Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển dụng con gái bác sĩ bị đâm chết vào biên chế

Thứ năm, 09:23 18/08/2011 | Pháp luật

Sở Y tế Thái Bình đồng ý tuyển dụng con gái bác sỹ Giầu vào biên chế tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư.

 
Ngày 17/8, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế Thái Bình về chế độ chính sách cho bác sỹ Phạm Đức Giầu - Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (bị người nhà bệnh nhân đâm chết đêm 15/8).
 
Theo đó, đoàn công tác của bộ hướng dẫn địa phương làm thủ tục đề nghị truy tặng huy chương “Vì sức khỏe nhân dân” và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho bác sĩ Giầu. Đồng thời đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho bác sĩ Giầu.
 
Đối với bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn - người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - cũng làm thủ tục đề nghị tặng thưởng bác sỹ Hoàn bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Đồng nghiệp đến viếng bác sĩ Phạm Đức Giầu. Ảnh: TTO

Theo biên bản giám định pháp y, bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (anh trai người đâm chết bác sỹ Giàu) tử vong do hội chứng thức ăn trào ngược làm bít tắc phế quản, tắc nghẽn đường hô hấp.
 
Ông Trần Quý Tường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết qua xem lại quy trình cấp cứu cho bệnh nhân Hùng, Bộ Y tế không phát hiện sai sót về quy trình và y đức.
 
Đoàn công tác của Bộ Y tế còn đề xuất Sở Y tế Thái Bình phát động phong trào học tập tấm gương bác sỹ Phạm Đức Giầu, động viên cán bộ y tế toàn tỉnh yên tâm công tác, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sở Y tế cũng cũng đồng ý tuyển dụng con gái bác sỹ Giầu (là điều dưỡng hợp đồng 5 năm nay) vào biên chế tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư.
 
Trong một diễn biến khác, ngày 17/8, đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc CA tỉnh Thái Bình, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi “giết người”.
 
Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân việc bị can Dũng đâm chết bác sĩ Phạm Văn Giầu và làm bị thương bác sĩ Ngô Duy Hoàn (đều công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình).
 
Đại tá Tuyết còn cho biết cơ quan điều tra cũng tiến hành làm rõ hành vi của các bác sĩ trong ca trực, xác định có hay không việc chậm chễ khi cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (anh trai của bị can Dũng) và có thái độ đúng với tác phong, đạo đức nghề nghiệp hay không.
 
Theo ông Tuyết, trong quá trình đưa anh trai đến cấp cứu, bị can Nguyễn Văn Dũng có thái độ nôn nóng, đòi hỏi các bác sĩ phải đưa anh trai cấp cứu ngay và có hành vi đá chân vào cột treo lọ truyền dung dịch. Do đó, bác sĩ Phạm Văn Giầu cùng các bác sĩ trong ca trực đã yêu cầu bị can Dũng ra ngoài để các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ.
 
Khi xác định nạn nhân Nguyễn Văn Hùng đã chết, các bác sĩ không cho Nguyễn Văn Dũng nhận thi hài, yêu cầu gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Lúc đó, bị can Dũng đã xông vào phòng bên cạnh lấy một con dao chạy sang đâm chết bác sĩ Phạm Văn Giầu và làm bác sĩ Hoàn bị thương.
 
Về nhân thân bị can Nguyễn Văn Dũng, đại tá Tuyết nói bị can chưa có tiền án tiền sự, gia đình rất nghèo.
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top