Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án đối tượng "bênh" mẹ, cầm dao chém chủ tịch phường ở Hải Dương

Thứ tư, 19:53 15/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 10 ngày, trong quá trình Tổ cơ động phường Nhị Châu (TP. Hải Dương) đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân thì đối tượng Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại khu 3) bất ngờ cầm dao bầu chém Chủ tịch UBND phường.

Ngay sau đó, đối tượng bị bắt giữ và vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương thụ lý giải quyết. Từ những chứng cứ, lời khai thu thập, đối tượng Sơn bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Tuyên án đối tượng cầm dao chém chủ tịch phường ở Hải Dương - Ảnh 2.

Đối tượng Sơn bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: Đ.T

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (15/4), TAND TP. Hải Dương tiến hành xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào sáng 5/4, Tổ cơ động của phường Nhị Châu do ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID -19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đoàn đến kiểm tra tại phố Nhị Châu phát hiện bà Trần Thị C. (mẹ Sơn) bày bán thịt không đúng nơi quy định nên lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở và bà C. đã chấp hành. Sau đó, các thành viên tiến hành tuyên truyền.

Tuyên án đối tượng cầm dao chém chủ tịch phường ở Hải Dương - Ảnh 3.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đ.T

Cùng thời điểm này, đối tượng Sơn đang đứng ở vỉa hè gần đó bất ngờ xông vào cầm dao bầu trên bàn thịt của mẹ (dài khoảng 30cm) khống chế ông Thuận và chửi bới, đe dọa nhằm ngăn cản Tổ cơ động làm nhiệm vụ.

Ngay lập tức, các thành viên kịp thời ngăn cản và đẩy đối tượng ra ngoài. Tuy nhiên, Sơn tiếp tục cầm dao đe dọa Trưởng Công an phường Nhị Châu – Trung tá Nguyễn Công Thành và đẩy ông Thành ngã vào gốc cây. Trước tình thế sự việc, Tổ cơ động tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ con dao và rất may ông Thuận cùng ông Trưởng Công an phường Nhị Châu không bị thương.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top