Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung người phụ nữ đi cùng nghi phạm vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái

Thứ bảy, 13:36 15/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngoài Đặng Văn Hùng, các trinh sát còn tóm gọn cả người phụ nữ đi cùng, về sau xác nhận tên là Hán (tức Hương), bạn gái của Hùng.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng cùng người yêu là Nguyễn Thị Hán (tức Hương) bị bắt giữ lúc hơn 10h sáng nay 15/8. Hùng và Hán bị bắt tại xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khi đang tìm cách ra quốc lộ 70, sang Lào Cai hòng trốn sang Trung Quốc.

 

Chiếc xe đang áp tải Nguyễn Thị Hán về trụ sở cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái.

Trả lời trên Dân Trí, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cuộc vây bắt diễn ra an toàn. Cả lực lượng chức năng và nghi phạm cùng bạn gái đi cùng đều không ai bị thương.

"Khi lực lượng chức năng phát hiện, nghi phạm và bạn gái cùng bỏ chạy. Qua một đoạn truy đuổi, vây bắt, đã tóm gọn Hùng và Hán. Chúng tôi đang di lý 2 người này về Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ điều tra", thiếu tướng Chiêu nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, Hán là con út trong một gia đình có 4 người, trên có anh trai hai chị gái. Trước khi làm bạn gái của Hùng, Hán có quan hệ với khá nhiều đàn ông và từng có con. Sau khi sinh con gái, Hán để lại cho gia đình nuôi, rồi tiếp tục sống lang bạt ở nhiều nơi.

Thông tin trên ANTĐ cho hay, khi xảy ra thảm án, Nguyễn Thị Hán (SN 1979) cũng có mặt tại hiện trường và nhiều thông tin cho thấy chị ta đã đi theo nghi phạm Đặng Văn Hùng.

Với gia đình nạn nhân Long thì Hán không phải người xa lạ, chính bà Hoàng Thị Xay (mẹ đẻ anh Long) đã nhận chị ta làm con nuôi từ nhiều năm nay. Hán từng có 1 đời chồng và 1 cô con gái ở xã Tân Hợp nhưng đã ly dị. Năm 2001 chị ta tái hôn với anh Triệu Quốc Bảo, trú tại xóm 5, thôn Làng Bang Hạ, xã Đại Sơn. Với người chồng mới, Hán có thêm 2 mặt con và cư trú ở đó cho đến khi “biến mất”. 

Ông Trần Xuân Lọng, chú ruột nạn nhân Long, cho biết: “Cách đây hơn 2 tháng, Hán bỏ nhà chồng ở thôn Làng Bang Hạ và quay về nhà mẹ đẻ tại xã Tân Hợp. Thương cô con gái nuôi vất vả, chính bà Xay đã giới thiệu cho Hán đến nhà anh Long cùng làm nương quế với mong muốn giúp chị ta kiếm thêm thu nhập nuôi con. Làm nương cho anh Long được ít bữa, người phụ nữ 3 mặt con này “dính” vào mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Hùng. Sau đó, chị ta bỏ hẳn công việc ở nhà anh Long để sang “làm chung” với Hùng. Khi biết mối quan hệ mới của “bà chị nuôi”, anh Long đã ra sức ngăn cản do thương lũ con của Hán. Cũng có thể vì thế mà nghi phạm Hùng thù tức và ra tay sát hại cháu tôi”.

Trên Dân trí, ông Đặng Văn Mìu, bố đẻ nghi can Đặng Văn Hùng, chia sẻ, từ ngày Hùng đưa “bồ” nhiều hơn chục tuổi về sinh sống cùng thì tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Có lần Hùng đã dùng súng để đe dọa mẹ đẻ, may được can ngăn kịp thời. Hôm xảy ra sự việc, Hùng đã cùng cô “bồ” bỏ chạy lên phía trên núi.

Nói về Hán trên VnExpress, ông Nguyễn Văn Tốt, Công an phụ trách xã Đại Sơn cho hay: "Cuộc sống của chị ta với chồng nhiều lần cơm không lành, canh không ngọt. Hôm 2/8, chúng tôi có thấy cô ấy đi cùng nghi phạm Hùng về đây, nhưng không vào trong thôn mà lại xin ngủ nhờ ở nhà một người quen trong xã. Tuy nhiên chủ nhà đã từ chối và cả 2 dẫn nhau đi cho tới khi xảy ra vụ thảm sát”.

Như đã đưa tin, vụ thảm án giết 4 người xảy ra vào chiều 12/8, tại thôn Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái. Các nạn nhân là người trong một gia đình gồm hai vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) - chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con anh chị là cháu Trần Văn Tuyền (2 tuổi) và người em gái chị Hoa là Phàn Thị Hà (SN 2000). Cả 4 nạn nhân đều bị sát hại bằng hung khí sắc và tập trung vào phần đầu và phần cổ, thể hiện tính hung ác, man rợ của hung thủ.

Dựa vào cuộc điện thoại của chị Hoa gọi cho bố trước khi bị giết, cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính là đối tượng Đặng Văn Hùng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

T.L tổng hợp/Báo Gia đình&Xã hội

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top