vùng đầu và tay chân. Cả 2 lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng do chị Ch. không qua khỏi, còn bà C. bị thương vô cùng nặng.

"Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và Công an huyện Quế Phong đã vào hiện trường điều tra vụ việc. Quá trình xác minh, người dân khẳng định đã thấy đối tượng Vi Văn Cư (SN 1989) cầm một khẩu súng kíp bỏ trốn vào rừng. Vì vậy, nghi phạm số 1 được xác định là Cư. Đây là đối tượng nghiện ma túy, nằm trong danh sách theo dõi của công an xã. Cách đây mấy năm, Cư gặp một tai nạn, từ đó trở thành người có dấu hiệu không bình thường, nóng giận thất thường", ông Tùng nói.

Vị Chủ tịch xã cho biết, gia đình nghi phạm và nạn nhân ở cạnh nhau, tuy nhiên trước nay chưa từng nghe nói về việc 2 gia đình có mâu thuẫn. Thậm chí, giữa 2 nhà còn có mối quan hệ họ hàng. Chính vì vậy, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng đang là uẩn khúc khiến cho ai cũng không hiểu được, vì sao Vi Văn Cư lại có thể ra tay dã man đối với 2 người phụ nữ "chân yếu tay mềm" như vậy.

"Thời điểm xảy ra vụ việc là vào rạng sáng, lúc này nhiều người trong bản còn chưa ra khỏi nhà. Chỉ đến khi nghe tiếng hét thì người dân mới chạy đến và phát hiện vụ việc. Nguyên nhân cụ thể chỉ có 3 người trong cuộc mới biết. Còn hiện nay mọi người đang có rất nhiều cách giải thích về chuyện này, nhưng đa số người dân cho rằng Cư đã "phát điên" nên mới dùng dao chém 2 phụ nữ này rồi bỏ trốn vào rừng, riêng người chồng không ở nhà nên may mắn thoát nạn", ông Tùng cho hay.

Nghi phạm ăn lá ngón tự tử

Thượng tá Cao Thanh Hải – Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin lập tức đã cử cán bộ vào hiện trường điều tra vụ việc. Thời điểm này, nghi phạm của vụ án là Vi Văn Cư. Nhưng đối tượng này đã mang vũ khí nóng bỏ trốn vào rừng. Do địa hình phức tạp, khu vực rộng lớn, cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đã phải huy động gần 100 người để tiến hành việc truy bắt nghi phạm.

Uẩn khúc vụ con dâu, mẹ chồng bị chém thương vong - Ảnh 4.

Một góc tại Huồi Máy.

"Khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định nghi can gây ra vụ việc là Vi Văn Cư. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Cư không có mặt tại nhà. Cơ quan chức năng đã huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ và người dân tổ chức truy tìm nghi can này. Do khu vực hiểm trở, giao thông cách trở nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn", Thượng tá Hải nói.

Thậm chí, vào thời điểm này trên địa bàn còn có mưa, đã ảnh hưởng đến việc tìm dấu vết của nghi phạm. Đến sáng 25/9, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vi Văn Cư đang nằm lả trong rừng, sức khỏe yếu, trong túi quần có nắm lá ngón. Lực lượng chức năng cố gắng cứu chữa, đưa ra bệnh viện cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong. Sau đó, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân tử vong do ăn lá ngón.

Người dân ở Huồi Máy vẫn chịu cảnh "nhiều không": Không đường giao thông, không điện lưới, không sóng điện thoại... Cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy dốc và khai thác lâm sản, thu nhập bấp bênh. 100% hộ dân vẫn nằm trong diện nghèo. Năm nào người dân Huồi Máy cũng phải nhận gạo cứu đói của Chính phủ.

Theo Người đưa tin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top