Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ "yêu râu xanh" Nguyễn Khắc Thủy được giảm án: Hình phạt cho kẻ dâm ô trẻ em ở Việt Nam còn quá nhẹ?

Thứ ba, 07:30 15/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Không chỉ riêng “yêu râu xanh” Nguyễn Khắc Thủy mà đã có một số vụ việc được đề nghị phải xem xét lại kết quả phiên phúc thẩm do phán quyết chưa thích đáng.

Từ vụ ông lão 78 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Chuyên gia luật quốc tế nói về 'thiến hóa học' Từ vụ ông lão 78 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Chuyên gia luật quốc tế nói về "thiến hóa học"

GiadinhNet – “Thiến hóa học” là một trong những hình thức được nhiều quốc gia như Mỹ, Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Anh, Israel, Moldova… sử dụng đối với những đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Với vụ việc mà Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi), là kẻ dâm ô trẻ em ở Bà Rịa – Vũng Tàu, phán quyết trong phiên phúc thẩm mới đây của TAND tỉnh này đã gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi đặc biệt nghiêm trọng (ông ta đã thực hiện hành vi dâm ô với nhiều trẻ em và nhiều lần) nhưng chỉ nhận mức án 18 tháng tù treo.

Với vụ việc này, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, bà Ninh Thị Hồng (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) cho biết: Hội đã theo sát vụ án và thấy rằng hội đồng xét xử sơ thẩm trước đó đưa ra hình phạt 3 năm tù là thích đáng đối với kẻ phạm tội.

"Áp dụng luật pháp chưa đúng"

“Đây là một vụ dâm ô đã được người dân và các cơ quan chức năng lên tiếng và mức án 3 năm là phù hợp. Nhưng khi phúc thẩm ngày 11/5/2018 vừa qua, kẻ phạm tội lại được hưởng 18 tháng tù treo, chúng tôi rất bức xúc với kết quả này” – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng.

Bà cũng phân tích, Điều 116 về tội Dâm ô trẻ em trong Bộ luật hình sự năm 1999 đã đưa ra các khung hình phạt, trong đó có mức từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp của Nguyễn Khắc Thủy phải chịu mức án 3 năm tù là đúng.


Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy luôn có thái độ thách thức trong phiên tòa. Ảnh: VTC

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy luôn có thái độ thách thức trong phiên tòa. Ảnh: VTC

“Điều 116 về tội dâm ô đối với trẻ em mà Bộ luật hình sự năm 1999, hiện nay vẫn đang áp dụng đã đưa ra các vấn đề. Còn Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017 thì có hiệu lực từ 1/1/2018. Tức là hiện nay đã có hiệu lực nhưng vụ việc này xảy ra ở thời điểm vẫn áp dụng bộ luật cũ.

Về phía luật pháp, các nhà làm luật đã đưa ra đầy đủ nhưng trong quá trình thi hành thì hội đồng xét xử ở nhiều cấp lại đưa ra các lập luận để giảm nhẹ cho người phạm tội này. Tức là áp dụng pháp luật chưa đúng.

Đặc biệt, đối với tội này mà giảm từ 3 năm xuống còn 18 tháng tù treo rõ ràng là khung hình phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe và gây bức xúc cho xã hội. Hội đồng xét xử đã rất coi nhẹ tội phạm dâm ô đối với trẻ em”, đại diện cơ quan bảo vệ quyền trẻ em bức xúc.

"Đề nghị xem xét lại các vụ xét xử tội dâm ô chưa thích đáng"

Từ vụ việc này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Rất cần thiết phải có sự kiểm tra, giảm sát thi hành, áp dụng luật pháp trong việc xét xử tội phạm dâm ô trẻ em. Đặc biệt, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phải thành lập những đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành (trong đó có viện kiểm sát, toàn án và các tổ chức xã hội làm việc về lĩnh vực trẻ em) để thật khách quan.

Đồng thời, đại diện cho tiếng nói của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà đưa ra kiến nghị cần thiết phải xem xét lại đồng bộ một số vụ án dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian vừa qua mà hội đồng xét xử phúc thẩm lại tuyên án nhẹ hơn so với phiên sơ thẩm.

“Ví dụ, có một vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại quận 5 – TP. HCM, người phạm tội là Dương Sú Há. Trong vụ việc này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và cơ quan thường trực của Hội ở phía Nam đã có văn bản gửi đến, khi xét xử sơ thẩm đã đưa ra khung hình phạt là 2 năm 6 tháng tù (tức là còn dưới khung 3 năm). Nhưng sau đó, hội đồng phúc thẩm (28/8/2017) lại xử chỉ 1 năm 4 tháng.


Công viên nơi được gia đình nạn nhân một bé gái 6 tuổi tố cáo Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô. Ảnh: VietnamNet

Công viên nơi được gia đình nạn nhân một bé gái 6 tuổi tố cáo Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô. Ảnh: VietnamNet

Với ví dụ mà chúng tôi đã viện dẫn, có thể thấy các cấp xét xử phúc thẩm đã không xem xét đầy đủ. Chỉ xem xét giảm nhẹ cho người phạm tội, trong khi đó lại không xem xét lại tình trạng (phục hồi, ảnh hưởng) của các nạn nhân nhằm tăng hình phạt đối với kẻ xâm hại để có tính răn đe”, bà Ninh Thị Hồng nói.

Bà Ninh Thị Hồng thông tin, ngày 14/5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ký công văn gửi Ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Trẻ em.

Theo đó, Hội trân trọng đề nghị:

- Ông Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Trẻ em chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, đặc biệt là ngành Tòa án cần đưa ra những bản án khách quan để đảm bảo pháp luật được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và mang tính răn đe cao đối với những hành vi xâm hại trẻ em…

- Đối với vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên 18 tháng tù và cho hưởng án treo, đề nghị Ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Ông Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét xử giám đốc thẩm vụ án nêu trên và có hình phạt thích đáng để răn đe loại tội phạm này nhằm bảo vệ trẻ em.

- Đề nghị các cơ quan chức năng theo thẩm quyền của mình thành lập các Đoàn Kiểm tra và giám sát liên ngành kiểm tra các vụ án xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng nhưng khi xét xử phúc thẩm lại giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo gây bức xúc cho xã hội.

Đồng thời, trong ngày 14/5, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được TAND tỉnh này cho hưởng án treo về tội dâm ô trẻ em để xem xét lại vụ việc.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top